"Ông trùm" Hoàng Phúc nói gì khi trở lại với phim hành động? 

DI PY |

"578: Phát đạn của kẻ điên" có sự tham gia của Hoàng Phúc. Đã khá lâu, anh mới trở lại với điện ảnh.

Có mặt tại sự kiện từ rất sớm, Hoàng Phúc chỉn chu trong trang phục nam tính lịch lãm đầy cuốn hút tại sự kiện. Được xem là diễn viên gạo cội trong vai hành động của làng điện ảnh Việt khi thường xuyên góp mặt trong nhiều dự án điện ảnh lớn, nam tài tử là nhân tố được người hâm mộ đón chờ trong phim này.
Có mặt tại sự kiện từ rất sớm, Hoàng Phúc chỉn chu trong trang phục nam tính lịch lãm đầy cuốn hút tại sự kiện. Được xem là diễn viên gạo cội trong vai hành động của làng điện ảnh Việt khi thường xuyên góp mặt trong nhiều dự án điện ảnh lớn, nam tài tử là nhân tố được người hâm mộ đón chờ trong phim này.
Hoàng Phúc tham gia vai diễn viên trong phim “578: Phát đạn của kẻ điên” khiến người xem phải bất ngờ khi hóa thân thành “ông trùm” trong thế giới ngầm. Từng ánh mắt và câu nói sắc lạnh được thốt ra từ nhân vật bí ẩn này đều khiến cho không khí bộ phim trở nên căng thẳng...
Hoàng Phúc tham gia vai diễn viên trong phim “578: Phát đạn của kẻ điên” khiến người xem phải bất ngờ khi hóa thân thành “ông trùm” trong thế giới ngầm. Từng ánh mắt và câu nói sắc lạnh được thốt ra từ nhân vật bí ẩn này đều khiến cho không khí bộ phim trở nên căng thẳng...
Phim “578: Phát đạn của kẻ điên” của đạo diễn Lương Đình Dũng. Là bộ phim hành động khốc liệt, xoay quanh một người cha lái xe container và con gái nhỏ sống du mục trên những cung đường. Một ngày nọ, anh được thông báo con gái mình bị trầm cảm nặng do hậu quả của một vụ xâm hại tình dục. Người cha đau đớn lên đường tìm kiếm thủ phạm và đối đầu cả một thế giới ngầm để giành lại công bằng.
Phim “578: Phát đạn của kẻ điên” của đạo diễn Lương Đình Dũng. Là bộ phim hành động khốc liệt, xoay quanh một người cha lái xe container và con gái nhỏ sống du mục trên những cung đường. Một ngày nọ, anh được thông báo con gái mình bị trầm cảm nặng do hậu quả của một vụ xâm hại tình dục. Người cha đau đớn lên đường tìm kiếm thủ phạm và đối đầu cả một thế giới ngầm để giành lại công bằng.
Ông trùm vai phản diện chia sẻ: “Trước đó, tôi thường được các đạo diễn đo ni đóng giày với các vai phản diện. Khi nhận lời tham gia phim này vì kịch bản phim quá hay và đặc biệt với vai diễn hoàn toàn mới, gây ấn tượng qua từng câu nói trong phim, nhân vật mới của tôi nằm giữa lằn ranh của chính - tà, đến cuối phim mới lộ rõ tính cách ác độc vô cùng dã man. Tôi thích các vai như vậy vì đòi hỏi kỹ thuật diễn tâm lý tốt và phải sống trong nhân vật suốt thời gian quay“.
Ông trùm vai phản diện chia sẻ: “Trước đó, tôi thường được các đạo diễn đo ni đóng giày với các vai phản diện. Khi nhận lời tham gia phim này vì kịch bản phim quá hay và đặc biệt với vai diễn hoàn toàn mới, gây ấn tượng qua từng câu nói trong phim, nhân vật mới của tôi nằm giữa lằn ranh của chính - tà, đến cuối phim mới lộ rõ tính cách ác độc vô cùng dã man. Tôi thích các vai như vậy vì đòi hỏi kỹ thuật diễn tâm lý tốt và phải sống trong nhân vật suốt thời gian quay“.
 
