Mỹ nữ Lưu Đào hóa “tiểu tam”, Châu Du Dân làm “sở khanh”

Thanh Hương |

Có thể nói Lưu Đào và Châu Du Dân khá dũng cảm khi rũ bỏ hình tượng “tiên đồng” - “ngọc nữ” vốn quen thuộc khi tham gia phim “Đại Tống cung từ”.

“Đại Tống cung từ” - bộ phim truyền hình về triều đại Bắc Tống được đạo diễn Lý Thiếu Hồng thực hiện đã gây chú ý ngay từ tập đầu tiên lên sóng. Đặc biệt, hai nhân vật chính Lưu Nga (do Lưu Đào đảm nhận) và Triệu Hằng (Châu Du Dân đóng) đã nhận được không ít lời bình luận trái chiều.

Châu Du Dân và Lưu Đào rũ bỏ hình tượng “tiên đồng - ngọc nữ” quen thuộc để đảm nhận vai diễn không “được lòng” khán giả. Ảnh: LĐ
Châu Du Dân và Lưu Đào rũ bỏ hình tượng “tiên đồng - ngọc nữ” quen thuộc để đảm nhận vai diễn không “được lòng” khán giả. Ảnh: LĐ

Nội dung phim xoay quanh Triệu Hằng lúc này vẫn là Tam hoàng tử Triệu Khản trong một dịp đi xuất chinh đã gặp động đất và mất tích một thời gian dài. Khi cả triều đình ngỡ Triệu Khản đã qua đời thì anh lại trở về, nhưng là trở về cùng với một người phụ nữ, dù bản thân ở nhà đã có vợ và con trai vừa sinh vài ngày. Những tình tiết trong phim khiến cho nhân vật Lưu Nga gặp không ít sự chỉ trích từ người xem khi được gọi là phận “tiểu tam”, còn Triệu Khản là gã “sở khanh”.

Tuy nhiên, xét về bối cảnh vào triều Tống xa xưa, chế độ đa thê là điều được chấp nhận. Thực tế, trong thời gian ở tại Tương Vương phủ, Lưu Nga cũng chưa từng làm hại vợ cả. Sau này khi Triệu Hằng trở thành hoàng đế Đại Tống, Lưu Nga cũng chưa từng đòi hỏi về chuyện được vào hoàng cung mà chuyên tâm dạy dỗ con trai nên người.

Bộ phim thu hút lượng theo dõi lớn của người xem ngay từ những tập đầu tiên. Ảnh: LĐ

Những câu chuyện trong phim “Đại Tống cung từ” về sau sẽ hoàn toàn xóa bỏ hình tượng “tiểu tam”, hay “sở Khanh” của Lưu Nga và Triệu Hằng. Trên bước đường trị vì thiên hạ của hoàng đế Đại Tống cũng không thể thiếu công sức của Lưu Nga trong vai trò đặc biệt.

Hiện “Đại Tống cung từ” được phát sóng trên truyền hình SCTV6 – FIM360 và ViettelTV vào lúc 17h30 hàng ngày.

Thanh Hương
TIN LIÊN QUAN

Song Hye Kyo đóng phim giật gân mới của đạo diễn “Hậu duệ mặt trời”

An Nhiên |

Sau "Now, We Are Breaking Up" và "The Glory", nữ diễn viên Song Hye Kyo xác nhận tham gia dự án phim thứ 3 trong năm 2021.

Khán giả phẫn nộ khi nhiều cảnh nóng trong “Minh châu rực rỡ” bị lược bỏ

Thanh Hương |

Việc nhà sản xuất lược bỏ một số cảnh nóng trong phim “Minh châu rực rỡ” khiến nhiều khán giả không hài lòng.

Đạo diễn James Wan tung bom tấn kinh dị mới

DI PY |

Đạo diễn nổi tiếng Hollywood James Wan dành trọn tâm huyết cho tác phẩm bom tấn mới Malignant (tựa Việt: Hiện thân tà ác), bộ phim mà anh cùng vị hôn thê Ingrid Bisu đồng sáng tạo.

Sau "Cơn lốc tình yêu", cuộc sống Châu Du Dân, Từ Nhược Tuyên giờ ra sao?

An Nhiên |

18 năm trôi qua, bộ đôi nam, nữ chính - Châu Du Dân, Từ Nhược Tuyên của "Cơn lốc tình yêu" có sự nghiệp, đời tư khác biệt.

Song Hye Kyo đóng phim giật gân mới của đạo diễn “Hậu duệ mặt trời”

An Nhiên |

Sau "Now, We Are Breaking Up" và "The Glory", nữ diễn viên Song Hye Kyo xác nhận tham gia dự án phim thứ 3 trong năm 2021.

Khán giả phẫn nộ khi nhiều cảnh nóng trong “Minh châu rực rỡ” bị lược bỏ

Thanh Hương |

Việc nhà sản xuất lược bỏ một số cảnh nóng trong phim “Minh châu rực rỡ” khiến nhiều khán giả không hài lòng.

Đạo diễn James Wan tung bom tấn kinh dị mới

DI PY |

Đạo diễn nổi tiếng Hollywood James Wan dành trọn tâm huyết cho tác phẩm bom tấn mới Malignant (tựa Việt: Hiện thân tà ác), bộ phim mà anh cùng vị hôn thê Ingrid Bisu đồng sáng tạo.

Sau "Cơn lốc tình yêu", cuộc sống Châu Du Dân, Từ Nhược Tuyên giờ ra sao?

An Nhiên |

18 năm trôi qua, bộ đôi nam, nữ chính - Châu Du Dân, Từ Nhược Tuyên của "Cơn lốc tình yêu" có sự nghiệp, đời tư khác biệt.