Trinh Trinh xót xa trước cảnh “gà trống nuôi 4 con”

An Nhiên |

NSƯT Trinh Trinh và diễn viên Hòa Hiệp xúc động khi chứng kiến hoàn cảnh khó khăn tại Mái ấm gia đình Việt.

Tập 69 chương trình Mái ấm gia đình Việt (lên sóng tối 26.1 trên HTV7) với sự dẫn dắt của MC Quyền Linh.

Hai khách mời tuần này là diễn viên NSƯT Trinh Trinh và diễn viên Hòa Hiệp sẽ cùng góp sức giúp đỡ 3 hoàn cảnh là em Lê Nguyễn Tiếp Điện (SN 2009), em Trần An Nhật Kỳ (SN 2010) và em Lê Thị Yến Nhi (SN 2011) vượt qua khó khăn trong cuộc sống.

Trong đó, hoàn cảnh của em Lê Thị Yến Nhi, hiện đang sống cùng cha, anh chị và em út ở Phú Lộc, Thừa Thiên Huế khiến nhiều người xúc động.

Mẹ của Yến Nhi vừa mất vì bệnh ung thư hồi cuối năm 2023, trước khi chương trình được ghi hình khoảng 3 tuần. Cha em là lao động chính trong nhiều năm, một mình làm thợ hồ gồng gánh nuôi vợ bệnh nhiều năm và 4 con nhỏ.

Chị gái của Yến Nhi nghỉ học từ năm lớp 9 để ở nhà chăm mẹ bệnh, mẹ mất nên em xin làm ở công ty may mặc, lương tầm 4 triệu đồng để phụ giúp cha nuôi các em.

Em út của Yến Nhi sinh năm 2020, phải gửi nhà trẻ để cha em tiện đi làm kiếm tiền, mỗi tháng tiền học là 1,5 triệu đồng. Gia đình còn đang nợ số tiền 40 triệu đồng, vẫn đang trả lãi hàng tháng, nợ gốc chưa trả được.

Hình ảnh những đứa trẻ mất mẹ, bật khóc nức nở khi thấy hình ảnh của mẹ trong đoạn clip giới thiệu chương trình khiến nhiều người xúc động.

NSƯT Trinh Trinh rưng rưng vì xúc động khi thấy các em nhỏ khóc. “Nghe các cháu nói về nỗi đau mẹ mới mất không lâu khiến tôi rất thương, không thể kiềm được cảm xúc nên mắt tôi cũng đỏ hoe.

Đặc biệt là bé út còn quá nhỏ đã thiếu tình thương của mẹ càng khiến tôi xót xa. Mong rằng những điều may mắn và tốt đẹp nhất sẽ đến với gia đình” - bà xã Kim Tử Long chia sẻ.

Diễn viên Hòa Hiệp xúc động nói: “Không thể nào kìm được nước mắt khi biết các bé mới vừa mất mẹ 3 tuần, đó là nỗi mất mát rất lớn. Vì trong cuộc sống của chúng ta, điều may mắn nhất là còn cha, còn mẹ, nhưng các em bây giờ đã thiếu đi một người mẹ...

Đặc biệt, hình ảnh 2 anh em ngồi học dưới ánh đèn leo lét với hy vọng có thêm kiến thức để sau này vượt qua khó khăn thật sự khiến tôi rất thương”.

Hai nghệ sĩ cho biết sẽ nỗ lực hết sức để vượt qua thử thách trong chương trình, mang về giá trị tiền thưởng lớn cho các em nhỏ.

An Nhiên
TIN LIÊN QUAN

Quyền Linh mong chương trình thiện nguyện lan tỏa giá trị cho cộng đồng

An Nhiên |

"Tôi chỉ mong một điều là chương trình Mái ấm gia đình Việt sẽ có giải để được lan tỏa và chia sẻ nhiều hơn đến mọi người" - Quyền Linh nói.

Lí do MC Quyền Linh quyết dầm mưa, dẫn show thực tế

An Nhiên |

MC Quyền Linh nhất quyết không đồng ý dừng ghi hình chương trình “Mái ấm gia đình Việt” dù trời mưa lớn vì lo lắng các em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn không được giúp đỡ kịp thời.

Tài danh tân cổ: Trinh Trinh tự hào về các học trò

DI PY |

Trong tập 5 chương trình Tài danh tân cổ, nhiều cái tên nổi bật trong đội huấn luyện viên Trinh Trinh đã lộ diện.

Học trò Trinh Trinh nghẹn ngào chia tay Tài danh tân cổ

Di Py |

Trong tập 2 "Tài danh tân cổ", 5 thí sinh đội HLV (huấn luyện viên) Trinh Trinh (Thị Nhí, Thanh Ly, Như Ý, Văn Lực, Yến Khoa) đã so tài. Mỗi người một vẻ nhưng thí sinh có số điểm thấp nhất phải nói lời tạm biệt chương trình. 

Quyền Linh mong chương trình thiện nguyện lan tỏa giá trị cho cộng đồng

An Nhiên |

"Tôi chỉ mong một điều là chương trình Mái ấm gia đình Việt sẽ có giải để được lan tỏa và chia sẻ nhiều hơn đến mọi người" - Quyền Linh nói.

Lí do MC Quyền Linh quyết dầm mưa, dẫn show thực tế

An Nhiên |

MC Quyền Linh nhất quyết không đồng ý dừng ghi hình chương trình “Mái ấm gia đình Việt” dù trời mưa lớn vì lo lắng các em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn không được giúp đỡ kịp thời.

Tài danh tân cổ: Trinh Trinh tự hào về các học trò

DI PY |

Trong tập 5 chương trình Tài danh tân cổ, nhiều cái tên nổi bật trong đội huấn luyện viên Trinh Trinh đã lộ diện.

Học trò Trinh Trinh nghẹn ngào chia tay Tài danh tân cổ

Di Py |

Trong tập 2 "Tài danh tân cổ", 5 thí sinh đội HLV (huấn luyện viên) Trinh Trinh (Thị Nhí, Thanh Ly, Như Ý, Văn Lực, Yến Khoa) đã so tài. Mỗi người một vẻ nhưng thí sinh có số điểm thấp nhất phải nói lời tạm biệt chương trình.