Năm kỷ lục thiệt mạng của người bảo vệ môi trường trên thế giới

Hà Anh |

Năm 2020 là năm ghi nhận tới kỷ lục số người thiệt mạng trên toàn thế giới trong nỗ lực bảo vệ môi trường

Có 227 người thiệt mạng vì bảo vệ thiên nhiên trong năm 2020, tương đương với trung bình 4 người một tuần và có gần 3/4 trong số này ở Mỹ Latinh. Thông tin nêu trong báo cáo hàng năm do tổ chức quyền môi trường Global Witness công bố ngày 12.9. 

Đây là năm thứ hai liên tiếp, Colombia là quốc gia có số vụ bị sát hại vì bảo vệ môi trường cao nhất, 65 vụ. Trong khi đó, Nicaragua có tỉ lệ trên đầu người cao nhất, với 12 vụ. 

Bảy trong số 10 quốc gia chết chóc nhất với những người bảo vệ đất đai và môi trường là ở Mỹ Latinh, với 165 vụ sát hại được ghi nhận, theo Global Witness. Sau Colombia, Mexico có số người chết cao thứ 2 trên toàn cầu, với 30 người.

Tiếp theo là Philippines (29), Brazil (20), Honduras (17), Cộng hòa Dân chủ Congo (15), Guatemala (13), Nicaragua (12), Peru (6) và Ấn Độ (4).

Theo AFP, báo cáo nhấn mạnh: “Đây là một cuộc khủng hoảng chống lại loài người".

Phần lớn nạn nhân - 71% - làm việc để bảo vệ rừng, trong khi những người khác chết trong hoạt động bảo tồn các con sông, khu vực ven biển và đại dương.

Hà Anh
TIN LIÊN QUAN

Hoa khôi môi trường Như Quỳnh - người đứng sau “Bữa cơm 0 đồng"

DI PY |

Nhiều người nổi tiếng, các nghệ sĩ đã khoác áo làm tình nguyện viên. Bằng hành động và tâm huyết của mình, hoa khôi Môi trường Nguyễn Như Quỳnh- nguyên là người sáng lập và điều hành cuộc thi Hoa hậu Môi trường Việt Nam cũng đã góp phần không nhỏ vào công tác “lá lành đùm lá rách”, cùng sẻ chia, hỗ trợ người dân. 

Vẻ đẹp của nữ sinh hàng không dự thi Hoa hậu Môi Trường Việt Nam 2021

DI PY |

Từng có thời gian theo học chuyên ngành hàng không, Lê Mai Sang bất ngờ rẽ hướng theo đuổi lĩnh vực nghệ thuật. Sau thời gian hoàn thiện bản thân, người đẹp vừa ghi danh Hoa hậu Môi Trường Việt Nam 2021.

Cốc Cốc ra mắt “Chiến dịch Khiên Xanh” nhằm tạo môi trường internet an toàn

V.P |

Ngày 20.5, Cốc Cốc ra mắt Chiến dịch Khiên Xanh nhằm tạo ra một môi trường internet an toàn cho người Việt. Đây là chiến dịch khởi động cho chuỗi chương trình “Cốc Cốc vì Việt Nam số” 2021, với nhiều hoạt động hưởng ứng và hỗ trợ quá trình Chuyển đổi số Quốc gia trên các lĩnh vực: An toàn an ninh mạng, chuyển đổi số giáo dục và phát triển kỹ năng số của người Việt. Chiến dịch được triển khai từ ngày 20.5.2021 đến 13.6.2021 với hoạt động trọng tâm là kêu gọi mỗi cá nhân hãy chủ động báo cáo trang web không an toàn.

Học sinh trải nghiệm ngành nghề trước khi chọn môi trường học tập

PHÚC ĐẠT |

Hàng trăm học sinh THPT được trải nghiệm ngành nghề tại Trường Đại học Sư phạm Huế trước khi chọn môi trường học tập.

Hoa khôi môi trường Như Quỳnh - người đứng sau “Bữa cơm 0 đồng"

DI PY |

Nhiều người nổi tiếng, các nghệ sĩ đã khoác áo làm tình nguyện viên. Bằng hành động và tâm huyết của mình, hoa khôi Môi trường Nguyễn Như Quỳnh- nguyên là người sáng lập và điều hành cuộc thi Hoa hậu Môi trường Việt Nam cũng đã góp phần không nhỏ vào công tác “lá lành đùm lá rách”, cùng sẻ chia, hỗ trợ người dân. 

Vẻ đẹp của nữ sinh hàng không dự thi Hoa hậu Môi Trường Việt Nam 2021

DI PY |

Từng có thời gian theo học chuyên ngành hàng không, Lê Mai Sang bất ngờ rẽ hướng theo đuổi lĩnh vực nghệ thuật. Sau thời gian hoàn thiện bản thân, người đẹp vừa ghi danh Hoa hậu Môi Trường Việt Nam 2021.

Cốc Cốc ra mắt “Chiến dịch Khiên Xanh” nhằm tạo môi trường internet an toàn

V.P |

Ngày 20.5, Cốc Cốc ra mắt Chiến dịch Khiên Xanh nhằm tạo ra một môi trường internet an toàn cho người Việt. Đây là chiến dịch khởi động cho chuỗi chương trình “Cốc Cốc vì Việt Nam số” 2021, với nhiều hoạt động hưởng ứng và hỗ trợ quá trình Chuyển đổi số Quốc gia trên các lĩnh vực: An toàn an ninh mạng, chuyển đổi số giáo dục và phát triển kỹ năng số của người Việt. Chiến dịch được triển khai từ ngày 20.5.2021 đến 13.6.2021 với hoạt động trọng tâm là kêu gọi mỗi cá nhân hãy chủ động báo cáo trang web không an toàn.

Học sinh trải nghiệm ngành nghề trước khi chọn môi trường học tập

PHÚC ĐẠT |

Hàng trăm học sinh THPT được trải nghiệm ngành nghề tại Trường Đại học Sư phạm Huế trước khi chọn môi trường học tập.