Từ Hi Viên đệ đơn ly hôn doanh nhân Uông Tiểu Phi

Hà Anh |

Nữ diễn viên Đài Loan (Trung Quốc) Từ Hi Viên đã đệ đơn ly hôn với doanh nhân Trung Quốc Uông Tiểu Phi sau hơn 10 năm chung sống.

Tạp chí Mirror Media của Đài Loan đưa tin, Từ Hi Viên, 45 tuổi, đã đệ đơn ly hôn tại tòa án gia đình ở Đài Bắc vào đầu tháng 11.

Cặp đôi yêu cầu chia tài sản trị giá khoảng 950 triệu Đài tệ (khoảng 34,2 triệu USD) bao gồm tài sản 600 triệu Đài tệ (khoảng 21,6 triệu USD) cho Từ Hi Viên và khách sạn S của Uông Tiểu Phi ở Đài Bắc trị giá 350 triệu Đài tệ (khoảng 12,6 triệu USD). Khách sạn S được đặt theo tên của Từ Hi Viên (vốn có biệt danh là Đại S). 

Từ Hi Viên và Uông Tiểu Phi được cho là đã đạt được thỏa thuận về việc sắp xếp thời gian dành cho 2 con chung. 

Tạp chí phát hiện Từ Hi Viên và Uông Tiểu Phi, 40 tuổi, đã nhờ luật sư nổi tiếng Tina Lai giải quyết vụ ly hôn. Lai cũng là luật sư xử lý vụ ly hôn của ca sĩ Đài Loan Stella Chang.

Từ Hi Viên và Uông Tiểu Phi đã phần lớn không sống cùng nhau từ khi bắt đầu đại dịch COVID-19 khi Uông Tiểu Phi sống ở Trung Quốc để làm việc trong khi Từ Hi Viên và 2 con ở Đài Bắc. 

Từ Hi Viên nổi tiếng với những bộ phim thần tượng kinh điển như Vườn sao băng (2001). Nữ diễn viên gặp Uông Tiểu Phi năm 2010. Cặp đôi tổ chức đám cưới xa hoa tại thành phố biển Tam Á của Trung Quốc vào tháng 3 năm sau. Uông Tiểu Phi khi đó nổi tiếng là một trong "Kinh thành tứ thiếu" - tức con trai của 4 doanh nhân nổi tiếng trong thành phố Bắc Kinh. 

Từ Hi Viên và Uông Tiểu Phi có một con gái sinh năm 2014 và một con trai sinh năm 2016.

Hà Anh
TIN LIÊN QUAN

Đan Trường và vợ cũ vui vẻ hậu ly hôn 

DI PY |

Đan Trường cùng vợ cũ là doanh nhân Thủy Tiên giữ mối quan hệ văn minh sau khi 'đường ai nấy đi'.

8 lý do ly hôn phổ biến hiện nay

BẠCH CÚC (T/H) |

Ly hôn được xem là quyết định được đưa ra sau nhiều năm cân nhắc nhằm cố gắng cứu vãn nhưng không thành công.

Câu chuyện ly hôn trong phim ngắn cuối tuần

DI PY |

Hãy trân trọng một người đàn ông vì bạn mà hy sinh tất cả. Bởi để làm được điều đó không chỉ phải gạt bỏ danh dự, trách nhiệm của bản thân, mà còn phải đủ tình yêu thương. Đó là nội dung chính của phim "Ly hôn".

Hoàng Rapper: “Cảm giác ganh tị đã có trong tôi từ khi ba mẹ ly hôn”

An Nhiên |

Hoàng Rapper cho biết cảm giác ganh tị đã có trong anh từ khi ba mẹ "đường ai nấy đi", khi lớn lên, anh đã biết kiểm soát được nó và khiến bản thân tiến bộ hơn.

Đan Trường và vợ cũ vui vẻ hậu ly hôn 

DI PY |

Đan Trường cùng vợ cũ là doanh nhân Thủy Tiên giữ mối quan hệ văn minh sau khi 'đường ai nấy đi'.

8 lý do ly hôn phổ biến hiện nay

BẠCH CÚC (T/H) |

Ly hôn được xem là quyết định được đưa ra sau nhiều năm cân nhắc nhằm cố gắng cứu vãn nhưng không thành công.

Câu chuyện ly hôn trong phim ngắn cuối tuần

DI PY |

Hãy trân trọng một người đàn ông vì bạn mà hy sinh tất cả. Bởi để làm được điều đó không chỉ phải gạt bỏ danh dự, trách nhiệm của bản thân, mà còn phải đủ tình yêu thương. Đó là nội dung chính của phim "Ly hôn".

Hoàng Rapper: “Cảm giác ganh tị đã có trong tôi từ khi ba mẹ ly hôn”

An Nhiên |

Hoàng Rapper cho biết cảm giác ganh tị đã có trong anh từ khi ba mẹ "đường ai nấy đi", khi lớn lên, anh đã biết kiểm soát được nó và khiến bản thân tiến bộ hơn.