Theo ứng dụng này, chỉ số ô nhiễm của Hà Nội xếp sau Delhi (Ấn Độ), Lahore (Pakistan), Karachi (Pakistan).
Một số điểm đo ở ngưỡng tím (Rất có hại cho sức khoẻ) như Quảng Khánh (Tây Hồ) với AQI 248; Nguyễn Văn Cừ (Hoàn Kiếm) với AQI 235; Cừ Khôi (Long Biên) với AQI 202...
Tình trạng ô nhiễm không khí diễn ra trong nhiều ngày qua tại Hà Nội và một số tỉnh phía Bắc. Theo ứng dụng Pam Air, sáng nay điểm Lương Sơn (Hoà Bình) có chỉ số ô nhiễm kịch khung là 500 - mức cực kỳ nguy hiểm cho sức khoẻ con người. Một số điểm đo khác cũng ghi nhận ở ngưỡng nâu là Trung tâm Sao Mai (Thanh Xuân, Hà Nội); Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ (Cầu Giấy, Hà Nội)...
Thời tiết giao mùa, khô hanh khiến bụi phát tán rộng. Việc đốt rác thải, đốt rơm rạ, phụ phẩm nông nghiệp của người dân ngoại thành cũng khiến tình trạng ô nhiễm thêm phức tạp.
Chỉ số đo chất lượng không khí ở Việt Nam được chia làm 6 cấp. Trong đó ngưỡng đỏ với chỉ số AQI từ 151-200 là ngưỡng có hại cho sức khỏe mọi người, khuyến cáo tất cả mọi người bắt đầu chịu tác động sức khỏe do ô nhiễm không khí.
Ngưỡng tím với chỉ số AQI từ 201-300 là ngưỡng rất có hại cho sức khỏe con người với khuyến cáo mọi người nên hạn chế ra ngoài. Ngưỡng nguy hiểm nhất là ngưỡng nâu với khuyến cáo tất cả mọi người có thể bị tác động sức khỏe nghiêm trọng, nên ở trong nhà với chỉ số AQI trên 300.