Sách giáo dục con trẻ biết yêu thương và có lòng nhân ái

DI PY |

Happy Book giới thiệu sách giấy, audio, chương trình tương tác và phim hoạt hình học thuật “Cùng con khôn lớn – Những câu chuyện nhỏ, những bài học to” nhằm mong mang đến những phương pháp giáo dục con trẻ hữu ích.

Bộ sách được xây dựng theo phương pháp VAK (nhìn-nghe-vận động) giúp trẻ ghi nhớ 100% bài học thông qua nhiều kênh tiếp thu thông tin khác nhau

Sách giấy giúp trẻ tiếp xúc bài học lần 1 thông qua việc đọc - Visual(thị giác).

Audio Book (sách nói) giúp trẻ ghi nhớ bài học lần 2 thông qua việc nghe - Auditory (thính giác).

Chương trình thực hành trên ứng dụng Happy Book giúp trẻ ghi nhớ bài học lần 3 thông qua việc thực hành - Kinesthetic (vận động).

Phim hoạt hình học thuận giúp trẻ ghi nhớ bài học lần 4 thông qua không gian phim, kích thích trí tưởng tượng, phát triển tư duy toàn diện.

Bộ sản phẩm gồm 5 cuốn sách với 75 câu chuyện dành cho thiếu nhi độ tuổi từ 3 – 10 tuổi – lứa tuổi vàng của sự phát triển và hình thành nhân sách.

Những câu chuyện xoay quanh cuộc sống hàng ngày giữa cha mẹ và con cái, giữa học sinh và thầy cô, giữa các bạn cùng trang lứa với nhau, các tình huống và cách mỗi người ứng xử, nhìn nhận tình huống đó. Bộ sản phẩm đầu tiên tập trung ở 5 chủ đề: 

Lòng nhân ái: Giúp trẻ quan tâm, yêu thương và chia sẻ với bạn bè và những hoàn cảnh kém may mắn hơn mình

Được đi học, thật hạnh phúc:  Là những câu chuyện trường lớp, bạn bè, thầy cô… để trẻ cảm nhận được mỗi ngày đến trường là một niềm vui

Học tiết kiệm, hiểu giá trị: Giúp trẻ nhận thức giá trị của mỗi món đồ vật, những tiện ích mà mình sử dụng hàng ngày để từ đó yêu quý chúng hơn, sử dụng một cách hữu ích hơn

Tự giác và ngăn nắp: Đây là những bài học để trẻ, nhất là ở độ tuổi mầm non hình thành tính tự giác, là nền tảng tốt cho việc học tập sau này

Con an toàn: Là những kỹ năng giúp trẻ tự phòng tránh những hiểm nguy có thể xảy đến bất cứ lúc nào.

Trao đỏi về phương pháp VAK, ông Tuấn – Đại diện Happy Book cho biết: “Trước nay những sản phẩm dành cho thiếu nhi cũng đã có sách giấy để trẻ đọc (V – Visual), sách nói để trẻ nghe (A – Auditory) và các trò chơi tương tác giữa cha mẹ và con cái (K – Kinesthetic).

Tuy nhiên, mỗi sản phẩm hầu như riêng rẽ, trừ một số sách giấy có thêm bản sách nói. Happy Book phát triển thành bộ sản phẩm kết hợp cả 3 hình thức trên, để mỗi đứa trẻ đều tiếp cận với sách và chủ điểm giáo dục đến 03 lần.

Tính lặp đi lặp lại giúp trẻ ghi nhớ lâu hơn. Bên cạnh đó, chúng tôi còn sản xuất những bộ phim hoạt hình, cũng vẫn với nội dung đó, để giờ giải trí của trẻ, thay vì chơi game, xem những clip mà phụ huynh không thể kiểm soát hết, thì có thể xem những bộ phim hoạt hình với nhân vật gần gũi như những người bạn xung quanh mình.

Mỗi bé sẽ thấy hình ảnh mình và bạn bè của mình trong đó, để học cách ứng xử phù hợp, hình thành nên những kỹ năng, kiến thức và thói quen tốt.

