Yinee - thành viên nhỏ tuổi nhất Mắt Ngọc trải lòng về sự nghiệp chông gai

Ra Vy |

Yinee gia nhập Mắt Ngọc vào năm 2017, cô là thành viên nhỏ tuổi nhất nhóm. Sau nhiều năm theo nghề, giọng ca sinh năm 1989 mới có được sản phẩm solo mang tên "Mắc cái lười".

Tối 6.12, Yinee cho ra mắt sản phẩm solo "Mắc cái lười". Trong dự án lần này, cô bắt tay với nhạc sĩ trẻ TAP và rapper Young D. Ca khúc mang giai điệu sôi động, trẻ trung với lời bài hát là tâm sự của một cô gái mong muốn giảm cân nhưng lại lười biếng nên không đạt được kết quả.

Yinee khẳng định, cô chỉ muốn làm MV để lưu giữ khoảnh khắc thanh xuân và không có ý định tách nhóm. "Đây là ca khúc tôi trông đợi phát hành nhiều nhất trong tất cả các bài hát đã phát hành trước đây. Tôi cảm thấy mình đủ trưởng thành, mặc dù tâm hồn tôi còn trẻ trung yêu đời lắm", Yinee chia sẻ.

Yinee thể hiện khía cạnh mới của bản thân qua sản phẩm solo. Ảnh: NVCC.
Yinee thể hiện khía cạnh mới của bản thân qua sản phẩm solo. Ảnh: NVCC.

Đồng thời, Yinee thừa nhận mình đã trải qua nhiều thăng trầm trong nghề từ việc bị xem thường đến khi nổi tiếng nhờ tham gia nhóm Mắt ngọc. Vì vậy, nữ ca sĩ quê Kiên Giang không còn quá khát khao hào quang như trước mà phải chứng minh mình vẫn có những dòng nhạc sở trường khác qua sản phẩm lần này.

Cô trải lòng: "Con đường nghệ thuật của tôi là một quá trình chông gai. Gia đình ở vùng sâu vùng xa, tôi bắt đầu từ một con số 0, đi hát từ những sân khấu nhỏ nhất. Chuyện bị xem thường vì không phải ca sĩ nổi tiếng, bị chèn ép, bị khán giả đuổi xuống sân khấu, bị quỵt lương, bị ném đồ lên sân khấu… tôi đều từng trải qua. Đến khi tham gia nhóm Mắt Ngọc, tôi mới dần được khán giả biết đến".

Nữ ca sĩ khẳng định không có ý định tách nhóm Mắt ngọc. Ảnh: NVCC.
Nữ ca sĩ khẳng định không có ý định tách nhóm Mắt Ngọc. Ảnh: NVCC.

Hiện tại, Yinee được công ty quản lý định hướng trở thành nghệ sĩ biểu diễn nhiều hơn và cô vẫn hoạt động trong nhóm Mắt Ngọc, song song với việc ra mắt các dự án riêng.

Yinee tên thật là Nguyễn Yến Nhi, sinh năm 1989 tại Kiên Giang.

Ra Vy
TIN LIÊN QUAN

Sao Việt đổ bộ show thời trang Ký họa quê hương

Thanh Hương |

Dàn sao Việt cùng hội tụ tại Quảng trường Sao Đỏ (Chí Linh, Hải Dương) để thưởng thức Fashion Show “Ký họa quê hương” của nhà thiết kế Thạch Linh.

Thanh Ngọc tiết lộ lý do rời nhóm Mắt Ngọc để ra mắt solo

Quy Sa |

Tập 13 "Giai điệu thanh xuân" vừa lên sóng tối 16.11 là phần song ca của ca sĩ Thanh Ngọc và Dee Trần. Trong tập này, Thanh Ngọc tiết lộ lý do nhóm Mắt Ngọc tan rã, khiến khán giả tiếc nuối.

Yến Nhi Mắt Ngọc bị loại ở Người hát tình ca 2022

DI PY |

Đến với tập 7 vòng Tăng tốc chủ đề Tình yêu và Nỗi nhớ "Người hát tình ca 2022", Yến Nhi lựa chọn ca khúc "Có không giữ mất đừng tìm" để tranh tài với Thủy Tiên, Dee Trần, Châu Ngọc Hiếu. Tuy nhiên, phần thể hiện không giúp cô đi tiếp vào vòng sau.

Truy tìm cao thủ: Nhóm Mắt ngọc bất ngờ hội tụ

Thái Anh |

Tuần này, nhóm Mắt Ngọc đoàn tụ sum vầy tại "Truy tìm cao thủ" nhưng nội bộ hơi “lục đục”. Nhan sắc của 3 nữ ca sĩ Ngọc Dung, Thúy Nga, Yến Nhi ngày càng thăng hạn khiến Minh Xù “trầm trồ”.

Sao Việt đổ bộ show thời trang Ký họa quê hương

Thanh Hương |

Dàn sao Việt cùng hội tụ tại Quảng trường Sao Đỏ (Chí Linh, Hải Dương) để thưởng thức Fashion Show “Ký họa quê hương” của nhà thiết kế Thạch Linh.

Thanh Ngọc tiết lộ lý do rời nhóm Mắt Ngọc để ra mắt solo

Quy Sa |

Tập 13 "Giai điệu thanh xuân" vừa lên sóng tối 16.11 là phần song ca của ca sĩ Thanh Ngọc và Dee Trần. Trong tập này, Thanh Ngọc tiết lộ lý do nhóm Mắt Ngọc tan rã, khiến khán giả tiếc nuối.

Yến Nhi Mắt Ngọc bị loại ở Người hát tình ca 2022

DI PY |

Đến với tập 7 vòng Tăng tốc chủ đề Tình yêu và Nỗi nhớ "Người hát tình ca 2022", Yến Nhi lựa chọn ca khúc "Có không giữ mất đừng tìm" để tranh tài với Thủy Tiên, Dee Trần, Châu Ngọc Hiếu. Tuy nhiên, phần thể hiện không giúp cô đi tiếp vào vòng sau.

Truy tìm cao thủ: Nhóm Mắt ngọc bất ngờ hội tụ

Thái Anh |

Tuần này, nhóm Mắt Ngọc đoàn tụ sum vầy tại "Truy tìm cao thủ" nhưng nội bộ hơi “lục đục”. Nhan sắc của 3 nữ ca sĩ Ngọc Dung, Thúy Nga, Yến Nhi ngày càng thăng hạn khiến Minh Xù “trầm trồ”.