Ngô Lan Hương tiết lộ về mối tình thời cấp ba

An Nhiên |

“Mối tình cấp ba của Hương khá sâu sắc, nó kéo dài dai dẳng cho đến khi học hết đại học thì Hương mới hết cảm xúc và hoàn toàn chấm dứt mối tình đó”, Ngô Lan Hương kể.

Ngô Lan Hương tự nhận mình không có nhiều trải nghiệm tình yêu nhưng khi yêu lại rất nghiêm túc và dành nhiều cảm xúc cho nó.

Với chủ đề “Vòng tuần hoàn của tình yêu” của Không gian cảm xúc mùa 2, nữ ca sĩ cho rằng khi yêu thì ai cũng phải bắt đầu một vòng tuần hoàn bằng việc “cảm nắng” - “yêu”.

Và nếu ai may mắn yêu đúng người thì vòng tuần hoàn sẽ dừng lại ở giai đoạn “yêu”, cùng bước đi với nhau trên quãng đường tương lai.

Trái lại, ai chưa may mắn thì sẽ tiếp tục với việc “chia tay”, rồi đau đớn vì tổn thương, và sẽ bắt đầu một vòng tuần hoàn tình yêu với một người mới. 

“Chủ đề này gợi lại cho Hương rất nhiều cảm xúc, dù không có nhiều trải nghiệm tình yêu nhưng cảm giác say nắng một người thì Hương trải qua nhiều.

Lần say nắng khiến Hương cồn cào nhất là say nắng mà khó được đáp lại, biết người ta ở mãi trước mặt nhưng vẫn không với tới được, sự cảm nắng như vậy khiến Hương vừa bực lại vừa thích thú rất nhiều”, Ngô Lan Hương bộc bạch.

Hòa giọng cùng Dương Edward trong bản mashup “Anh muốn đưa em về không” - “Đêm trăng tình yêu”, Ngô Lan Hương khiến Nguyễn Minh Cường cùng dàn sao thích thú bởi hình ảnh của một cô gái hồn nhiên, vui tươi khi mới biết yêu.

Hát ca khúc do mình sáng tác, học trò Tóc Tiên còn bồi hồi nhớ về thuở cấp ba mới biết yêu, có chút non nớt nhưng lại yêu vô cùng mãnh liệt.

Cô nói: “Mối tình cấp ba của Hương khá sâu sắc, nó kéo dài dai dẳng cho đến khi học hết đại học thì Hương mới hết cảm xúc và hoàn toàn chấm dứt mối tình đó”.

Tại chương trình, Ngô Lan Hương cũng tiết lộ bản thân từng muốn chuyển hướng sang hình ảnh một cô gái khó tính với những nét chấm phá như phong cách Y2K (đặc trưng là trang phục sặc sỡ, cắt xẻ táo bạo, thể hiện sự khỏe khoắn năng động, giúp người diện khoe các bộ phận cơ thể theo cách tinh tế).

Tuy nhiên, càng về sau càng khiến cô nhận ra rằng việc loay hoay đi tìm style mới đã dần khiến bản thân đi xa hơn với con người thật của mình.

“Từ bây giờ và cả trong tương lai, Hương vẫn muốn khán giả nhìn thấy mình với hình ảnh thân quen ngày nào. Vẫn là một Ngô Lan Hương bình thường, đơn giản có một chút tươi sáng và đôi khi cổ điển, có thể là thi thoảng sẽ có một chút sự nóng bỏng để đổi mới”, Ngô Lan Hương khẳng định.

An Nhiên
TIN LIÊN QUAN

Poster phim “Người thầy y đức 3”

An Nhiên |

Kể từ khi thông báo sẽ lên sóng vào tháng 4 năm nay, những thông tin về buổi đọc kịch bản, poster của phim “Người thầy y đức 3” nhận được sự quan tâm của công chúng.

Lee Do Hyun: Tôi đã học được rất nhiều từ Song Hye Kyo

An Nhiên |

Nam chính phim “The Glory” - Lee Do Hyun cho biết, anh học được rất nhiều từ đàn chị Song Hye Kyo khi cả hai quay chung phim.

TiA Hải Châu: Tôi muốn lấy chồng rồi

An Nhiên |

Sau nhiều lần thất bại trong tình yêu, TiA Hải Châu cũng mong muốn được yên bề gia thất.

Ngô Lan Hương được Đỗ Hiếu ví như "thành viên thứ 5" của Blackpink

DI PY |

Tập 18 "Bài hát hay nhất" là những sáng tác đầy màu sắc đến từ 5 thí sinh tài năng: Đỗ Phương Vy, Mai Chí Công, Đỗ Hoài Nam, Đậu Tất Đạt và Ngô Lan Hương.

Poster phim “Người thầy y đức 3”

An Nhiên |

Kể từ khi thông báo sẽ lên sóng vào tháng 4 năm nay, những thông tin về buổi đọc kịch bản, poster của phim “Người thầy y đức 3” nhận được sự quan tâm của công chúng.

Lee Do Hyun: Tôi đã học được rất nhiều từ Song Hye Kyo

An Nhiên |

Nam chính phim “The Glory” - Lee Do Hyun cho biết, anh học được rất nhiều từ đàn chị Song Hye Kyo khi cả hai quay chung phim.

TiA Hải Châu: Tôi muốn lấy chồng rồi

An Nhiên |

Sau nhiều lần thất bại trong tình yêu, TiA Hải Châu cũng mong muốn được yên bề gia thất.

Ngô Lan Hương được Đỗ Hiếu ví như "thành viên thứ 5" của Blackpink

DI PY |

Tập 18 "Bài hát hay nhất" là những sáng tác đầy màu sắc đến từ 5 thí sinh tài năng: Đỗ Phương Vy, Mai Chí Công, Đỗ Hoài Nam, Đậu Tất Đạt và Ngô Lan Hương.