Đường lên đỉnh Olympia 22: Nam sinh Thái Bình giành vòng nguyệt quế 

DI PY |

Phạm Tiến Huy (THPT Nguyễn Du, Thái Bình) giành chiến thắng tại cuộc thi tuần 2, quý 2 "Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 22".

Cuộc thi tuần 2, quý 2 "Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 22" với sự có mặt của 4 thí sinh: Vũ Đăng Tuấn (THPT Cầu Giấy, Hà Nội), Phạm Tiến Huy (THPT Nguyễn Du, Thái Bình), Đỗ Trọng Thái Dương (Sơn Tây, Hà Nội) và Chu Văn An (THPT chuyên Phan Bội Châu, Nghệ An).

Bên cạnh những thành tích đáng nể trong học tập, các thí sinh còn sở hữu những khả năng đặc biệt mà không phải ai cũng có được. Nếu Đăng Tuấn đạt được nhiều giải thưởng lớn với bộ môn cờ tướng, thì Thái Dương cũng được nể phục bởi khả năng chơi cờ vua "không có đối thủ". 

Tuy nhiên, chàng trai gây ấn tượng nhất là Phạm Tiến Huy với khả năng bẻ khớp ngón tay vô cùng linh hoạt. Không những thế, Huy còn được bạn bè gọi là "ông hoàng văn vở" theo cả nghĩa đen và nghĩa bóng.

Ở phần thi "Khởi động", Thái Dương thể hiện xuất sắc khi giành được 120 điểm sau 3 lượt thi. Tiến Huy và Văn An có cùng chung số điểm 60 và Đăng Tuấn tạm thời chỉ ghi được 10 điểm.

Bước sang phần thi "Vượt chướng ngại vật", vị trí dẫn đầu đã được thay đổi. Các thí sinh phải tìm từ khoá với 9 chữ cái. Chỉ sau một hàng ngang được lật mở là "thuỷ triều", Văn An bất ngờ nhấn chuông trả lời. 

Nam sinh Nghệ An đưa ra từ khoá là "Lực hấp dẫn", cùng lúc đó Tiến Huy thể hiện sự tiếc nuối bởi đã ghi sẵn tử khoá ở trong giấy nháp, nhưng lại không chắc chắn. Sự liều lĩnh đã giúp Văn An ghi được 80 điểm nâng tổng số điểm lên 150 và dẫn đầu đoàn leo núi. Các thí sinh được cộng thêm 10 điểm với đáp án đúng ở hàng ngang đầu tiên.

Đến với phần thi "Tăng tốc", Văn An tiếp tục giữ vững ngôi vị dẫn đầu của mình khi nâng số điểm lên 230. Thái Dương cũng xuất sắc có được 200 điểm. Với số điểm 170, Tiến Huy dường như khó có khả năng trở thành chủ nhân của chiếc vòng nguyệt quế tuần này. Tuy nhiên, kỳ tích đã xảy ra vào những phút cuối.

Văn An về đích đầu tiên với 2 câu 20 điểm. Ở câu hỏi đầu tiên, Văn An đã để mất 20 điểm vào tay của Tiến Huy. Để chắc chắn phần thắng, Văn An liều lĩnh lựa chọn ngôi sao hi vọng, nhưng may mắn đã không mỉm cười với cậu. Văn An tạm thời về chỗ với 180 điểm.

Sau khi có được 20 điểm từ phần thi của Văn An, Tiến Huy tiếp tục giành thêm được 20 điểm từ câu hỏi của Thái Dương. Nam sinh Thái Bình lựa chọn 2 câu 20 điểm và giành thêm được 20 sau khi kết thúc phần thi.

Kết quả chung cuộc, Tiến Huy đã bứt phá ngoạn mục giành vòng nguyệt quế. Thái Dương và Văn An đồng giải nhì với 200 điểm và Đăng Tuấn có số điểm 40.

DI PY
TIN LIÊN QUAN

2 bí mật thú vị của Hoàng Khánh - quán quân Đường lên đỉnh Olympia 2021

DI PY |

Nguyễn Hoàng Khánh đã tiết lộ về sự thay đổi lớn nhất sau khoảnh khắc đăng quang ngôi vị Quán quân Đường lên đỉnh Olympia.

Nhà vô địch Đường lên đỉnh Olympia mong muốn gì sau khi chiến thắng?

DI PY |

Sau khoảnh khắc đăng quang ngôi vị quán quân Đường lên đỉnh Olympia, Nguyễn Hoàng Khánh cho biết sẽ học tập, nỗ lực hơn nữa để theo đuổi ước mơ trở thành doanh nhân của mình.

Trước giờ chung kết Đường lên đỉnh Olympia 2021: 4 nhà leo núi lộ diện

DI PY |

Trước ngày diễn ra cuộc thi Chung kết Đường lên đỉnh Olympia 2021, BTC đã tổ chức bốc thăm vị trí xuất phát dành cho các thí sinh.

Đường lên đỉnh Olympia 22: Cô gái Bắc Kạn giành vòng nguyệt quế

DI PY |

Vượt qua thí sinh Lương Hữu Việt (THPT Bất Bạt, Hà Nội), Lý Mai Anh đã giành vòng nguyệt quế Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 22.

2 bí mật thú vị của Hoàng Khánh - quán quân Đường lên đỉnh Olympia 2021

DI PY |

Nguyễn Hoàng Khánh đã tiết lộ về sự thay đổi lớn nhất sau khoảnh khắc đăng quang ngôi vị Quán quân Đường lên đỉnh Olympia.

Nhà vô địch Đường lên đỉnh Olympia mong muốn gì sau khi chiến thắng?

DI PY |

Sau khoảnh khắc đăng quang ngôi vị quán quân Đường lên đỉnh Olympia, Nguyễn Hoàng Khánh cho biết sẽ học tập, nỗ lực hơn nữa để theo đuổi ước mơ trở thành doanh nhân của mình.

Trước giờ chung kết Đường lên đỉnh Olympia 2021: 4 nhà leo núi lộ diện

DI PY |

Trước ngày diễn ra cuộc thi Chung kết Đường lên đỉnh Olympia 2021, BTC đã tổ chức bốc thăm vị trí xuất phát dành cho các thí sinh.

Đường lên đỉnh Olympia 22: Cô gái Bắc Kạn giành vòng nguyệt quế

DI PY |

Vượt qua thí sinh Lương Hữu Việt (THPT Bất Bạt, Hà Nội), Lý Mai Anh đã giành vòng nguyệt quế Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 22.