Park Seo Joon kể gia cảnh nghèo khó, từng bị bố phản đối theo diễn xuất

An Nhiên |

Trước khi trở nên nổi tiếng và thành công như hiện tại, Park Seo Joon từng bị bố cấm cản theo nghệ thuật.

Trong cuộc trò chuyện cùng PD (giám đốc sản xuất) Na Young Seok trong chương trình “The Game Caterer” phát trên kênh Channel 15ya, lên sóng ngày 12.12, Park Seo Joon chia sẻ nhiều chuyện trong quá khứ.

Theo đó, khi được hỏi về quê hương của mình, Park Seo Joon tiết lộ: “Tôi sinh ra ở Seoul, trải qua những ngày đi học ở Seoul, nhưng gia đình chúng tôi đã phải di chuyển đến rất nhiều nơi, nên tôi không biết gọi quê hương của mình ở đâu.

Thời điểm đó, hoàn cảnh của gia đình tôi không tốt. Thông thường hợp đồng thuê nhà có thời hạn 2 năm và chúng tôi liên tục phải chuyển đi sau khi hợp đồng thuê nhà kết thúc”.

Cũng theo Park Seo Joon, khi còn đi học, anh là một học sinh rất bình thường. “Tôi vốn là một học sinh trầm lặng, khó gần và nhút nhát. Tôi nghĩ tính cách đó vẫn tồn tại cho đến tận bây giờ”.

Nam diễn viên cho biết, vì tính cách hướng nội, khi học cấp 2, anh thậm chí đã tham gia một câu lạc bộ để hòa đồng hơn với mọi người.

Sau này khi lên tới trung học, có một số người bạn của anh theo học tại trường diễn xuất và anh đã liều lĩnh theo học. “Mẹ cho tôi vào trường diễn xuất mà bố tôi không hề hay biết. Bố tôi đã rất phản đối việc đó. Vì lí do đó, tôi luôn phải bí mật tới đó học”.

Đến hiện tại, trải qua nhiều khó khăn cùng sự ngăn cản của bố, Park Seo Joon đã dần tạo dựng được chỗ đứng cho riêng mình.

Anh nổi tiếng trong làng phim Hàn với danh xưng “ông hoàng hài lãng mạn” với các tác phẩm như “Tìm lại chính mình”, “Cô nàng xinh đẹp”, “Hoa lang”, “Thư ký Kim sao thế?”, “Tầng lớp Itaewon”... Gần nhất, anh đóng phim “Biệt đội Marvel” cùng dàn sao Hollywood.

An Nhiên
TIN LIÊN QUAN

Những điều thú vị về phim hoạt hình ăn khách của Hàn Quốc - Hello Jadoo

DI PY |

Dịp Noel cuối năm nay, phòng vé Việt sẽ đón chào sự đổ bộ của thương hiệu “hoạt hình quốc dân” Hàn Quốc nổi tiếng - Xin chào Jadoo (tựa gốc: Hello Jadoo). Loạt phim dài hơn 200 tập lần đầu tiên có phiên bản điện ảnh, hứa hẹn sẽ khiến các fan hâm mộ nhí thích thú khi cô bé tinh nghịch Jadoo “xuyên không” vào một loạt truyện cổ tích quen thuộc, mang đến làn gió mới.

Ji Sung đóng phim kinh dị tội phạm cùng Jeon Mi Do

An Nhiên |

Ji Sung - Jeon Mi Do xác nhận đóng chính phim “Connection” (tạm dịch: Kết nối).

Park Seo Joon, Han So Hee khen kịch bản phim “Sinh vật Kyungseong”

An Nhiên |

Cùng việc hé lộ những hình ảnh mới của bộ phim truyền hình “Sinh vật Kyungseong”, 2 diễn viên chính Park Seo Joon, Han So Hee cũng dành lời khen cho kịch bản.

Đạo diễn “The Marvels” tiết lộ lí do mời Park Seo Joon đóng phim bom tấn

An Nhiên |

Nia DaCosta - đạo diễn phim “The Marvels” tiết lộ cô đã liên lạc với Park Seo Joon sau khi xem xong phim “Itaewon Class” (Tầng lớp Itaewon).

Những điều thú vị về phim hoạt hình ăn khách của Hàn Quốc - Hello Jadoo

DI PY |

Dịp Noel cuối năm nay, phòng vé Việt sẽ đón chào sự đổ bộ của thương hiệu “hoạt hình quốc dân” Hàn Quốc nổi tiếng - Xin chào Jadoo (tựa gốc: Hello Jadoo). Loạt phim dài hơn 200 tập lần đầu tiên có phiên bản điện ảnh, hứa hẹn sẽ khiến các fan hâm mộ nhí thích thú khi cô bé tinh nghịch Jadoo “xuyên không” vào một loạt truyện cổ tích quen thuộc, mang đến làn gió mới.

Ji Sung đóng phim kinh dị tội phạm cùng Jeon Mi Do

An Nhiên |

Ji Sung - Jeon Mi Do xác nhận đóng chính phim “Connection” (tạm dịch: Kết nối).

Park Seo Joon, Han So Hee khen kịch bản phim “Sinh vật Kyungseong”

An Nhiên |

Cùng việc hé lộ những hình ảnh mới của bộ phim truyền hình “Sinh vật Kyungseong”, 2 diễn viên chính Park Seo Joon, Han So Hee cũng dành lời khen cho kịch bản.

Đạo diễn “The Marvels” tiết lộ lí do mời Park Seo Joon đóng phim bom tấn

An Nhiên |

Nia DaCosta - đạo diễn phim “The Marvels” tiết lộ cô đã liên lạc với Park Seo Joon sau khi xem xong phim “Itaewon Class” (Tầng lớp Itaewon).