Tun Phạm bảnh bao, sánh đôi cùng hoa hậu Đỗ Mỹ Linh với vai trò MC

DI PY |

Tun Phạm liên tục góp mặt trong hàng loạt sự kiện đình đám đầu năm đến nay trong một vai trò MC. Mới đây, anh còn kết hợp với Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh dẫn dắt cuộc thi nhan sắc.

Tun Phạm “lên sóng” với vai trò MC thảm đỏ buổi họp báo ra mắt Miss World 2022. Sự tự tin, hoạt bát của Tun Phạm gây ấn tượng tốt với khán giả, khiến cư dân mạng để lại nhiều khen ngợi anh trong phần bình luận tại fanpage Miss World Vietnam.
Tun Phạm “lên sóng” với vai trò MC thảm đỏ buổi họp báo ra mắt Miss World 2022. Sự tự tin, hoạt bát của Tun Phạm gây ấn tượng tốt với khán giả, khiến cư dân mạng để lại nhiều khen ngợi anh trong phần bình luận tại fanpage Miss World Vietnam.
Tun Phạm tiếp tục đồng hành cùng Miss World 2022 xuyên suốt thời gian diễn ra cuộc thi.
Tun Phạm tiếp tục đồng hành cùng Miss World 2022 xuyên suốt thời gian diễn ra cuộc thi.
Nam MC xuất hiện tại tất cả sự kiện trong khuôn khổ chương trình, gần đây nhất là vòng chung khảo toàn quốc diễn ra ở Thái Nguyên, dẫn dắt cùng Đỗ Mỹ Linh. Với mỗi lần cầm micro, anh đều cho thấy sự nâng cấp về kỹ năng dẫn dắt của mình.
Nam MC xuất hiện tại tất cả sự kiện trong khuôn khổ chương trình, gần đây nhất là vòng chung khảo toàn quốc diễn ra ở Thái Nguyên, dẫn dắt cùng Đỗ Mỹ Linh. Với mỗi lần cầm micro, anh đều cho thấy sự nâng cấp về kỹ năng dẫn dắt của mình.
Bắt đầu nổi lên từ những vlog Youtube vào năm 2016 và có duyên với việc diễn xuất khi góp mặt trong một số dự án MV Vpop, nhiều người lầm tưởng Tun Phạm theo đuổi sự nghiệp diễn viên, “tay ngang” lấn sân MC.
Bắt đầu nổi lên từ những vlog Youtube vào năm 2016 và có duyên với việc diễn xuất khi góp mặt trong một số dự án MV Vpop, nhiều người lầm tưởng Tun Phạm theo đuổi sự nghiệp diễn viên, “tay ngang” lấn sân MC.
Là “dân khối A” nhưng với đam mê trở thành MC, anh đã thi vào khoa Báo Truyền Hình của Học Viện Báo Chí Và Tuyên Truyền. Năm 2 đại học, Tun Phạm xuất sắc giành điểm A môn Dẫn chương trình truyền hình và được giảng viên đề xuất dẫn ở đài. Tuy nhiên, thời điểm đó anh đã từ chối vì chưa sẵn sàng.  Đến hiện tại, khi đã tự tin về khả năng của bản thân, Tun Phạm quyết tâm theo đuổi mục tiêu ban đầu.
Là “dân khối A” nhưng với đam mê trở thành MC, anh đã thi vào Học viện Báo chí và tuyên truyền. Năm 2 đại học, Tun Phạm xuất sắc giành điểm A môn Dẫn chương trình truyền hình và được giảng viên đề xuất dẫn ở đài. Tuy nhiên, thời điểm đó anh đã từ chối vì chưa sẵn sàng. Đến hiện tại, khi đã tự tin về khả năng của bản thân, Tun Phạm quyết tâm theo đuổi mục tiêu ban đầu.
Tại những sự kiện ra mắt sản phẩm như họp báo MV Thích hay là yêu còn chưa biết (Lona ft. Ricky Star), buổi trình diễn BST Sa Vũ của NTK Lê Thanh Hoà, công bố dự án MMusic,... mọi người cũng nhìn thấy Tun Phạm trong vị trí MC.
Tại những sự kiện ra mắt sản phẩm như họp báo MV Thích hay là yêu còn chưa biết (Lona ft. Ricky Star), buổi trình diễn BST Sa Vũ của NTK Lê Thanh Hoà, công bố dự án MMusic,... mọi người cũng nhìn thấy Tun Phạm trong vị trí MC.
Từ một người không tự tin về ngoại ngữ, bằng sự chăm chỉ nỗ lực, nam MC đã có thể sử dụng tiếng Anh khi dẫn chương trình, trò chuyện với các khách mời.
Từ một người không tự tin về ngoại ngữ, bằng sự chăm chỉ nỗ lực, nam MC đã có thể sử dụng tiếng Anh khi dẫn chương trình, trò chuyện với các khách mời.
Gần đây nhất là phần phỏng vấn nam diễn viên Kim Lý tại thảm đỏ The Next Gentleman (tháng 4.2022). Nhiều khán giả không khỏi bất ngờ trước sự tiến bộ nhanh chóng của anh.
Gần đây nhất là phần phỏng vấn nam diễn viên Kim Lý tại thảm đỏ The Next Gentleman (tháng 4.2022). Nhiều khán giả không khỏi bất ngờ trước sự tiến bộ nhanh chóng của anh.
 
