Nam diễn viên Phim truyện truyền hình xuất sắc năm 2020 kể chuyện nghề

DI PY |

Quang Thảo thủ vai diễn “đa nhân cách” trong phim “Giọt máu vô hình” đã giúp anh nhận giải “Nam diễn viên Phim truyện truyền hình xuất sắc năm 2020”…

Bộ phim “Giọt máu vô hình” dài 30 tập do NSƯT Nhâm Minh Hiền làm đạo diễn, phát sóng trên SCTV14 với sự tham gia của các diễn viên Hoài An, Quang Thảo, Trung Dũng, Phương Dung, NSƯT Hữu Châu, NSƯT Hạnh Thúy, Lê Nguyên Bảo…nhận được rất nhiều sự yêu mến của khán giả.

Quang Thảo bật mí: “Tôi sinh năm 1981 nhưng bị chứng bạc tóc sớm, phải nhuộm suốt nhiều năm vì mình là diễn viên phải giữ hình ảnh và rộng đường cho nhiều vai diễn khác nhau. Nhưng vào vai này, đạo diễn Nhâm Minh Hiền muốn tạo ra một nhân vật "bất thường" theo kiểu “Không bao giờ có giấc ngủ ngon vì chứng bệnh đa nhân cách và luôn suy nghĩ hại người nên tâm sầu bạch phát".

Mới đây, nam diễn viên chính của phim là Quang Thảo đã nhận được giải thưởng danh giá “Nam diễn viên Phim truyện truyền hình xuất sắc năm 2020” do Hội Điện Ảnh TPHCM trao tặng cho vai Minh Nghĩa của anh trong bộ phim này.

Quang Thảo nhận giải thưởng. Ảnh: NSCC,
Quang Thảo nhận giải thưởng. Ảnh: NSCC,
Quang Thảo nhận giải thưởng. Ảnh: NSCC.
Vai Minh Nghĩa với Quang Thảo là một vai rất đặc biệt, một Giáo sư – bác sĩ tuổi 46 tuổi bị mắc chứng bệnh đa nhân cách. Bên trong con người ông là những suy nghĩ, hành động rất biến thái. Nhưng bên ngoài thì ông là một người trí thức, được mọi người ngưỡng mộ, sinh viên yêu kính.

Đây là vai diễn quan trọng, đi suốt bộ phim “Giọt máu vô hình”. Quang Thảo phải biểu diễn hai tính cách trong một con người: Khi ra đường thì đạo mạo, khi về nhà thì ông ta như một “quái vật”… Ông có một kết thúc bi thảm là phải vào tù do những lỗi lầm của mình gây ra…

Quang Thảo và các đồng nghiệp. Ảnh: NSCC.
Quang Thảo và các đồng nghiệp. Ảnh: NSCC.
Quang Thảo và các đồng nghiệp. Ảnh: NSCC.
Quang Thảo và các đồng nghiệp. Ảnh: NSCC.

Nói về thành quả của mình, Quang Thảo nói: “Đây quả thật là niềm vinh dự lớn lao đồng thời cũng là hạnh phúc quá bất ngờ đối với tôi. Đây là một giải thưởng rất giá trị vì không phải thi thố mà do chính Hội đồng nghệ thuật là những nghệ sĩ rất uy tín xem phim và chọn trao giải… Giải thưởng đến với tôi tuy chậm nhưng là động lực rất lớn cho tôi gắn bó mãi với nghề diễn…”.

Khán giả yêu thích kịch nói đều biết Quang Thảo chính là tác giả của rất nhiều vở kịch “đình đám” của sân khấu IDECAF như: Quan Thích thích làm quan, Chiếc vòng gia bảo cùng hàng loạt vở kịch “Ngày xửa ngày xưa” tạo được tiếng vang sâu rộng trong lòng khán giả: Chuyện thần tiên xứ Phù Tang, Chúa tể muôn loài, Tề Thiên đại thánh, Hoàng tử gấu và hạt đậu thần, AnLy và Thần băng giá…

Ở sân khấu kịch Hoàng Thái Thanh, Quang Thảo cũng là tác giả và đạo diễn vở Giấc mộng vàng son. Đặc biệt, anh cũng lọt vào “mắt xanh” của cặp đôi Ái Như – Thành Hội đi đảm nhận kép chính trong các vở kịch Nửa đời ngơ ngác, Hãy khóc đi em…được giới chuyên môn đánh giá cao.

