Hơn 3.500 trường hợp vi phạm trên QL 51 được ghi nhận qua camera giao thông

Thành An |

Bà Rịa - Vũng Tàu - Ngày 20.2, Phòng CSGT Công an tỉnh cho biết, thông qua  hệ thống camera giám sát giao thông trên QL51 đã hoạt động trở lại từ 15.10.2021 đến nay, đơn vị đã ghi nhận và gửi thông báo vi phạm giao thông cho khoảng 3.500 chủ phương tiện.

Theo đó, nhiều phương tiện đã vi phạm các lỗi tốc độ, đi sai làn đường… Những phương tiện vi phạm sẽ được đơn vị tra cứu, gửi biên bản kèm hình ảnh vi phạm về địa chỉ đăng ký theo biển số xe.

Nếu người vi phạm không đến làm việc thì biên bản vi phạm kèm hình ảnh phương tiện sẽ được gửi về công an xã, phường, thị trấn. Đồng thời, thông tin phương tiện vi phạm không đến làm việc sẽ được gửi đến Cục Đăng kiểm VN để phối hợp xử lý theo quy định.

Đến nay, Phòng CSGT Công an tỉnh đã ra quyết định xử phạt hơn 200 trường hợp với số tiền hơn 800 triệu đồng. Đã có hơn 200 lái xe bị tước bằng lái do các lỗi vi phạm giao thông đường bộ.

Từ giữa tháng 4.2021, Bà Rịa-Vũng Tàu đã tổ chức lễ khai trương dự án hệ thống giao thông thông minh, giám sát tự động bằng camera giai đoạn 1 trên QL51. Hệ thống camera này có thể cùng lúc giám sát 6 làn xe và đo được tốc độ phương tiện đang lưu thông đến 300 km/h, ghi rõ hình ảnh biển số xe vi phạm vào cả ban ngày lẫn ban đêm.

Thành An
TIN LIÊN QUAN

Bà Rịa - Vũng Tàu phát động trồng 1,4 triệu cây xanh và 305 ha rừng

Thành An |

Bà Rịa - Vũng Tàu - Ngày 15.2, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh phối hợp với UBND huyện Đất Đỏ, Tiểu đoàn tên lửa 59 cùng nhiều đơn vị đã tổ chức lễ phát động “Tết trồng cây” và Chương trình trồng mới 1 tỉ cây xanh theo đề án của Chính phủ giai đoạn 2021-2025.

Thể thao Bà Rịa - Vũng Tàu nhắm đến mục tiêu 250 huy chương trong năm

Thành An |

Bà Rịa - Vũng Tàu - Ngày 11.2, UBND tỉnh cho biết đã phê duyệt kế hoạch triển khai Đề án phát triển Thể thao thành tích cao năm 2022 (giai đoạn 2021 - 2026), qua đó tỉnh nhắm đến mục đích đạt 250 huy chương trong các giải đấu trong hệ thống thi đấu thể thao thành tích cao.

Hơn 1.000 cây mai rực rỡ sắc xuân đón Tết ở Bà Rịa - Vũng Tàu

Thành An |

Bà Rịa - Vũng Tàu - Những ngày cận Tết, những hàng mai trên các tuyến đường của huyện Châu Đức càng thêm tươi thắm sắc vàng rực rỡ, nổi bật trên màu xanh của thảm cỏ điểm tô cho mùa xuân trên địa bàn huyện.

Bà Rịa – Vũng Tàu: Tín hiệu vui trong phục hồi du lịch đầu năm

Thành An |

Bà Rịa - Vũng Tàu - Ngay trong những ngày đầu năm mới 2022, địa phương đã tấp nập du khách đến tham quan nghỉ dưỡng. Đạt được thành quả đó, là do lợi thế về du lịch biển gần nhất với các thị trường tiềm năng, và ưu thế về giao thông kết nối thuận lợi. Trong thời gian tới, tỉnh cũng chủ động tạo nhiều sự kiện văn hóa, ẩm thực lớn trong năm 2022 để thu hút du khách, nhanh chóng phục hồi ngành du lịch.

Bà Rịa - Vũng Tàu phát động trồng 1,4 triệu cây xanh và 305 ha rừng

Thành An |

Bà Rịa - Vũng Tàu - Ngày 15.2, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh phối hợp với UBND huyện Đất Đỏ, Tiểu đoàn tên lửa 59 cùng nhiều đơn vị đã tổ chức lễ phát động “Tết trồng cây” và Chương trình trồng mới 1 tỉ cây xanh theo đề án của Chính phủ giai đoạn 2021-2025.

Thể thao Bà Rịa - Vũng Tàu nhắm đến mục tiêu 250 huy chương trong năm

Thành An |

Bà Rịa - Vũng Tàu - Ngày 11.2, UBND tỉnh cho biết đã phê duyệt kế hoạch triển khai Đề án phát triển Thể thao thành tích cao năm 2022 (giai đoạn 2021 - 2026), qua đó tỉnh nhắm đến mục đích đạt 250 huy chương trong các giải đấu trong hệ thống thi đấu thể thao thành tích cao.

Hơn 1.000 cây mai rực rỡ sắc xuân đón Tết ở Bà Rịa - Vũng Tàu

Thành An |

Bà Rịa - Vũng Tàu - Những ngày cận Tết, những hàng mai trên các tuyến đường của huyện Châu Đức càng thêm tươi thắm sắc vàng rực rỡ, nổi bật trên màu xanh của thảm cỏ điểm tô cho mùa xuân trên địa bàn huyện.

Bà Rịa – Vũng Tàu: Tín hiệu vui trong phục hồi du lịch đầu năm

Thành An |

Bà Rịa - Vũng Tàu - Ngay trong những ngày đầu năm mới 2022, địa phương đã tấp nập du khách đến tham quan nghỉ dưỡng. Đạt được thành quả đó, là do lợi thế về du lịch biển gần nhất với các thị trường tiềm năng, và ưu thế về giao thông kết nối thuận lợi. Trong thời gian tới, tỉnh cũng chủ động tạo nhiều sự kiện văn hóa, ẩm thực lớn trong năm 2022 để thu hút du khách, nhanh chóng phục hồi ngành du lịch.