Tam Triều Dâng nói về tin đồn tình cảm

An Nhiên |

Tam Triều Dâng chia sẻ về tin đồn tình cảm của mình và cho biết, bản thân đã có rất nhiều tin đồn hẹn hò mặc dù đời tư khá kín tiếng.

Xuất hiện tại Ai cũng có thể chủ đề “Đàn ông tốt gỗ hay tốt nước sơn?”, Tam Triều Dâng chia sẻ nhiều câu chuyện thú vị. Theo nữ diễn viên, cô không thích người hay ghen. Tuy nhiên, gu bạn trai của cô là một người có sự cố gắng, luôn lắng nghe và có khiếu hài hước.

Như tên chủ đề “Đàn ông tốt gỗ hay tốt nước sơn?”, Tam Triều Dâng tiết lộ khi còn nhỏ vẫn chưa định hình được câu nói này nghĩa chính xác là gì.

Thế nhưng, giờ cô đã có thể đưa ra tiêu chuẩn riêng cho bản thân khi nói về đàn ông như: ngoại hình duyên dáng, nam tính và ưa nhìn. “Tôi cần một người đàn ông có trách nhiệm, có trí tuệ và cũng có thể thấu hiểu công việc lẫn nhau, như vậy là đủ rồi”, cô nói thêm.

Với câu hỏi được đặt ra là khi gặp được người đàn ông tốt và có cảm tình nhưng họ lại chưa biết chăm sóc vẻ bề ngoài thì Tam Triều Dâng sẽ có lựa chọn như thế nào?

Nghe vậy, cô trả lời dứt khoát: “Nếu tôi gặp trường hợp như vậy thì tôi sẽ phải suy xét bản thân mình trước, cảm xúc và tình cảm mình dành cho người đó có đủ để mình mong muốn họ trở nên tốt và hoàn thiện hơn hay không?

Và cũng sẽ quan sát xem là đối phương có những thể hiện như thế nào, có thể vì tôi mà thay đổi hay không. Nếu như đạt đủ yêu cầu thì tôi sẽ chủ động đi tìm nước sơn phù hợp với họ”.

Qua đây, Tam Triều Dâng cũng đưa ra lời khuyên là mình không nên ép buộc đối phương và hãy để cho họ làm những điều họ muốn, mình chỉ cần gợi ý lựa chọn tốt và phù hợp thôi.

“Đầu tiên là bạn phải hiểu được giá trị của mình. Thứ hai, nếu từ đầu, bạn đã biết mình bị thu hút bởi vẻ bề ngoài của đối phương thì sau khi bạn nhận thức được và rời đi, đó là lựa chọn của bạn.

Nếu như vẫn ở lại chỉ bởi vì vẻ bề ngoài của người đó quá thu hút mình thì tôi nghĩ cái này thật sự nan giải. Tóm lại nó vẫn là do nhận thức của chính mình và sự tỉnh táo trong một mối quan hệ”. 

Đặc biệt trong số phát sóng này, Tam Triều Dâng lần đầu tiết lộ về tin đồn tình cảm của mình. Cô cho biết bản thân đã có rất nhiều tin đồn hẹn hò mặc dù đời tư khá kín tiếng.

“Cho đến khi nào mà chuyện tình cảm của tôi chắc chắn hoặc có một cái kết đẹp, đại loại như kết hôn chẳng hạn thì tôi sẽ công bố mối quan hệ đó.

Nếu như tôi chưa khẳng định bất cứ thông tin gì thì tất cả chỉ là tin đồn và không đúng sự thật”, nữ diễn viên khẳng định.

Tam Triều Dâng sinh năm 1998, bén duyên với phim ảnh từ năm 14 tuổi. Các tác phẩm cô từng tham gia có thể kể đến như “Chuyện làng bè”, “Tiệm bánh hoàng tử bé”, “Ngày ấy mình đã yêu”, “100 ngày bên em”...

Trên màn ảnh, nữ diễn viên được khen có lợi thế ngoại hình cùng khả năng diễn xuất tự nhiên.

An Nhiên
TIN LIÊN QUAN

Lee Da In phủ nhận tin đồn đang mang thai

An Nhiên |

Công ty quản lý của Lee Da In phủ nhận tin đồn cô mang thai sau khi tổ chức hôn lễ với Lee Seung Gi.

Hình mẫu lí tưởng của nam phụ “The Glory” giống với Kim Da Mi

An Nhiên |

Theo nam phụ phản diện trong “The Glory” - Kim Gun Woo chia sẻ, Kim Da Mi là người nổi tiếng gần với hình mẫu lí tưởng nhất của anh.

Vũ Mạnh Cường giúp nàng dâu nói lời cảm ơn với mẹ chồng

An Nhiên |

MC Vũ Mạnh Cường xúc động khi giúp hai cô gái hát và nói lời cảm ơn gửi tới hai người mẹ đặc biệt trong đời mình.

Hồ Trung Dũng: Nhớ một ai đó cũng là điều thú vị

An Nhiên |

Hồ Trung Dũng cho biết, bản thân sẽ thấy có chút vui vui khi nhớ một ai đó. Dù nỗi nhớ thường đi kèm với nỗi buồn miên man nhưng anh cũng thấy “rất đã” vì không phải người nào cũng có thể khiến cho mình thấy nhớ họ được.

Lee Da In phủ nhận tin đồn đang mang thai

An Nhiên |

Công ty quản lý của Lee Da In phủ nhận tin đồn cô mang thai sau khi tổ chức hôn lễ với Lee Seung Gi.

Hình mẫu lí tưởng của nam phụ “The Glory” giống với Kim Da Mi

An Nhiên |

Theo nam phụ phản diện trong “The Glory” - Kim Gun Woo chia sẻ, Kim Da Mi là người nổi tiếng gần với hình mẫu lí tưởng nhất của anh.

Vũ Mạnh Cường giúp nàng dâu nói lời cảm ơn với mẹ chồng

An Nhiên |

MC Vũ Mạnh Cường xúc động khi giúp hai cô gái hát và nói lời cảm ơn gửi tới hai người mẹ đặc biệt trong đời mình.

Hồ Trung Dũng: Nhớ một ai đó cũng là điều thú vị

An Nhiên |

Hồ Trung Dũng cho biết, bản thân sẽ thấy có chút vui vui khi nhớ một ai đó. Dù nỗi nhớ thường đi kèm với nỗi buồn miên man nhưng anh cũng thấy “rất đã” vì không phải người nào cũng có thể khiến cho mình thấy nhớ họ được.