Vẻ điển trai ngoài đời của Quang Thảo. Ảnh: NSCC.
Vẻ điển trai ngoài đời của Quang Thảo. Ảnh: NSCC.
Vẻ điển trai ngoài đời của Quang Thảo. Ảnh: NSCC.
Vẻ điển trai ngoài đời của Quang Thảo. Ảnh: NSCC.

Năm 2019, anh cũng tạo được dấu ấn sâu đậm trong lòng khán giả qua vai trò đạo diễn chương trình cải lương hoành tráng mang tên Trăm năm nguồn cội tại Nhà hát Bến Thành với sự tham gia của hàng loạt ngôi sao cải lương Bạch Tuyết, Vũ Linh, Tú Sương, Quế Trân, Trinh Trinh…

Năm 2021, anh dự tính sẽ thực hiện một vở nhạc kịch tại Nhà hát Bến Thành do anh biên kịch và đạo diễn. Ngoài ra, anh cũng đang viết một sơ-ri kịch bản phim ngắn mang thông điệp tốt đẹp “bắt trend” của các bạn trẻ hiện nay.

DI PY
TIN LIÊN QUAN

Top 4 nam diễn viên đóng vai ông già Noel kinh điển được trẻ nhỏ yêu thích

Thu Lan |

Cùng điểm lại những diễn viên vào vai ông già Noel được khán giả nhí trên thế giới đặc biệt yêu thích trên màn ảnh rộng.

Top 5 nam diễn viên Hàn Quốc xuất sắc nhất năm 2020

Minh Hằng |

Năm 2020 có rất nhiều bộ phim truyền hình Hàn Quốc tuyệt vời với những diễn viên xuất sắc. Dưới đây là 5 nam diễn viên xuất sắc nhất của Hàn Quốc năm 2020.

Nam diễn viên chính "Vua bánh mì" bất ngờ trở lại với âm nhac

DI PY |

Sau thời gian dài vắng bóng với âm nhạc, ca sĩ Bạch Công Khanh (nam chính trong Vua bánh mì) vừa quyết định trở lại đường đua V-Pop cuối năm 2020 với sản phẩm được anh dành rất nhiều tâm huyết và sự đầu tư: MV mang tên Nếu mai đây mình kết thúc.

Chuyện tình yêu đẹp như mơ của SooYoung SNSD và nam diễn viên Jung Kyung Ho

Linh Trần |

Truớc những lùm xùm tình ái chia tay, ly hôn của các cặp đôi nổi tiếng cuộc tình kéo dài 8 năm của thành viên nhóm SNSD SooYoung và nam diễn viên Jung Kyung Ho là của hiếm trong làng giải trí Hàn Quốc.

Top 4 nam diễn viên đóng vai ông già Noel kinh điển được trẻ nhỏ yêu thích

Thu Lan |

Cùng điểm lại những diễn viên vào vai ông già Noel được khán giả nhí trên thế giới đặc biệt yêu thích trên màn ảnh rộng.

Top 5 nam diễn viên Hàn Quốc xuất sắc nhất năm 2020

Minh Hằng |

Năm 2020 có rất nhiều bộ phim truyền hình Hàn Quốc tuyệt vời với những diễn viên xuất sắc. Dưới đây là 5 nam diễn viên xuất sắc nhất của Hàn Quốc năm 2020.

Nam diễn viên chính "Vua bánh mì" bất ngờ trở lại với âm nhac

DI PY |

Sau thời gian dài vắng bóng với âm nhạc, ca sĩ Bạch Công Khanh (nam chính trong Vua bánh mì) vừa quyết định trở lại đường đua V-Pop cuối năm 2020 với sản phẩm được anh dành rất nhiều tâm huyết và sự đầu tư: MV mang tên Nếu mai đây mình kết thúc.

Chuyện tình yêu đẹp như mơ của SooYoung SNSD và nam diễn viên Jung Kyung Ho

Linh Trần |

Truớc những lùm xùm tình ái chia tay, ly hôn của các cặp đôi nổi tiếng cuộc tình kéo dài 8 năm của thành viên nhóm SNSD SooYoung và nam diễn viên Jung Kyung Ho là của hiếm trong làng giải trí Hàn Quốc.