Lao động từ Hàn Quốc, Nhật Bản về nước được kết nối việc làm

ANH THƯ |

Hội chợ việc làm đặc biệt dành cho người lao động đi làm việc tại Hàn Quốc theo chương trình EPS và thực tập sinh IM Japan về nước sẽ được tổ chức vào ngày 15.10 tới.

Hội chợ việc làm sẽ được khai mạc tại Trung tâm dịch vụ việc làm Hà Nội và kết nối trực tuyến với các sàn giao dịch việc lại tại 3 tỉnh, thành phố: Hải Dương, Thái Nguyên, Vĩnh Phúc.

Hội chợ việc làm dành cho lao động đi làm việc tại Hàn Quốc theo chương trình EPS và thực tập sinh IM Japan về nước sẽ có sự tham gia của 50-70 đơn vị tham gia tuyển dụng.

Các doanh nghiệp tham gia chủ yếu là doanh nghiệp có vốn đầu tư của Hàn Quốc, Nhật Bản với các vị trí, ngành nghề đa dạng, mức lương hấp dẫn.

Khi tham gia hội chợ việc làm người lao động, doanh nghiệp, đơn vị hoàn toàn không phải đóng góp bất kỳ khoản phí nào. Trong khuôn khổ hoạt động của hội chợ, ban tổ chức sẽ kết hợp trao giải cuộc thi “Lao động EPS hồi hương thành công năm 2020”.

Hội chợ là hoạt động thiết thực nhằm hỗ trợ người lao động đi làm việc tại Hàn Quốc theo chương trình EPS và thực tập sinh đi thực tập kỹ thuật tại Nhật Bản theo chương trình IM Japan về nước sớm tìm việc làm, ổn định cuộc sống, qua đó động viên người lao động yên tâm về nước khi hết hợp đồng lao động, góp phần giảm tỷ lệ cư trú bất hợp pháp tại Hàn Quốc và Nhật Bản.

ANH THƯ
TIN LIÊN QUAN

Chuyển bộ phận khác, có xử lý kỷ luật lao động được không?

Nam Dương |

Nhân viên kế toán vi phạm nguyên tắc tài chính từ 8 tháng trước và đã bị điều chuyển làm bộ phận khác. Nay công ty có xử lý kỷ luật lao động được không?

Điểm sàn trường Đại học Lao động - Xã hội năm 2020: Cao nhất 15 điểm

Thanh Thanh |

Trường Đại học Lao động - Xã hội thông báo điểm sàn (ngưỡng chất lượng đầu vào) đại học hệ chính quy năm 2020.

Sa thải người lao động trái luật sẽ bị phạt tù?

Nam Dương |

Tôi nghe nói chủ doanh nghiệp sa thải người lao động trái luật sẽ bị xử phạt tù. Có đúng vậy không?

Chuyển bộ phận khác, có xử lý kỷ luật lao động được không?

Nam Dương |

Nhân viên kế toán vi phạm nguyên tắc tài chính từ 8 tháng trước và đã bị điều chuyển làm bộ phận khác. Nay công ty có xử lý kỷ luật lao động được không?

Điểm sàn trường Đại học Lao động - Xã hội năm 2020: Cao nhất 15 điểm

Thanh Thanh |

Trường Đại học Lao động - Xã hội thông báo điểm sàn (ngưỡng chất lượng đầu vào) đại học hệ chính quy năm 2020.

Sa thải người lao động trái luật sẽ bị phạt tù?

Nam Dương |

Tôi nghe nói chủ doanh nghiệp sa thải người lao động trái luật sẽ bị xử phạt tù. Có đúng vậy không?