Thùy Trang kể chuyện đi làm khán giả, được mời lên hát và trở thành ca sĩ

DI PY |

Chương trình Hãy nghe tôi hát 2023 tiếp tục thử thách top 6 thí sinh với đêm nhạc chủ đề Thùy Trang. Đây là lần đầu tiên nữ ca sĩ của dòng nhạc quê hương, trữ tình bolero trở thành giám khảo chủ đề.

Ca sĩ Thùy Trang tâm sự: “Tôi vô cùng hạnh phúc vì được ngồi chấm thi, nghe các thí sinh hát lại những ca khúc làm nên tên tuổi Thùy Trang.

Trong mỗi giai đoạn hoạt động nghệ thuật, tôi đều nhớ như in những bài hát gắn liền với từng kỷ niệm của mình. Là thế hệ đi trước và ngồi nghe, thưởng thức các tiết mục của các em – những bạn trẻ hát dòng nhạc trữ tình quê hương, tôi cảm thấy vô cùng trân quý và xúc động”.

Thùy Trang kể, thời điểm mới chập chững vào nghề, nữ ca sĩ luôn ao ước tên của mình được một lần xuất hiện trên băng rôn.

Trong một lần đến sân khấu Duy Ngọc ngồi xem nhạc, Thùy Trang bất ngờ được mời lên hát mở màn vì các ca sĩ trong chương trình đều đến muộn.

Nắm bắt cơ hội “ngàn năm có một”, Thùy Trang bước lên sân khấu và hát ca khúc Chuyện tình không dĩ vãng, đánh dấu một bước ngoặt mới trong sự nghiệp của mình.

Thuỳ Trang và các thí sinh Hãy nghe tôi hát. Ảnh: Nhà sản xuất.
Thuỳ Trang và các thí sinh của chương trình Hãy nghe tôi hát. Ảnh: Nhà sản xuất.

Ca sĩ Thùy Trang bùi ngùi chia sẻ: “Khi biết có thí sinh chọn ca khúc Chuyện tình không dĩ vãng hát trong đêm nhạc Thùy Trang, bao nhiêu ký ức của ngày đó ùa về. Cảm ơn Hãy nghe tôi hát đã làm cho Thùy Trang có được cảm xúc này”.

Nói về vai trò của mình trên hàng ghế nóng, Thùy Trang bày tỏ quan điểm: “Hãy nghe tôi hát là cuộc thi rất hay, tôn vinh dòng nhạc quê hương, trữ tình, bolero. Các bạn thí sinh là những ca sĩ trẻ, đã và đang hoạt động ở nhiều phong cách âm nhạc khác nhau. Ở dòng nhạc trẻ, các ca sĩ có thể sáng tạo, hát theo “modern”.

Tuy nhiên, đối với dòng nhạc này, các bạn cần phải hát rõ lời, tròn vành, rõ chữ mới có thể truyền tải được cảm xúc và cái hồn của bài hát”. 

Đánh giá về top 6 thí sinh năm nay, nữ giám khảo nhận định, đây là mùa giải quy tụ được những giọng ca rất mạnh, mỗi người đều có những lợi thế và phong cách cá nhân rất riêng.

DI PY
TIN LIÊN QUAN

Hoa hậu Ngọc Châu rạng rỡ bên Phùng Hiểu Anh, Xuân Nghi

DI PY |

Little Miss United Nations 2022 Phùng Hiểu Anh hội ngộ Hoa hậu Ngọc Châu, hoa khôi Xuân Nghi trong bộ sưu tập “Bay” của NTK Kelvin Phạm.

Hãy nghe tôi hát: Thủy Tiên là ứng viên sáng giá

DI PY |

Tại "Hãy nghe tôi hát", Thuỷ Tiên được xem là người giữ phong độ tốt qua từng vòng thi.

Hãy nghe tôi hát: Mạnh Đình và Đông Đào bất đồng quan điểm vì thí sinh

DI PY |

Chương trình "Hãy nghe tôi hát 2023" tập 3 với chủ đề đêm nhạc Mạnh Đình thu hút được sự quan tâm của khán giả. Bộ ba quyền lực với những chia sẻ, nhận xét đầy chân thành tạo thêm động lực cho các ca sĩ thí sinh hoàn thành phần biểu diễn của mình.

MC Minh Xù chia sẻ trước thông tin không hợp dẫn Hãy nghe tôi hát

DI PY |

Được biết đến với hình ảnh là một MC hoạt ngôn, duyên dáng và đầy hài hước, nhiều ý kiến cho rằng, Minh Xù không phù hợp để dẫn dắt một chương trình nghiêng về dòng nhạc trữ tình, bolero như "Hãy nghe tôi hát 2023".

Hoa hậu Ngọc Châu rạng rỡ bên Phùng Hiểu Anh, Xuân Nghi

DI PY |

Little Miss United Nations 2022 Phùng Hiểu Anh hội ngộ Hoa hậu Ngọc Châu, hoa khôi Xuân Nghi trong bộ sưu tập “Bay” của NTK Kelvin Phạm.

Hãy nghe tôi hát: Thủy Tiên là ứng viên sáng giá

DI PY |

Tại "Hãy nghe tôi hát", Thuỷ Tiên được xem là người giữ phong độ tốt qua từng vòng thi.

Hãy nghe tôi hát: Mạnh Đình và Đông Đào bất đồng quan điểm vì thí sinh

DI PY |

Chương trình "Hãy nghe tôi hát 2023" tập 3 với chủ đề đêm nhạc Mạnh Đình thu hút được sự quan tâm của khán giả. Bộ ba quyền lực với những chia sẻ, nhận xét đầy chân thành tạo thêm động lực cho các ca sĩ thí sinh hoàn thành phần biểu diễn của mình.

MC Minh Xù chia sẻ trước thông tin không hợp dẫn Hãy nghe tôi hát

DI PY |

Được biết đến với hình ảnh là một MC hoạt ngôn, duyên dáng và đầy hài hước, nhiều ý kiến cho rằng, Minh Xù không phù hợp để dẫn dắt một chương trình nghiêng về dòng nhạc trữ tình, bolero như "Hãy nghe tôi hát 2023".