Tuấn Dũng tiết lộ cát-xê cho vai diễn đầu đời được trả 15.000 đồng

An Nhiên |

Tuấn Dũng kể cát-xê đầu tiên khi tham gia diễn xuất là 15.000 đồng khi đi diễn cho một người quen. Tuy nhiên, lúc đó, anh còn chưa đi học diễn xuất nên anh chỉ tham gia cho vui.

Tại hậu trường Khu vườn thanh âm, Tuấn Dũng tiết lộ đam mê nghệ thuật lúc đầu của anh là ca hát và ca sĩ Bằng Kiều, Như Quỳnh chính là hai tượng đài mà anh muốn hướng đến.

Tuy nhiên, trong quá trình học và làm việc về diễn xuất, nam diễn viên muốn dành mọi sự tâm huyết, mọi sự tập trung vào cho lĩnh vực này nên phải tạm “gác” đam mê ca hát sang một bên.

Khi được hỏi về những khó khăn, vất vả mà Tuấn Dũng trải qua trong quá trình làm nghệ thuật, anh bộc bạch: “Khó khăn vất vả thì nhiều lắm, kể không hết đâu nhưng chưa đến mức buông bỏ sự nghiệp.

Nếu mình thực sự đam mê, thực sự thích nó và thấy nó hay thì mình đi tiếp chứ không có chuyện bỏ. Còn nếu mình bỏ chỉ vì khó khăn thôi thì có nghĩa là mình chưa thực sự thích nó”.

Bên cạnh đó, Tuấn Dũng cát-xê kể đầu tiên khi tham gia diễn xuất là 15.000 đồng khi đi diễn cho một người quen. Tuy nhiên, lúc đó, anh còn chưa đi học diễn xuất nên chỉ tham gia cho vui.

Còn khi đã học diễn xuất rồi, nghệ sĩ Minh Nhí đã dẫn anh đi diễn và được nhận cát-xê là 300.000 đồng. “Thời điểm đó tôi không nghĩ gì về cát-xê vì thầy dẫn đi quay đó là thầy đang cho mình được học thực tế” - Tuấn Dũng nói thêm.

Cũng tại chương trình, nam diễn viên gây bất ngờ khi hát dòng nhạc rock - ballad. Với ca khúc “Đánh mất em”, một bản nhạc Hoa lời Việt từng làm mưa, làm gió trong khoảng thời gian gần đây đã được Tuấn Dũng tái hiện lại và lấy đi không ít nước mắt của người nghe.

Bằng tất cả cảm xúc của mình, Tuấn Dũng đã truyền tải đến khán giả một bản tình ca buồn về một chàng trai còn vương vấn, chờ đợi một ngày nào đó người yêu sẽ quay trở về. Ở những đoạn cao trào, nam diễn viên tự tin lên tone, phô chất giọng cảm xúc.

An Nhiên
TIN LIÊN QUAN

Lập kỉ lục rating, phim của YoonA - Lee Junho vẫn thua Kim Tae Ri

An Nhiên |

Phim “Revenant” (Kim Tae Ri đóng) vượt “King the Land” (YoonA, Lee Junho đóng) để đứng đầu bảng xếp hạng phim truyền hình được yêu thích nhất tuần.

Yeye Nhật Hạ đón tuổi mới với nhan sắc thăng hạng, tiết lộ điều ước lớn

An Nhiên |

Yeye Nhật Hạ vừa đón tuổi 29 cùng những niềm vui của người phụ nữ viên mãn trong công việc và cuộc sống. Tuổi mới, cô mong bản thân sẽ tìm được vai diễn ưng ý.

Fifty Fifty lập kỉ lục, vượt BTS trên Pop Radio Airplay - Billboard

An Nhiên |

Ca khúc “Cupid” của Fifty Fifty vượt qua “Butter” của BTS để trở thành bài hát Kpop có thứ hạng cao thứ 2 trên Bảng xếp hạng Pop Radio Airplay của Billboard - bảng xếp hạng đo lường lượt phát hàng tuần trên 40 đài phát thanh chính thống tại Mỹ.

Tuấn Dũng hát “Dang dở”, khán giả đồng loạt nhắc tên Lê Lộc

An Nhiên |

Tuấn Dũng hát “Dang dở” đạt triệu view, gây bão các nền tảng mạng xã hội nhưng khán giả lại đồng loạt nhắc tên Lê Lộc.

Lập kỉ lục rating, phim của YoonA - Lee Junho vẫn thua Kim Tae Ri

An Nhiên |

Phim “Revenant” (Kim Tae Ri đóng) vượt “King the Land” (YoonA, Lee Junho đóng) để đứng đầu bảng xếp hạng phim truyền hình được yêu thích nhất tuần.

Yeye Nhật Hạ đón tuổi mới với nhan sắc thăng hạng, tiết lộ điều ước lớn

An Nhiên |

Yeye Nhật Hạ vừa đón tuổi 29 cùng những niềm vui của người phụ nữ viên mãn trong công việc và cuộc sống. Tuổi mới, cô mong bản thân sẽ tìm được vai diễn ưng ý.

Fifty Fifty lập kỉ lục, vượt BTS trên Pop Radio Airplay - Billboard

An Nhiên |

Ca khúc “Cupid” của Fifty Fifty vượt qua “Butter” của BTS để trở thành bài hát Kpop có thứ hạng cao thứ 2 trên Bảng xếp hạng Pop Radio Airplay của Billboard - bảng xếp hạng đo lường lượt phát hàng tuần trên 40 đài phát thanh chính thống tại Mỹ.

Tuấn Dũng hát “Dang dở”, khán giả đồng loạt nhắc tên Lê Lộc

An Nhiên |

Tuấn Dũng hát “Dang dở” đạt triệu view, gây bão các nền tảng mạng xã hội nhưng khán giả lại đồng loạt nhắc tên Lê Lộc.