Câu chuyện của Lại đây lai rai tuần này bắt đầu khi Trịnh Thăng Bình nhận định: “Đá bóng Việt Nam được ủng hộ nhiều nhưng phim Việt Nam không được ủng hộ nhiều”.
Nghe vậy, Bình Bồng Bột phản pháo: “Không, tôi không đồng ý. Khán giả Việt Nam rất dễ thương. Tôi nói thật, cái này tôi phải nói thật. Đây, mùa dịch trong 2 năm qua, mình có 'Lật mặt' kiếm được 150 tỉ, có 'Bố già' kiếm được 400 tỉ. Rồi mình có 'Tiệc trăng máu' cũng 175 tỉ thì không thể nói khán giả Việt không yêu phim, không ủng hộ phim Việt Nam được”.
Lời chứng minh như đinh đóng cột của Bình Bồng Bột được đạo diễn Đức Thịnh đồng tình: “Rõ ràng thị trường Việt Nam mình rất là nhỏ, hầu như là ở thành phố Hồ Chí Minh. Nhưng có những bộ phim thắng như vậy là do khán giả ủng hộ. Mà ủng hộ rất nhiều mới đạt được con số đó. Chứ không có một tình cảm ủng hộ, tôi nghĩ chắc bằng 1/3 con số đó cũng là hay lắm”.
Nhưng Trịnh Thăng Bình vẫn còn chưa hài lòng. Anh nói thêm: “Có thể do cái tư duy làm phim của các anh nhìn vào cái điểm tích cực. Ví dụ như tư duy ở khán giả như tôi đi, rất nhiều người bạn của tôi kiểu: “Ê đi coi phim không? Có phim Việt Nam hay”. Người đó trả lời: “Không, tao coi phim quốc tế, tao không Việt Nam”.
Khi được nghe Trịnh Thăng Bình làm rõ hơn về quan điểm tình yêu người Việt dành cho phim Việt, Bình Bồng Bột đã hiểu rõ vấn đề. Cũng từ góc nhìn của Trịnh Thăng Bình, Bình Bồng Bột trả lời thẳng thắn: “Về khía cạnh này là tại chúng tôi”.
Bên cạnh đó, Bình Bồng Bột nêu rõ quan điểm của mình về một số phim điện ảnh Việt: “Tôi luôn ủng hộ phim Việt nhưng có những phim không thể ủng hộ được. Nó quá ghê. Nếu mà mình kêu khán giả ủng hộ bộ phim như vậy thì mình không thể chấp nhận được. Vì sẽ không giúp phát triển một nền điện ảnh”.
Chia sẻ này của anh được Trịnh Thăng Bình và đạo diễn Đức Thịnh vô cùng đồng tình. Ngoài ý kiến cá nhân đó, Bình Bồng Bột cũng nhận định thêm: “Theo thời gian, mọi việc càng ngày càng tốt lên. Các đạo diễn ngày càng giỏi, quay phim ngày càng đẹp hơn, kịch bản ngày càng chỉn chu hơn. Dạo gần đây mình đã thấy điện ảnh Việt đã có những bước tiến rõ rệt”.
Nền điện ảnh của Việt Nam đang phát triển và dành được tình cảm, ủng hộ lớn từ khán giả, đó là dấu hiệu vui rất lớn khiến những người làm phim như đạo diễn Đức Thịnh hay biên kịch Bình Bồng Bột càng có thêm động lực.
Dẫu biết rằng, tình yêu khán giả lớn bao nhiêu, đồng nghĩa sự chỉn chu, kỳ vọng cho từng sản phẩm điện ảnh lớn bấy nhiêu. Nhưng có lẽ với bộ đôi đạo diễn - biên kịch đó là thử thách để bản thân hoàn thiện hơn, phát triển hơn giúp phim Việt một ngày không xa ra tầm quốc tế.