Bốn tháng chính thức hoạt động với vai trò MC, đâu đó vẫn còn những thiếu sót cần khắc phục nhưng nhìn chung, khả năng dẫn chương trình của Tun Phạm đang dần được công nhận. Ảnh: NSCC.
Bốn tháng chính thức hoạt động với vai trò MC, đâu đó vẫn còn những thiếu sót cần khắc phục nhưng nhìn chung, khả năng dẫn chương trình của Tun Phạm đang dần được công nhận. Ảnh: NSCC.

DI PY
TIN LIÊN QUAN

MC Hồng Phúc trải lòng về cuộc sống tại Mỹ cùng bố mẹ ruột và người thân

DI PY |

Sau 2 năm bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh, MC Hồng Phúc đã tranh thủ thời gian sang thăm bố mẹ và 3 chị gái ở Mỹ. Anh đã có những trải nghiệm thú vị cùng đại gia đình của mình tại xứ cờ hoa.

Diễn viên Park Bo Gum sẽ làm MC tại Lễ trao giải nghệ thuật Baeksang

Thảo Hương (Theo Soompi) |

Nam diễn viên Park Bo Gum sẽ làm MC tại Lễ trao giải nghệ thuật Baeksang lần thứ 58.

MC Lê Đình Minh Ngọc hoá nữ thần Hy Lạp

DI PY |

Lấy cảm hứng từ nữ thần Hy Lạp đầy bí ẩn nhằm tôn lên thần thái và sắc vóc hiện tại của MC Lê Đình Minh Ngọc từ nhà thiết kế trẻ Khang Thịnh.

MC Quyền Linh trao học bổng cho vận động viên khó khăn của SEA Games 31

DI PY |

Mới đây, chương trình “Tìm kiếm và phát triển tài năng thể thao” được tổ chức với sự góp mặt các vận động viên Quận 7 tham gia SEA Games 31 tại Việt Nam. Bên cạnh đó, MC Quyền Linh đã trao học bổng cho các vận động viên có hoàn cảnh khó khăn.

MC Hồng Phúc trải lòng về cuộc sống tại Mỹ cùng bố mẹ ruột và người thân

DI PY |

Sau 2 năm bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh, MC Hồng Phúc đã tranh thủ thời gian sang thăm bố mẹ và 3 chị gái ở Mỹ. Anh đã có những trải nghiệm thú vị cùng đại gia đình của mình tại xứ cờ hoa.

Diễn viên Park Bo Gum sẽ làm MC tại Lễ trao giải nghệ thuật Baeksang

Thảo Hương (Theo Soompi) |

Nam diễn viên Park Bo Gum sẽ làm MC tại Lễ trao giải nghệ thuật Baeksang lần thứ 58.

MC Lê Đình Minh Ngọc hoá nữ thần Hy Lạp

DI PY |

Lấy cảm hứng từ nữ thần Hy Lạp đầy bí ẩn nhằm tôn lên thần thái và sắc vóc hiện tại của MC Lê Đình Minh Ngọc từ nhà thiết kế trẻ Khang Thịnh.

MC Quyền Linh trao học bổng cho vận động viên khó khăn của SEA Games 31

DI PY |

Mới đây, chương trình “Tìm kiếm và phát triển tài năng thể thao” được tổ chức với sự góp mặt các vận động viên Quận 7 tham gia SEA Games 31 tại Việt Nam. Bên cạnh đó, MC Quyền Linh đã trao học bổng cho các vận động viên có hoàn cảnh khó khăn.