Hiệu trưởng chịu trách nhiệm về thu chi của Ban đại diện cha mẹ học sinh

Huyên Nguyễn |

Trước những bức xúc trong công tác thu, chi đầu năm học, Giám đốc Sở GDĐT TPHCM khẳng định, hiệu trưởng phải chịu trách nhiệm về các hoạt động trong trường, kể cả Ban đại diện cha mẹ học sinh.

Tại Hội nghị Tổng kết công tác thanh tra, kiểm tra và triển khai nhiệm vụ thanh tra, kiểm tra năm học 2022-2023 vào ngày 7.10, Giám đốc Sở GDĐT TPHCM Nguyễn Văn Hiếu chia sẻ, đầu năm học nào, cơ quan báo chí cũng phản ánh tình trạng thu chi sai quy định tại các đơn vị. Đây là vấn đề không mới nhưng năm nào cũng khiến dư luận xã hội quan tâm.

Ông Nguyễn Văn Hiếu đề nghị hiệu trưởng nhà trường phải chịu trách nhiệm toàn bộ các hoạt động trong trường kể cả hoạt động của Ban đại diện cha mẹ học sinh.

"Không thể có việc Ban đại diện cha mẹ học sinh thu, chi nội dung gì mà lãnh đạo nhà trường không biết. Hiệu trưởng phải chịu trách nhiệm toàn diện và quản lý chặt chẽ tất cả hoạt động", ông Hiếu nhấn mạnh.

Cũng theo chia sẻ của ông Nguyễn Văn Hiếu, ngành GDĐT TPHCM cần sự đóng góp của xã hội, đặc biệt là sự hỗ trợ của cha mẹ học sinh để làm cho ngôi trường trở nên khang trang, sạch đẹp hơn, hoạt động hiệu quả hơn.

Tuy nhiên, mọi sự đóng góp của phụ huynh học sinh phải dựa trên tinh thần tự nguyện và đúng quy định. Các trường phải sử dụng, vận động tài trợ theo đúng quy định.

Ở góc độ khác, ông Hiếu chia sẻ: “Hiện Bộ GDĐT cũng đã nhận thấy Thông tư 55 về quy định điều lệ hoạt động của Ban đại diện cha mẹ học sinh có một số điều gò bó, không rõ ràng. Bộ GDĐT đang lấy ý kiến góp ý của các tỉnh, thành để làm sao Ban đại diện cha mẹ học sinh hoạt động có hiệu quả hơn”.

Trước đó, ngày 6.10, Sở GDĐT TPHCM đã ký văn bản khẩn gửi các đơn vị giáo dục về việc chấn chỉnh công tác quản lý thu - chi đầu năm học 2022 -2023 của ngành GDĐT trên địa bàn, trong đó nhắc nhở việc thu chi không đúng của ban đại diện cha mẹ học sinh.

Cùng ngày, Hiệu trưởng Trường THPT Tây Thạnh (quận Tân Phú) bị phê bình nghiêm khắc vì vấn đề thu tiền đầu năm học.

Huyên Nguyễn
TIN LIÊN QUAN

30 đề tài tham dự chung kết Cuộc thi thiết kế bài giảng STEM lần 2 năm 2022

Huyên Nguyễn |

Sáng 2.10, vòng chung kết Cuộc thi thiết kế bài giảng STEM lần 2 năm 2022 do Thành đoàn TPHCM phát động diễn ra tại Trường Phổ thông Năng khiếu - Đại học Quốc gia TPHCM.

Tuyển sinh 2022: Mới có 81,7% thí sinh xác nhận nhập học

HUYÊN NGUYỄN |

Hiện mới có 81,7% thí sinh xác nhận nhập học trực tuyến trên hệ thống của Bộ GDĐT trong tổng số 567.018 thí sinh trúng tuyển đại học đợt 1.

Ngày cuối thí sinh xác nhận nhập học trực tuyến trên hệ thống của Bộ

HUYÊN NGUYỄN |

Trước 17h hôm nay (30.9) là thời hạn cuối cùng để thí sinh xác nhận nhập học, sau thời gian này hệ thống sẽ tự động khóa và thí sinh không thực hiện được nữa.

Bổ nhiệm Hiệu trưởng Trường Đại học Bà Rịa - Vũng Tàu

Huyên Nguyễn |

PGS.TS.Luật sư Nguyễn Thị Hoài Phương vừa được bổ nhiệm giữ chức vụ Hiệu trưởng Trường Đại học Bà Rịa - Vũng Tàu.

30 đề tài tham dự chung kết Cuộc thi thiết kế bài giảng STEM lần 2 năm 2022

Huyên Nguyễn |

Sáng 2.10, vòng chung kết Cuộc thi thiết kế bài giảng STEM lần 2 năm 2022 do Thành đoàn TPHCM phát động diễn ra tại Trường Phổ thông Năng khiếu - Đại học Quốc gia TPHCM.

Tuyển sinh 2022: Mới có 81,7% thí sinh xác nhận nhập học

HUYÊN NGUYỄN |

Hiện mới có 81,7% thí sinh xác nhận nhập học trực tuyến trên hệ thống của Bộ GDĐT trong tổng số 567.018 thí sinh trúng tuyển đại học đợt 1.

Ngày cuối thí sinh xác nhận nhập học trực tuyến trên hệ thống của Bộ

HUYÊN NGUYỄN |

Trước 17h hôm nay (30.9) là thời hạn cuối cùng để thí sinh xác nhận nhập học, sau thời gian này hệ thống sẽ tự động khóa và thí sinh không thực hiện được nữa.

Bổ nhiệm Hiệu trưởng Trường Đại học Bà Rịa - Vũng Tàu

Huyên Nguyễn |

PGS.TS.Luật sư Nguyễn Thị Hoài Phương vừa được bổ nhiệm giữ chức vụ Hiệu trưởng Trường Đại học Bà Rịa - Vũng Tàu.