Hoàng Phúc được biết đến là diễn viên từ thập niên 1990, nam tài tử đã bén duyên với điện ảnh khi mới là cậu bé 13 tuổi, được khán giả yêu mến và xem là ông hoàng màn bạc qua nhiều vai nam chính. Tên tuổi Hoàng Phúc gắn liền qua nhiều vai diễn như Bụi hồng, Tình khúc 68, Về trong sương mu... Sau 18 năm trở lại với điện ảnh, anh được xem là ông trùm vai phản diện qua vai diễn trong phim Bẫy rồng, Bụi đời Chợ Lớn... Ảnh: NSCC.
Hoàng Phúc được biết đến là diễn viên từ thập niên 1990, nam tài tử đã bén duyên với điện ảnh khi mới là cậu bé 13 tuổi, được khán giả yêu mến và xem là ông hoàng màn bạc qua nhiều vai nam chính. Tên tuổi Hoàng Phúc gắn liền qua nhiều vai diễn như Bụi hồng, Tình khúc 68, Về trong sương mu... Sau 18 năm trở lại với điện ảnh, anh được xem là ông trùm vai phản diện qua vai diễn trong phim Bẫy rồng, Bụi đời Chợ Lớn... Ảnh: NSCC.

DI PY
TIN LIÊN QUAN

“578: Phát đạn của kẻ điên” nhận được sự ủng hộ khi công chiếu tại Hà Nội

Thanh Hương |

Sau buổi công chiếu thành công tại TPHCM, đoàn phim “578: Phát đạn của kẻ điên” đã có buổi ra mắt tại rạp Hà Nội.

Bí quyết giúp Ưng Hoàng Phúc chiến thắng bệnh tật sau 4 lần phải mổ

DI PY |

"Bí quyết của Phúc là luôn giữ cho mình tinh thần lạc quan" - nam ca sĩ Ưng Hoàng Phúc tâm sự.

Lương Bích Hữu tiết lộ kỷ vật Ưng hoàng Phúc tặng thuở mới vào nghề

Linh Chi |

Trong tập 7 "Vang bóng một thời", nữ ca sĩ Lương Bích Hữu đã có những chia sẻ về thời mới vào nghề cũng như sự nghiệp đầy thăng trầm. 

Ưng Hoàng Phúc bị Cường Seven hạ gục trên võ đài

DI PY |

Tập 1 chương trình The Champion - Nhà vô địch là trận so tài giữa Ưng Hoàng Phúc và Cường Seven. Cả hai đã có khoảng 5 tháng huấn luyện trước khi tham gia.

“578: Phát đạn của kẻ điên” nhận được sự ủng hộ khi công chiếu tại Hà Nội

Thanh Hương |

Sau buổi công chiếu thành công tại TPHCM, đoàn phim “578: Phát đạn của kẻ điên” đã có buổi ra mắt tại rạp Hà Nội.

Bí quyết giúp Ưng Hoàng Phúc chiến thắng bệnh tật sau 4 lần phải mổ

DI PY |

"Bí quyết của Phúc là luôn giữ cho mình tinh thần lạc quan" - nam ca sĩ Ưng Hoàng Phúc tâm sự.

Lương Bích Hữu tiết lộ kỷ vật Ưng hoàng Phúc tặng thuở mới vào nghề

Linh Chi |

Trong tập 7 "Vang bóng một thời", nữ ca sĩ Lương Bích Hữu đã có những chia sẻ về thời mới vào nghề cũng như sự nghiệp đầy thăng trầm. 

Ưng Hoàng Phúc bị Cường Seven hạ gục trên võ đài

DI PY |

Tập 1 chương trình The Champion - Nhà vô địch là trận so tài giữa Ưng Hoàng Phúc và Cường Seven. Cả hai đã có khoảng 5 tháng huấn luyện trước khi tham gia.