"Trạm yêu thương - Ngày con ra đời"

Thanh Hương |

Tập 1 của chương trình "Trạm yêu thương" có chủ đề "Ngày con ra đời" không chỉ đem theo nhiều hạnh phúc, vui sướng mà còn là cả sự vất vả, lo toan của bố mẹ để đồng hành cùng con.

Nuôi 1 đứa trẻ bình thường đã khó, nuôi 1 đứa trẻ sinh non còn khó đến thế nào? Đó là giây phút định mệnh phải mổ "bắt con" khi đứa bé chưa đủ tuần, đủ tháng; là những ngày tháng thấp thỏm cùng con bên lồng ấp và biết bao loại dây rợ truyền dinh dưỡng cho 1 đứa bé không thể tự hô hấp hay ăn uống; là nguy cơ nhiễm trùng rất cao; là những lời cảnh báo của bác sĩ "gia đình cần luôn chuẩn bị cho trường hợp xấu nhất"…

“Trạm yêu thương - Ngày con ra đời” mang đến cho khán giả những câu chuyện cảm động về tình mẫu tử. Ảnh: VTV
“Trạm yêu thương - Ngày con ra đời” mang đến cho khán giả những câu chuyện cảm động về tình mẫu tử. Ảnh: VTV

Hành trình đầu tiên của những ông bố, bà mẹ và những đứa trẻ ấy thật nhiều vất vả, nước mắt và cả nghị lực phi thường, bởi với 1 đứa trẻ sinh non, dù khi được đón về nhà để nuôi thì: tăng 1 lạng cũng khó, biết thêm một kỹ năng mới như trẻ bình thường cũng thật khó nhưng lại vô cùng dễ ốm…

Hãy cùng "Trạm Yêu thương" đến với những ông bố, bà mẹ và cả những đứa bé đặc biệt ấy, để mỗi chúng ta có thêm nhiều niềm tin hơn trong cuộc sống, để những ông bố, bà mẹ đang nuôi con trong lồng ấp có thêm nhiều nghị lực để đồng hành với những thiên thần nhỏ của mình.

Khách mời của chương trình là những bà mẹ có con sinh non. Ảnh: VTV
Khách mời của chương trình là những bà mẹ có con sinh non. Ảnh: VTV

Khách mời của chương trình là những bà mẹ có con sinh non. Mỗi người sẽ mang đến chương trình những câu chuyện về hành trình đồng hành với những đứa con bé nhỏ, non nớt của mình.

Chương trình "Trạm Yêu thương" có độ dài 52 tập, được chia thành nhiều chủ đề khác nhau, phát sóng vào 10h thứ 7 hàng tuần trên kênh VTV1, bắt đầu từ ngày 1.1.2022. 

Thanh Hương
TIN LIÊN QUAN

Thu Thủy: Đàn ông nên tự nguyện yêu thương và chở che cho người phụ nữ

An Nhiên |

Theo nữ ca sĩ Thu Thủy, đây là một trong những điều đàn ông cần phải làm cho người phụ nữ mà họ yêu thương để thể hiện được bản lĩnh và sự ga lăng.

Nghệ sĩ nói lời yêu thương với nửa kia của mình trong ngày 20.10

DI PY |

Nhiều nghệ sĩ nam như Ưng Hoàng Phúc, Hoàng Bách... đã gửi lời cảm ơn nửa kia của mình nói riêng và phái đẹp nói chung trong dịp 20.10.

Khánh Vân hưởng ứng chương trình Triệu phần quà san sẻ yêu thương

DI PY |

Nhằm hưởng ứng chương trình “Triệu phần quà san sẻ yêu thương”, Hoa hậu Khánh Vân cùng tổ chức Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam đã gửi tặng 250 thùng mì đến Hội Liên hiệp Phụ nữ TPHCM.

Nơi bù đắp yêu thương cho những trẻ sơ sinh có mẹ mắc COVID-19

Hà Lê |

Sự chăm sóc đặc biệt dành riêng cho gần 50 trường hợp bé sơ sinh tại Trung tâm H.O.P.E là một phần của sự bù đắp cho các bé phải xa vòng tay mẹ khi vừa chào đời.

Thu Thủy: Đàn ông nên tự nguyện yêu thương và chở che cho người phụ nữ

An Nhiên |

Theo nữ ca sĩ Thu Thủy, đây là một trong những điều đàn ông cần phải làm cho người phụ nữ mà họ yêu thương để thể hiện được bản lĩnh và sự ga lăng.

Nghệ sĩ nói lời yêu thương với nửa kia của mình trong ngày 20.10

DI PY |

Nhiều nghệ sĩ nam như Ưng Hoàng Phúc, Hoàng Bách... đã gửi lời cảm ơn nửa kia của mình nói riêng và phái đẹp nói chung trong dịp 20.10.

Khánh Vân hưởng ứng chương trình Triệu phần quà san sẻ yêu thương

DI PY |

Nhằm hưởng ứng chương trình “Triệu phần quà san sẻ yêu thương”, Hoa hậu Khánh Vân cùng tổ chức Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam đã gửi tặng 250 thùng mì đến Hội Liên hiệp Phụ nữ TPHCM.

Nơi bù đắp yêu thương cho những trẻ sơ sinh có mẹ mắc COVID-19

Hà Lê |

Sự chăm sóc đặc biệt dành riêng cho gần 50 trường hợp bé sơ sinh tại Trung tâm H.O.P.E là một phần của sự bù đắp cho các bé phải xa vòng tay mẹ khi vừa chào đời.