Diễn viên Xuân Phúc kể về tật xấu lúc mới yêu của vợ

Thái Anh |

Tại chương trình "Giải mã tri kỷ", diễn viên - người mẫu Xuân Phúc trải lòng về cuộc hôn nhân với bà xã Trúc Thanh. Anh gây bất ngờ khi tiết lộ bản thân sợ vợ, tiền cũng do vợ quản lý.

Theo như chia sẻ của Xuân Phúc, cặp đôi bén duyên khi đóng chung trong một TVC quảng cáo, vô tình vào vai vợ chồng của nhau. Sau nhiều lần gặp gỡ, cộng tác ở nhiều dự án khác nhau, cả hai dần nảy sinh tình cảm. Nam diễn viên và bà xã Trúc Thanh đã có khoảng thời gian 3 năm tìm hiểu và nên duyên vợ chồng được 2 năm. Sau thời gian chung sống, họ đã có một em bé.

Tiết lộ về tình hình hôn nhân hiện tại, Xuân Phúc cho biết, từ ngày có con cuộc sống hai vợ chồng có chút đảo lộn, Xuân Phú bộc bạch: “Hai đứa về chung một nhà thì không còn là bạn trai bạn gái bình thường nữa mà sẽ là vợ chồng. Hai vợ chồng phải dành thời gian cho con, có trách nhiệm nhiều hơn, không còn nhiều thời gian tự do để mà đi chơi cùng nhau mà thay vào đó phải chăm chút lo cho gia đình. Lúc đầu chưa quen nhiều khi bản thân cũng hơi bị bực dọc một chút".

Diễn viên Xuân Phúc chia sẻ nhiều điều thú vị về bà xã. Ảnh: CMH.
Diễn viên Xuân Phúc chia sẻ nhiều điều thú vị về bà xã. Ảnh: CMH.
Diễn viên Xuân Phúc chia sẻ nhiều điều thú vị về bà xã. Ảnh: CMH

Về phía Trúc Thanh, cô cũng cho hay, Xuân Phúc là người chồng trách nhiệm và cực kỳ chu đáo trong việc chăm sóc con nhỏ. Trong suốt thời gian cô chuyển dạ đến khi sinh em bé, Xuân Phúc luôn ở cạnh động viên và chăm sóc cô. Trúc Thanh cảm thấy may mắn và tự hào vì chồng thường xuyên giúp đỡ vợ trong việc chăm con như thay tã, tắm con, cho con ăn, ru con ngủ...

Trước khi chính thức về chung một nhà, Xuân Phúc và Trúc Thanh có khoảng thời gian hẹn hò, anh thẳng thắn tiết lộ tật xấu của bà xã lúc mới yêu “Lúc quen nhau, vợ hay cho tôi “du lịch khắp Sài Gòn”. Mỗi lần giận lên, cô ấy hay chặn số, chặn tin nhắn sau đó bỏ đi, nhưng là đi bộ khắp Sài Gòn. Lúc đấy, tôi phải lái xe đi tìm. Có hôm giận nhau, đang lái xe dừng đèn đỏ, cô ấy phóng xuống rồi bỏ đi” - Xuân Phúc kể lại. Nghe những lời tố cáo của chồng, Trúc Thanh chỉ biết cười ngại ngùng.

Chia sẻ về dự định tương lai, Xuân Phúc cùng vợ tâm sự rằng, đã lên kế hoạch tiết kiệm để mua nhà. Hai người mơ ước có thể xây dựng tổ ấm riêng sau thời gian tích lũy.

Thái Anh
TIN LIÊN QUAN

Diễn viên Luân Nguyễn - "Trần Trung kỳ án": Người ta nói tôi diễn ác thế

DI PY |

Luân Nguyễn - nam diễn viên của "Trần Trung kỳ án" bị nhiều khán giả phản ứng vì đóng vai phản diện... quá ác.

Kim Seon Ho “Hometown Cha-Cha-Cha” là diễn viên được yêu thích nhất tháng 9

An Nhiên |

Với màn thể hiện tốt trong phim “Hometown Cha-Cha-Cha” - Kim Seon Ho là diễn viên có xếp hạng thương hiệu cao nhất tháng này.

Khả Ngân, Phương Oanh và những diễn viên nữ đang phủ sóng màn ảnh Việt

An Nhiên |

Phương Oanh, Thu Quỳnh, Khả Ngân, Lương Thanh gây chú ý khi xuất hiện trong 2 dự án phim giờ vàng là "Hương vị tình thân" và "11 tháng 5 ngày".

Diễn viên Linh Tý từng nhiều lần bỏ nhà ra ngõ ngồi vì vợ “khó ở”

An Nhiên |

Chia sẻ về cuộc sống hôn nhân hơn 10 năm với diễn viên Bích Trâm, Linh Tý cho biết thường xuyên bị bà xã cằn nhằn, khiến anh nhiều lần phải bỏ nhà ra ngõ ngồi để “êm chuyện”.

Diễn viên Luân Nguyễn - "Trần Trung kỳ án": Người ta nói tôi diễn ác thế

DI PY |

Luân Nguyễn - nam diễn viên của "Trần Trung kỳ án" bị nhiều khán giả phản ứng vì đóng vai phản diện... quá ác.

Kim Seon Ho “Hometown Cha-Cha-Cha” là diễn viên được yêu thích nhất tháng 9

An Nhiên |

Với màn thể hiện tốt trong phim “Hometown Cha-Cha-Cha” - Kim Seon Ho là diễn viên có xếp hạng thương hiệu cao nhất tháng này.

Khả Ngân, Phương Oanh và những diễn viên nữ đang phủ sóng màn ảnh Việt

An Nhiên |

Phương Oanh, Thu Quỳnh, Khả Ngân, Lương Thanh gây chú ý khi xuất hiện trong 2 dự án phim giờ vàng là "Hương vị tình thân" và "11 tháng 5 ngày".

Diễn viên Linh Tý từng nhiều lần bỏ nhà ra ngõ ngồi vì vợ “khó ở”

An Nhiên |

Chia sẻ về cuộc sống hôn nhân hơn 10 năm với diễn viên Bích Trâm, Linh Tý cho biết thường xuyên bị bà xã cằn nhằn, khiến anh nhiều lần phải bỏ nhà ra ngõ ngồi để “êm chuyện”.