Không khí lạnh xuất hiện nhiều và mạnh hơn trong tháng 12

An An |

Trong tháng 12.2020, tần suất không khí lạnh sẽ gia tăng. Dự tính có khoảng 5 - 7 đợt không khí lạnh, khiến nhiệt độ giảm sâu.

Miền Bắc đang trải qua đợt không khí lạnh mạnh nhất từ đầu mùa thu đông năm nay. Tần suất và cường độ các đợt không khí lạnh tiếp theo được người dân quan tâm đón đợi. Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia đã phân tích xu thế thời tiết trong tháng 12 này (từ ngày 1.12 đến ngày 31.12).

Theo đó, trong nửa đầu tháng 12, MJO trong pha đối lưu cường độ yếu ở khu vực phía Nam Biển Đông. MJO là một dao động nội mùa trong khu vực nhiệt đới, ảnh hưởng đến nhiều yếu tố thời tiết như lượng mây bao phủ, lượng mưa, tốc độ và hướng gió, nhiệt độ mặt nước biển.

Các nghiên cứu cho thấy dao động không chỉ hoạt động và ảnh hưởng đối với riêng khu vực nhiệt đới mà còn cả ở khu vực ngoại nhiệt đới).

Dự tính sẽ còn có khoảng 1 - 2 xoáy thuận nhiệt đới (áp thấp nhiệt đới/bão) hoạt động trên khu vực giữa và Nam Biển Đông, khả năng ảnh hưởng đến thời tiết các tỉnh Trung Trung Bộ trở vào đến phía nam.

Trong tháng 12.2020, tần suất không khí lạnh sẽ gia tăng. Dự tính có khoảng 5- 7 đợt không khí lạnh, khiến nhiệt độ giảm và gây ra các đợt rét ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ.

Rét đậm có khả năng xuất hiện trong nửa cuối tháng, tập trung ở vùng núi và trung du. Đề phòng băng giá và sương muối ở các tỉnh vùng núi phía bắc.

Cụ thể, khoảng năm ngày đầu tháng 12 (từ ngày 1 - 5.12) không khí lạnh còn duy trì cường độ mạnh, các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời tiếp tục rét. Sau đó không khí lạnh suy yếu dần và có khả năng tăng cường vào khoảng ngày 9 - 10.12.

Không khí lạnh cũng ảnh hưởng, gây mưa cho các tỉnh miền Trung (khu vực từ Hà Tĩnh đến Bình Thuận). Khu vực Bắc Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ có xu hướng ít mưa hơn, đặc biệt là Bắc Bộ thời tiết chủ đạo là khô ráo.

Giai đoạn ngày 11 - 31.12.2020, tổng lượng mưa khu vực Trung, Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ cao hơn trung bình nhiều năm khoảng từ 20- 50%.

Các tỉnh Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ phổ biến ít mưa. Nhiệt độ các tỉnh Đông Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ thấp hơn giá trị trung bình nhiều năm từ 0,5 đến 1 độ C. Các khu vực khác nhiệt độ có xu hướng xấp xỉ, nhưng thiên về pha thấp hơn giá trị trung bình nhiều năm. Khả năng các tỉnh Trung và Nam Trung Bộ ảnh hưởng của xoáy thuận nhiệt đới, gây mưa trên khu vực.

An An
TIN LIÊN QUAN

Nhịp sống 24h: Không khí lạnh liên tục tăng cường gây mưa diện rộng

Thanh Ngọc (T/H) |

Nhịp sống 24h: Không khí lạnh liên tục tăng cường gây mưa diện rộng; Cô gái được ghép gan đầu tiên tại Việt Nam qua đời sau 17 năm; CLB không đủ tiêu chí cấp phép chuyên nghiệp sẽ bị cấm dự V.League.

Không khí lạnh tăng cường: Làm gì để không bị sốc nhiệt?

Hạ Mây (TH) |

Không khí lạnh đang tăng cường khiến thời tiết ở miền Bắc rét, nhiệt độ giảm đột ngột, giảm sâu. Trong khi đó những ngày trước thời tiết nắng nóng khiến nhiều người dễ bị sốc nhiệt, cảm lạnh.

Dự báo thời tiết 29.11: Miền Trung tiếp tục mưa lớn do không khí lạnh

Thảo Anh |

Dự báo thời tiết hôm nay 29.11, do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường mạnh kết hợp với nhiễu động gió Đông trên cao nên các tỉnh Trung và Nam Trung Bộ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông với tổng lượng mưa phổ biến khoảng 150 - 350mm, có nơi trên 400mm.

Nhịp sống 24h: Không khí lạnh liên tục tăng cường gây mưa diện rộng

Thanh Ngọc (T/H) |

Nhịp sống 24h: Không khí lạnh liên tục tăng cường gây mưa diện rộng; Cô gái được ghép gan đầu tiên tại Việt Nam qua đời sau 17 năm; CLB không đủ tiêu chí cấp phép chuyên nghiệp sẽ bị cấm dự V.League.

Không khí lạnh tăng cường: Làm gì để không bị sốc nhiệt?

Hạ Mây (TH) |

Không khí lạnh đang tăng cường khiến thời tiết ở miền Bắc rét, nhiệt độ giảm đột ngột, giảm sâu. Trong khi đó những ngày trước thời tiết nắng nóng khiến nhiều người dễ bị sốc nhiệt, cảm lạnh.

Dự báo thời tiết 29.11: Miền Trung tiếp tục mưa lớn do không khí lạnh

Thảo Anh |

Dự báo thời tiết hôm nay 29.11, do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường mạnh kết hợp với nhiễu động gió Đông trên cao nên các tỉnh Trung và Nam Trung Bộ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông với tổng lượng mưa phổ biến khoảng 150 - 350mm, có nơi trên 400mm.