Tọa đàm về sách giáo dục cho trẻ. Ảnh BTC.
Tọa đàm về sách giáo dục cho trẻ. Ảnh BTC.
Tọa đàm về sách giáo dục cho trẻ. Ảnh BTC.

Việc kết hợp từ sách giấy, sách nói, chương trình tương tác và phim hoạt hình học thuật một cách nhất quán chính là chủ ý ban đầu của Happy Book.

Mỗi bộ sách giấy sẽ được tặng kèm một bộ Audiobook và chương trình tương tác. Các gia đình đều có thể dễ dàng lựa chọn và sử dụng hình thức phù hợp nhất cho con em mình.

Các sản phẩm tiếp theo của Happy Book vẫn theo định hướng này với những nội dung, chủ đề thân quen và gần gũi trong đời sống hàng ngày".

DI PY
TIN LIÊN QUAN

Hội sách chuyên biệt đầu tiên cho thiếu nhi sau dịch COVID-19

Thanh Hương |

Kỹ năng ngôn ngữ, giáo dục giới tính, kỹ năng quản lý cảm xúc hoặc phát triển giác quan sớm cho trẻ… tất cả sẽ có trong Hội sách đầu tiên về sách thiếu nhi trong năm 2022 tại TP.HCM.

Hơn 6.000 đầu sách trên nhiều lĩnh vực phục vụ miễn phí cho bạn đọc

Thanh Chân |

TPHCM -  Sau 2 năm tạm đóng cửa vì dịch COVID-19, thư viện Trung tâm Hoa Kỳ với hơn 6.000 đầu sách trên nhiều lĩnh vực đã mở cửa trở lại phục vụ nhu cầu của bạn đọc. 

Thần tài gõ cửa: Người đàn ông khuyết tật tứ chi viết sách, truyền cảm hứng

An Nhiên |

"Thần tài gõ cửa" tuần này mang đến câu chuyện của anh Tín, người từng gặp tai nạn bất ngờ năm 23 tuổi làm mất đi tứ chi, nhưng bằng ý chí và nghị lực phi thường, đến nay, anh đã trở thành người truyền cảm hứng cho cộng đồng người khuyết tật. 

Sự tương đồng của "Sách và mùi hương”

DI PY |

Buổi trò chuyện giữa chuyên gia Huỳnh Hải Yến khi sáng tạo mùi hương dựa vào nguồn cảm hứng đến từ các kiệt tác văn học Nhật Bản gây chú ý.

Hội sách chuyên biệt đầu tiên cho thiếu nhi sau dịch COVID-19

Thanh Hương |

Kỹ năng ngôn ngữ, giáo dục giới tính, kỹ năng quản lý cảm xúc hoặc phát triển giác quan sớm cho trẻ… tất cả sẽ có trong Hội sách đầu tiên về sách thiếu nhi trong năm 2022 tại TP.HCM.

Hơn 6.000 đầu sách trên nhiều lĩnh vực phục vụ miễn phí cho bạn đọc

Thanh Chân |

TPHCM -  Sau 2 năm tạm đóng cửa vì dịch COVID-19, thư viện Trung tâm Hoa Kỳ với hơn 6.000 đầu sách trên nhiều lĩnh vực đã mở cửa trở lại phục vụ nhu cầu của bạn đọc. 

Thần tài gõ cửa: Người đàn ông khuyết tật tứ chi viết sách, truyền cảm hứng

An Nhiên |

"Thần tài gõ cửa" tuần này mang đến câu chuyện của anh Tín, người từng gặp tai nạn bất ngờ năm 23 tuổi làm mất đi tứ chi, nhưng bằng ý chí và nghị lực phi thường, đến nay, anh đã trở thành người truyền cảm hứng cho cộng đồng người khuyết tật. 

Sự tương đồng của "Sách và mùi hương”

DI PY |

Buổi trò chuyện giữa chuyên gia Huỳnh Hải Yến khi sáng tạo mùi hương dựa vào nguồn cảm hứng đến từ các kiệt tác văn học Nhật Bản gây chú ý.