Xuân Phúc sinh năm 1992, là gương mặt quen thuộc với khán giả với các phim như “Trái tim có nắng”, “Những ngọn nến trong đêm 2”, “Chạm tay vào nỗi nhớ”, “Đấu trí”... Với nam diễn viên, mỗi vai diễn sẽ có một thử thách riêng, có những áp lực riêng và anh mong muốn tìm được những vai diễn màu sắc hơn, cá tính hơn trong tương lai.
“Bản thân tôi thì vẫn muốn phát triển theo các dạng vai kiểu anh hùng như trong các thể loại phim hành động. Nhưng bên cạnh đó, tôi cũng muốn hóa thân vào nhiều dạng vai khác nhau. Bên cạnh các kiểu vai quen thuộc thì tôi đặc biệt muốn thử sức với các vai diễn kiểu tổng tài, những vai nam thần như những công tử vướng vào các chuyện tình trắc trở chẳng hạn” - anh nói.
Ngoài ra, tại hậu trường Mái ấm gia đình Việt, Xuân Phúc chia sẻ nhiều hơn về gia đình. Nam diễn viên cho biết, anh vừa lập gia đình được hơn 2 năm, thường xuyên đi công tác xa nhà nên phần nào hiểu được nỗi vất vả của vợ.
“Tôi hoạt động nghệ thuật song song cả hai miền Nam và Bắc, dù thị trường chính vẫn là ở TPHCM nhưng lâu lâu cũng ra Hà Nội để đóng phim. Có những khoảng thời gian tôi phải xa vợ con từ vài tháng đến nửa năm hoặc thậm chí là gần một năm để đi đóng phim. Vợ tôi cũng là một người rất vất vả khi không có chồng ở nhà thì phải một mình lo việc bếp núc, công ty và cả chăm sóc con” - Xuân Phúc kể.
Sao phim “Đấu trí” nói thêm, những lần đi công tác, nhớ vợ, nhớ con nên anh vẫn thường xuyên gọi về cho gia đình. Và hành động này là việc chắc chắn phải có, nó không còn là nghĩa vụ mà là vì bản thân thật sự có tình cảm, thật sự muốn quan tâm cũng như trách nhiệm với gia đình.
Xuân Phúc tự tin khẳng định bản thân là người đàn ông của gia đình, luôn hỗ trợ vợ trong việc dọn dẹp nhà cửa, chăm sóc con. Nói thêm về cách dạy con, Xuân Phúc cho biết: “Tôi sẽ dạy cho con mình được sự biết ơn, sự tự tin, nỗ lực, kiên trì và đặc biệt là phải biết quan tâm chăm sóc gia đình. Các con phải biết đâu là những thứ quan trọng nhất với bản thân để cố gắng nỗ lực vượt qua những khó khăn trong cuộc sống mới có một tương lai tươi mới tốt đẹp hơn được”.