Nghĩa cử cao đẹp của người đàn ông 40 lần hiến máu cứu người

An Nhiên |

Ngoài kinh doanh đồ trang trí nội thất thì việc hiến máu nhân đạo cũng dần trở thành thói quen với Phạm Phú Mỹ khi anh đã 40 lần hiến máu giúp người.

Xuất hiện trong mới phát sóng của "Khoảnh khắc cuộc đời", anh Phú Mỹ đã có những chia sẻ về nghĩa cử cao đẹp của mình.

Bắt đầu tham gia hiến máu tình nguyện từ 5 năm trước, hiện tại số lần anh Phạm Phú Mỹ hiến máu đã lên tới 40 lần. “Mỗi lần cho máu là một lần vui, một lần hạnh phúc vì góp phần nào đó để người ta giảm được bệnh”, anh chia sẻ.

Với anh Mỹ: “Hiến máu như đang chữa cháy cho những bệnh nhân cần cứu”, nên khi nhận được cuộc gọi, bất kể ngày đêm hay mưa gió anh cũng nhanh chóng đến để giúp đỡ kịp lúc. Ý thức của việc hiến máu là giúp người, anh sẵn sàng bỏ những thứ không lành mạnh để hiến được những giọt máu tốt nhất cho người cần dùng tới.

Khi được hỏi về khoảnh khắc đặc biệt nhất trong những lần đi hiến máu, anh tâm sự: “Trong dịp Tết gần đây, có một người đăng tin tìm người hiến máu cho vợ bị sốt xuất huyết. Nghe được tin tôi tức tốc lên bệnh viện hiến máu, sau khi hiến máu xong tôi đã trốn đi về. Một, hai ngày sau, sáng sớm tôi thấy anh ấy xách túi cá khô qua đứng trước cửa nhà tôi cảm ơn khiến tôi bất ngờ”.

Theo anh Mỹ, bình thường anh chỉ hiến thành phần máu (hiến một thành phần trong máu là tiểu cầu) thay vì hiến máu toàn phần vì muốn giúp được nhiều người hơn. Bởi trên thực tế, hiến tiểu cầu chỉ cần 3 tuần để được hiến máu hoặc tiểu cầu lần tiếp theo. Trong khi hiến máu toàn phần sẽ phải mất đến 12 tuần để có thể tiếp tục hiến máu hoặc tiểu cầu.

Tuy nhiên, gần đây khi nghe tin, một người phụ nữ sắp sinh thiếu đến 4 đơn vị máu (mỗi người bình thường chỉ được hiến 1 đơn vị máu) nên anh đã rủ vợ đi hiến máu toàn phần để phần nào nhanh giúp được người bệnh hơn. "Dù phải mất thời gian rất lâu để có thể hiến tiểu cầu cho những người khác nhưng khi biết 2 mẹ con 'mẹ tròn con vuông', tôi và vợ rất mừng".

Đối với anh Mỹ, hạnh phúc là được cho đi mà không mong cầu nhận lại. Anh cũng mong mọi người hiểu rõ hơn về việc hiến máu và mạnh dạn sẻ chia trong công cuộc cứu người. “Mặc dù đã hiến máu 40 lần, nhưng sức khỏe tôi vẫn bình thường, cứ 1 tháng tôi đi cho máu 1 lần, không ảnh hưởng về sức khỏe, yên tâm đi hiến máu”, anh nói thêm.

An Nhiên
TIN LIÊN QUAN

Sau giãn cách, giới trẻ Hàn Quốc "ngán" tiệc tùng

An Nhiên |

Vì quá "ngán ngẩm" những bữa tối sau giờ làm việc phải liên hoan, tụ tập uống rượu bia trong quá khứ, nhiều người trẻ Hàn Quốc không muốn quay lại "cuộc sống bình thường mới".

Học cách phối đồ thu đông đẹp như sao Việt

An Nhiên |

Những trang phục áo khoác dáng lửng, jacket, blazer tông màu nổi bật sẽ phù hợp xuống phố trong ngày thu đông cho các bạn nữ.

Phản ứng của Thu Quỳnh "Hương vị tình thân" trước những khen chê

An Nhiên |

Nhận về nhiều ý kiến trái chiều khi đảm nhận vai Khánh Thy trong “Hương vị tình thân” nhưng chưa khi nào Thu Quỳnh hết yêu nhân vật của mình.

Hoa hậu Tiểu Vy, Á hậu Ngọc Thảo hiến máu cứu người trong đại dịch

Linh Chi |

Mới đây, dàn hoa hậu, á hậu như Tiểu Vy, Kiều Loan, Phương Anh, Ngọc Thảo... cùng nhau tham gia chương trình “ATM hiến máu cứu người” để sẻ chia máu đào cứu trợ bệnh nhân.

Sau giãn cách, giới trẻ Hàn Quốc "ngán" tiệc tùng

An Nhiên |

Vì quá "ngán ngẩm" những bữa tối sau giờ làm việc phải liên hoan, tụ tập uống rượu bia trong quá khứ, nhiều người trẻ Hàn Quốc không muốn quay lại "cuộc sống bình thường mới".

Học cách phối đồ thu đông đẹp như sao Việt

An Nhiên |

Những trang phục áo khoác dáng lửng, jacket, blazer tông màu nổi bật sẽ phù hợp xuống phố trong ngày thu đông cho các bạn nữ.

Phản ứng của Thu Quỳnh "Hương vị tình thân" trước những khen chê

An Nhiên |

Nhận về nhiều ý kiến trái chiều khi đảm nhận vai Khánh Thy trong “Hương vị tình thân” nhưng chưa khi nào Thu Quỳnh hết yêu nhân vật của mình.

Hoa hậu Tiểu Vy, Á hậu Ngọc Thảo hiến máu cứu người trong đại dịch

Linh Chi |

Mới đây, dàn hoa hậu, á hậu như Tiểu Vy, Kiều Loan, Phương Anh, Ngọc Thảo... cùng nhau tham gia chương trình “ATM hiến máu cứu người” để sẻ chia máu đào cứu trợ bệnh nhân.