Ngày mai, học sinh lớp 1 sẽ tựu trường năm học mới

Tuệ Nhi |

Từ ngày mai (22.8), nhiều trường tiểu học sẽ đón học sinh lớp 1 đến tựu trường để làm quen với trường, lớp, bạn bè. 

Năm học mới 2022-2023 này, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) quy định thời gian tựu trường sớm nhất là trước 1 tuần so với ngày tổ chức khai giảng (5.9), riêng lớp 1 có thể tựu trường sớm nhất trước 2 tuần. Khoảng thời gian này để học sinh đầu cấp làm quen với trường, lớp, bạn bè, ổn định nề nếp. Do đó, ngày mai (22.8) nhiều trường học trên toàn quốc sẽ đón học sinh lớp 1 tựu trường.

Các tỉnh thành như: TPHCM, Hà Nội, Hà Nam, Hải Dương, Hậu Giang, Hoà Bình, Bến Tre, Đắc Nông, Đồng Tháp, Đồng Nai, Bắc Giang, Hà Nội, Bắc Kạn, Bắc Ninh, Bạc Liêu, Lai Châu, Lâm Đồng… sẽ đón học sinh lớp 1 vào ngày mai.

Tại các địa phương, tuy học sinh có 2 tuần đến trường trước lễ khai giảng nhưng nhà trường sẽ không dạy học chương trình mới trong thời gian này. Học sinh cũng sẽ không phải đến trường 5 ngày/tuần. Thay vào đó, nhà trường sẽ có kế hoạch để các em nhận lớp, có các hoạt động làm quen với cô giáo, các bạn cũng như các thói quen mới khác biệt với trường mẫu giáo.

Nhiều trường tổ chức lễ đón đặc biệt, nhằm tạo ấn tượng với các em ngay từ ngày đầu tiên đến trường như: tặng bóng bay; tặng bút vở hay hiệu trưởng và giáo viên chủ nhiệm ra cổng đứng chào đón học sinh.

Tuệ Nhi
TIN LIÊN QUAN

Xảy ra sự cố thanh toán trực tuyến lệ phí đăng ký xét tuyển đại học 2022

Huyên Nguyễn |

Do sự cố, việc thanh toán trực tuyến lệ phí đăng ký xét tuyển đại học đợt 1 năm 2022 sẽ lùi 3 ngày so với kế hoạch ban đầu.

Gần 35% số thí sinh không đăng ký xét tuyển đại học 2022

HUYÊN NGUYỄN |

Kết quả tổng kết đợt 1 đăng ký nguyện vọng xét tuyển đại học cho thấy có tới gần 35% số thí sinh không đăng ký nguyện vọng. Đây là con số gây bất ngờ với nhiều người.

Bộ GDĐT ra Chỉ thị về 12 nhiệm vụ trọng tâm năm học mới 2022-2023

Huyên Nguyễn |

Ngày 19.8, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) Nguyễn Kim Sơn đã ký ban hành Chỉ thị thực hiện nhiệm vụ trọng tâm năm học mới 2022-2023 với 12 nhiệm vụ và giải pháp.

Bộ GDĐT công bố thời gian tựu trường năm học 2022-2023

HUYÊN NGUYỄN |

Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) quy định, năm học 2022 - 2023, thời gian tựu trường sớm nhất là trước 1 tuần so với ngày tổ chức khai giảng (5.9), riêng lớp 1 có thể tựu trường sớm nhất trước 2 tuần.

Xảy ra sự cố thanh toán trực tuyến lệ phí đăng ký xét tuyển đại học 2022

Huyên Nguyễn |

Do sự cố, việc thanh toán trực tuyến lệ phí đăng ký xét tuyển đại học đợt 1 năm 2022 sẽ lùi 3 ngày so với kế hoạch ban đầu.

Gần 35% số thí sinh không đăng ký xét tuyển đại học 2022

HUYÊN NGUYỄN |

Kết quả tổng kết đợt 1 đăng ký nguyện vọng xét tuyển đại học cho thấy có tới gần 35% số thí sinh không đăng ký nguyện vọng. Đây là con số gây bất ngờ với nhiều người.

Bộ GDĐT ra Chỉ thị về 12 nhiệm vụ trọng tâm năm học mới 2022-2023

Huyên Nguyễn |

Ngày 19.8, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) Nguyễn Kim Sơn đã ký ban hành Chỉ thị thực hiện nhiệm vụ trọng tâm năm học mới 2022-2023 với 12 nhiệm vụ và giải pháp.

Bộ GDĐT công bố thời gian tựu trường năm học 2022-2023

HUYÊN NGUYỄN |

Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) quy định, năm học 2022 - 2023, thời gian tựu trường sớm nhất là trước 1 tuần so với ngày tổ chức khai giảng (5.9), riêng lớp 1 có thể tựu trường sớm nhất trước 2 tuần.