Câu chuyện mẹ chồng – nàng dâu thường có những vấn đề khó giải quyết. May mắn nếu có một người mẹ chồng tinh tế, hiểu chuyện và thông cảm cho con dâu sẽ giúp bầu không khí trong gia đình luôn vui vẻ, dễ chịu. Tuy nhiên, có một số bà mẹ lại khá ích kỷ, thường xen vào cuộc sống của hai vợ chồng con trai. Điều này theo các chuyên gia tâm lý, là một phần lý do quan trọng khiến nàng dâu chịu nhiều áp lực, dẫn đến tinh thần không thoải mái và có những xích mích với mẹ chồng từ những điều nhỏ nhất.

Cách giải quyết vấn đề này thường cần sự hỗ trợ khéo léo từ con trai bởi nguyên nhân sâu xa từ các nghiên cứu tâm lý cho thấy, đa số những bà mẹ chồng khó tính và hay soi xét con dâu đều xuất phát từ tình yêu của mình dành cho con trai. Là người theo sát con từ lúc nhỏ cho đến khi trưởng thành, bất kỳ người mẹ nào cũng dành nhiều tình cảm và muốn chăm sóc con theo cách của mình. Họ khó quen với việc sẽ có người thay mình chăm lo hay san sẻ tình cảm của con trai cho người phụ nữ khác. Điều này cũng khiến không ít người mẹ cảm thấy cô đơn, trống trải và cũng như chưa thể làm quen với việc bao năm mình vẫn từng làm cho con.
Một số gợi ý từ chuyên gia tâm lý đối với điều này, đó chính là hãy quan tâm nhiều hơn đến mẹ. Đừng để các bà mẹ phải buồn lòng khi nghĩ rằng, con trai có gia đình riêng sẽ rời xa và thiếu quan tâm đến mình. Hãy là cầu nối giúp gắn kết mối quan hệ giữa mẹ chồng và nàng dâu chỉ cần bằng những hành động nhỏ như cùng nhau thăm hỏi thường xuyên và tổ chức những bữa cơm gia đình đoàn tụ, hay mời bà tham gia các chuyến du lịch v.v… Đây cũng là cách để mẹ chồng và nàng dâu có cơ hội nói chuyện, hiểu nhau hơn và điều này sẽ giúp phá tan rào cản ngần ngại trong mối quan hệ của hai người.
Sau tất cả những điều này, mẹ chồng sẽ là người hạnh phúc nhất khi thấy được con trai đã lớn, biết suy nghĩ và báo hiếu cho cha mẹ. Sự tích cực mà các bà mẹ thấy từ con trai sẽ dần thay đổi suy nghĩ và dần mở lòng với con dâu, trở nên yêu quý và trở thành bạn hoặc là người tâm giao để con dâu có thể chia sẻ mọi điều trong cuộc sống.