Đã bước vào tháng 10 - tháng cao điểm của mùa bão, thông tin về những hình thái thiên tai từ nay đến cuối năm được người dân quan tâm đón đợi. Ông Trần Quang Năng, Trưởng phòng Dự báo thời tiết, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, theo nhận định của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia, từ nay đến cuối năm còn khoảng 6 - 8 cơn bão/áp thấp nhiệt đới xuất hiện trên Biển Đông. Trong đó có khoảng từ 4 - 6 cơn bão/áp thấp nhiệt đới có thể ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền nước ta.
Theo đánh giá tháng 10 và tháng 11 năm nay sẽ đón bão dồn dập. Đây là hai tháng có bão nhiều nhất trong năm nay. Những cơn bão trong những tháng cuối mùa sẽ tập trung ảnh hưởng vào các tỉnh Trung Bộ.
"Hơn nữa, với một mùa bão đến muộn có thể có những cơn bão bước vào đầu năm mới như tháng 1, tháng 2 năm 2021 tác động vào khu vực phía Nam như Nam Trung Bộ và Nam Bộ.
Với nhận định về nguy cơ bão đến dồn dập ở Trung Bộ thì nguy cơ liên tiếp mưa dông diện rộng gây ra hàng loạt thiên tai hệ quả. Dự báo bão tập trung đổ bộ Trung Bộ với địa hình dốc thì mưa lớn kéo dài cần lưu ý khả năng ngập úng đồng bằng, vùng núi sạt lở và lũ quét" - ông Năng phân tích..
Theo khuyến cáo của ông Năng, thời gian tới thì các tỉnh Trung Bộ phải chủ động phòng ngừa cơn bão liên tiếp ập đến. Với tần suất bão dồn dập đổ bộ trong thời gian ngắn như thế thì khả năng nguy cơ đa thiên tai rất cao. Chính vì thế kịch bản gây hại đến tính mạng con người và của cải vật chất của người dân rất lớn.
Do đó ngoài những biện pháp chủ động như hàng năm thì các địa phương cần chú tâm hơn về thông tin bão dồn dập cuối năm để có kế hoạch tích cực hơn, giảm nhẹ thiệt hại. Các tỉnh Nam Trung Bộ và Nam Bộ cũng phải luôn trong tư thế đề phòng những cơn bão muộn. Với dự báo dài hạn như vậy thì tất cả phương án phải được thực hiện đồng bộ ngay từ bây giờ để hạn chế thấp nhất thiệt hại do thiên tai gây ra.