Võ Điền Gia Huy chia sẻ về vai diễn trong “Ước mình cùng bay”

DI PY |

Trong tập 11-12-13 của phim "Ước mình cùng bay", Võ Điền Gia Huy (vai Hoan) có thêm nhiều “đất diễn” hơn. Hoan không chỉ là “con trai cưng” của mẹ - bà Nga (Kiều Trinh) - mà còn là đứa con không có ước mơ, không tiến thủ và “phá gia chi tử”...

Trước ngày cưới của Ngân (Á hậu Thùy Dung), Hoan trộm vàng đem bán, tráo vàng giả, vì cho rằng “đồ của chị hai cũng là đồ của mình”. Chính hành động đó kéo theo loạt bi kịch về sau.

“Hoan là người suy nghĩ không sâu xa, làm những việc nghĩ là đúng. Việc ăn cắp vàng, Hoan cho rằng hiển nhiên, vì biết đó là đồ của chị hai. Đám cưới của chị hai, chị hai được vàng và mình là em của chị hai, là con trong gia đình mình có quyền sở hữu số vàng đó, vàng của gia đình mình” - Võ Điền Gia Huy phân tích tâm lý nhân vật Hoan.

Trong ngày đám cưới của Ngân, khi Nhi (Trinh Thảo) sốt sắng giục ông Chao (Lê Hải) gọi ông Wang (diễn viên người Nhật Bản) nhanh chóng có mặt thì Hoan và mọi người trong xóm hân hoan tiệc rượu.

Về phân cảnh này, Võ Điền Gia Huy cho rằng, xét tâm lý nhân vật, việc chị hai (Ngân) đi lấy chồng nước ngoài là hợp lẽ vì "chị đi lấy chồng để giúp đỡ gia đình, nhà mình sẽ khá hơn...".

Nói về sự thiên vị giữa những người con của gia đình ông Hợp - bà Nga, Võ Điền Gia Huy cho biết: “Sự yêu thương trong gia đình nên có sự đồng đều để những đứa con có sự phát triển được tốt giống nhau. Nhưng Hoan vẫn muốn mẹ cưng chiều mình. Mình là em trai. Mình được những đặc quyền của một người em.

Hoan sinh ra trong một gia đình nghèo; luôn cảm thấy thiếu thốn so với bạn bè; chỉ muốn được cưng chiều, nhưng lại không có cách thấu hiểu và thông cảm được với các thành viên trong gia đình. Hoan làm tất cả mọi cách chỉ để ôm những cái tốt đẹp nhất về mình”...

Phim "Ước mình cùng bay" do VieON sản xuất, biên kịch Nguyễn Khắc Ngân Vi, thuộc thể loại tâm lý, tình cảm, gia đình.

Đây cũng là phim truyền hình đầu tiên của đạo diễn Phan Đăng Di. Trước đó, anh thành danh với các tác phẩm điện ảnh nghệ thuật như "Bi, Đừng sợ!", "Chàng dâng cá, nàng ăn hoa", "Khi tôi hai mươi"...

Phim "Ước mình cùng bay" dự kiến có 50 tập.

DI PY
TIN LIÊN QUAN

Á hậu Thùy Dung bị đánh ghen bầm dập khi đóng phim Ước mình cùng bay

DI PY |

Không chỉ tự tin để mặt mộc, Á hậu Thùy Dung còn bị đánh ghen tơi bời trong phim “Ước mình cùng bay”.

Phim “Ước mình cùng bay”, Á hậu Thuỳ Dung lấy chồng ngoại quốc

DI PY |

Trailer “Ước mình cùng bay” ra mắt vào ngày 18.1, mang đến những câu chuyện đầy cảm xúc và bi kịch. Trong đó, có phân cảnh Á hậu Thuỳ Dung đi lấy chồng Đài Loan (Trung Quốc)...

Á hậu Thùy Dung chia sẻ về vai diễn phản diện trong Ước mình cùng bay

DI PY |

Bên cạnh loạt hình ảnh mộng mơ, gần gũi của xóm ngụ cư nghèo, phim “Ước mình cùng bay” tung teaser 2 với nhiều nút thắt khó đoán về mối quan hệ giữa nhân vật của Thùy Dung và Trịnh Thảo.

Lãnh Thanh tái hợp Võ Điền Gia Huy trong phim Ước mình cùng bay

Quy Sa |

Lãnh Thanh, Võ Điền Gia Huy, Hồng Ánh, Kiều Trinh tái hợp trong phim “Ước mình cùng bay” của đạo diễn Phan Đăng Di.

Á hậu Thùy Dung bị đánh ghen bầm dập khi đóng phim Ước mình cùng bay

DI PY |

Không chỉ tự tin để mặt mộc, Á hậu Thùy Dung còn bị đánh ghen tơi bời trong phim “Ước mình cùng bay”.

Phim “Ước mình cùng bay”, Á hậu Thuỳ Dung lấy chồng ngoại quốc

DI PY |

Trailer “Ước mình cùng bay” ra mắt vào ngày 18.1, mang đến những câu chuyện đầy cảm xúc và bi kịch. Trong đó, có phân cảnh Á hậu Thuỳ Dung đi lấy chồng Đài Loan (Trung Quốc)...

Á hậu Thùy Dung chia sẻ về vai diễn phản diện trong Ước mình cùng bay

DI PY |

Bên cạnh loạt hình ảnh mộng mơ, gần gũi của xóm ngụ cư nghèo, phim “Ước mình cùng bay” tung teaser 2 với nhiều nút thắt khó đoán về mối quan hệ giữa nhân vật của Thùy Dung và Trịnh Thảo.

Lãnh Thanh tái hợp Võ Điền Gia Huy trong phim Ước mình cùng bay

Quy Sa |

Lãnh Thanh, Võ Điền Gia Huy, Hồng Ánh, Kiều Trinh tái hợp trong phim “Ước mình cùng bay” của đạo diễn Phan Đăng Di.