Tuyển sinh giáo dục nghề nghiệp đạt hơn 1,94 triệu người

ANH THƯ |

Các cơ sở giáo dục nghề nghiệp đã và đang tích cực, chủ động đổi mới nội dung, chương trình đào tạo, đồng thời tổ chức đào tạo theo nhu cầu của doanh nghiệp và thị trường lao động.

Theo Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp (Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội), từ đầu năm 2020 đến nay, các cơ sở giáo dục nghề nghiệp của cả nước tuyển sinh đạt hơn 1,94 triệu người, bằng 86% so với kế hoạch cả năm 2020.

Trong đó, tuyển sinh trình độ trung cấp, cao đẳng đạt 520.000 người; tuyển sinh trình độ sơ cấp và thường xuyên đạt hơn 1,42 triệu người.

Những ngành, nghề được nhiều người lựa chọn theo học là kỹ thuật điện, điện tử, kỹ thuật cơ khí, công nghệ ô tô, công nghệ thông tin, quản trị mạng, quản trị nhà hàng - khách sạn…

Tổng Cục giáo dục nghề nghiệp cho hay, nhằm thu hút người lao động lựa chọn học nghề, góp phần nâng cao tỷ lệ lao động qua đào tạo, các cơ sở giáo dục nghề nghiệp đã và đang tích cực, chủ động đổi mới nội dung, chương trình đào tạo, đồng thời tổ chức đào tạo theo nhu cầu của doanh nghiệp và thị trường lao động.

Đặc biệt, chương trình đào tạo song hành giữa học văn hóa và học nghề dành cho đối tượng học sinh tốt nghiệp trung học cơ sở (hệ 9 năm) đang được các cơ sở giáo dục nghề nghiệp, các địa phương quan tâm mở rộng, phát triển.

ANH THƯ
TIN LIÊN QUAN

Phê duyệt đào tạo nghề cho 10.000 lao động theo nhu cầu

Tú Quỳnh |

10.000 lao động sẽ được đào tạo nghề nghiệp theo nhu cầu của các cơ sở công nghiệp nông thôn gắn với yêu cầu của thị trường trong giai đoạn 2021-2025.

"Nghề thầy": Chuyện của một người thầy cả đời tâm huyết

VY VY |

Đã gần 80 năm trôi qua kể từ khi cuốn sách “Nghề thầy” của cụ Hoàng Đạo Thúy được xuất bản lần đầu tiên (1944). Cho dù chỉ là một cuốn sách mỏng, viết dưới dạng những lời tâm sự, chia sẻ về chuyện nghề của một người thầy cả đời tâm huyết, nhưng kì lạ thay, đa số những vấn đề mà tác giả đặt ra, bàn luận cho đến hôm nay vẫn chưa hề cũ, thậm chí là còn rất mới.

Nhân 20.11, ca sĩ Lương Nguyệt Anh chia sẻ về nghề giáo

Hải Ngọc |

Lương Nguyệt Anh nói, cô cũng như những người làm nghề khác, luôn tự hào, hạnh phúc về ngày của nghề giáo (20.11).

Phê duyệt đào tạo nghề cho 10.000 lao động theo nhu cầu

Tú Quỳnh |

10.000 lao động sẽ được đào tạo nghề nghiệp theo nhu cầu của các cơ sở công nghiệp nông thôn gắn với yêu cầu của thị trường trong giai đoạn 2021-2025.

"Nghề thầy": Chuyện của một người thầy cả đời tâm huyết

VY VY |

Đã gần 80 năm trôi qua kể từ khi cuốn sách “Nghề thầy” của cụ Hoàng Đạo Thúy được xuất bản lần đầu tiên (1944). Cho dù chỉ là một cuốn sách mỏng, viết dưới dạng những lời tâm sự, chia sẻ về chuyện nghề của một người thầy cả đời tâm huyết, nhưng kì lạ thay, đa số những vấn đề mà tác giả đặt ra, bàn luận cho đến hôm nay vẫn chưa hề cũ, thậm chí là còn rất mới.

Nhân 20.11, ca sĩ Lương Nguyệt Anh chia sẻ về nghề giáo

Hải Ngọc |

Lương Nguyệt Anh nói, cô cũng như những người làm nghề khác, luôn tự hào, hạnh phúc về ngày của nghề giáo (20.11).