Dương Tùng Nhân: Ca sĩ Phi Nhung là động lực để tôi vực dậy sau biến cố

DI PY |

Sau thời gian bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh, Dương Tùng Nhân trở lại. Anh mong muốn bản thân sẽ phát triển đa năng hơn. Anh nói cố ca sĩ Phi Nhung là thần tượng, động lực để anh cố gắng.

Dương Tùng Nhân là ca sĩ sở hữu chất giọng nội lực, anh có nhiều ca khúc sâu lắng và tạo được thiện cảm với người nghe. Trong đó, ca khúc “Yêu đơn phương thì tổn thương” của anh nhận được phản hồi tốt từ người nghe nhạc.
Dương Tùng Nhân là ca sĩ sở hữu chất giọng nội lực, anh có nhiều ca khúc sâu lắng và tạo được thiện cảm với người nghe. Trong đó, ca khúc “Yêu đơn phương thì tổn thương” của anh nhận được phản hồi tốt từ người nghe nhạc.
Ngoài ra, những bản cover anh thể hiện như Hoa nở không màu, Cơn mưa băng giá đều nhận được triệu view khi chia sẻ trên mạng xã hội.
Ngoài ra, những bản cover anh thể hiện như Hoa nở không màu, Cơn mưa băng giá đều nhận được triệu view khi chia sẻ trên mạng xã hội.
Sau 2 năm bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh, Dương Tùng Nhân cho biết anh gặp nhiều khó khăn trong công việc. Anh cho biết: “Nhắc đến quãng thời gian dịch bệnh thì đó là lúc khó khăn nhất của Nhân, khó khăn việc hoạt động nghệ thuật, hầu như là toàn bộ show diễn bị huỷ liên tiếp, dẫn đến việc thất thoát kinh tế khá lớn.  Đó là tình hình chung của tất cả người dân tại Việt Nam trong thời gian dịch bệnh nên Nhân cũng hiểu được sự việc lúc đấy”.
Sau 2 năm bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh, Dương Tùng Nhân cho biết anh gặp nhiều khó khăn trong công việc. Anh cho biết: “Nhắc đến quãng thời gian dịch bệnh thì đó là lúc khó khăn nhất của Nhân, khó khăn việc hoạt động nghệ thuật, hầu như là toàn bộ show diễn bị huỷ liên tiếp, dẫn đến việc thất thoát kinh tế khá lớn. Đó là tình hình chung của tất cả người dân tại Việt Nam trong thời gian dịch bệnh nên Nhân cũng hiểu được sự việc lúc đấy”.
 
Nói về động lực để vượt qua giai đoạn khó khăn đó, Dương Tùng Nhân nói: “Có thể tất cả mọi người có thể không tin, nhưng lúc đó Nhân đã bán 1 mảnh đất Phú Quốc để giúp bà con miền Tây đói nghèo và Nhân đã lăn xả cùng quỹ DTN Red Heart -  quỹ do Nhân bỏ kinh phí ra giúp bà con các quận huyện.  Chỉ cần nhìn thấy nụ cười của bà con khi nhận món quà từ quỹ của Nhân trao tặng là cách giúp Nhân vượt qua khó khăn lớn nhất về tinh thần”.
Nói về động lực để vượt qua giai đoạn khó khăn đó, Dương Tùng Nhân nói: “Có thể tất cả mọi người có thể không tin, nhưng lúc đó Nhân đã bán 1 mảnh đất Phú Quốc để giúp bà con miền Tây đói nghèo và Nhân đã lăn xả cùng quỹ DTN Red Heart - quỹ do Nhân bỏ kinh phí ra giúp bà con các quận huyện. Chỉ cần nhìn thấy nụ cười của bà con khi nhận món quà từ quỹ của Nhân trao tặng là cách giúp Nhân vượt qua khó khăn lớn nhất về tinh thần”.
Được biết, thời gian qua Dương Tùng Nhân vực dậy và tập trung phát triển dự án thời trang riêng. Anh nói bản thân có duyên với lĩnh vực thời trang từ khi bước vào showbiz năm 2018. Và đã từng ấp ủ, thai nghén 1 thương hiệu về lĩnh vực thời trang riêng tại Việt Nam.
Được biết, thời gian qua Dương Tùng Nhân vực dậy và tập trung phát triển dự án thời trang riêng. Anh nói bản thân có duyên với lĩnh vực thời trang từ khi bước vào showbiz năm 2018. Và đã từng ấp ủ, thai nghén 1 thương hiệu về lĩnh vực thời trang riêng tại Việt Nam.
“Và từ đó , sau đại dịch, gần cuối tháng 7.2022, Nhân đã cho ra đời 1 thương hiệu riêng. Nói về chuyện comeback trở lại, Dương Tùng Nhân cho biết anh dự kiến ra sản phẩm vào cuối 2022 (hoặc đầu 2023 ). “Với 1 vai trò là ca sĩ kèm theo đó là Fouther của 1 New Brand tại Việt Nam” – anh nói.
“Từ đó , sau đại dịch, gần cuối tháng 7.2022, Nhân đã cho ra đời 1 thương hiệu riêng. Nói về chuyện comeback trở lại, Dương Tùng Nhân cho biết anh dự kiến ra sản phẩm vào cuối 2022 (hoặc đầu 2023 ). “Với 1 vai trò là ca sĩ kèm theo đó là Fouther của 1 New Brand tại Việt Nam” – anh nói.
 
Khi được hỏi về thần tượng giúp mình kiên trị với nghệ thuật, anh chia sẻ: “Cô Phi Nhung, chính cô là người đã cho Nhân nhìn thấy được cái lửa của nghề. Sự yêu nghề, tâm, tài , đức và lòng nhân hậu của cô giúp thôi học hỏi được nhiều điều”. Ảnh: NSCC.
Khi được hỏi về thần tượng giúp mình kiên trị với nghệ thuật, anh chia sẻ: “Cô Phi Nhung, chính cô là người đã cho Nhân nhìn thấy được cái lửa của nghề. Sự yêu nghề, tâm, tài , đức và lòng nhân hậu của cô giúp thôi học hỏi được nhiều điều”. Ảnh: NSCC.

DI PY
TIN LIÊN QUAN

Chọn ca khúc của Phi Nhung, thí sinh đạt quán quân "Giọng ca Trữ tình"

DI PY |

Sau hơn 2 tháng tuyển chọn, cuộc thi Giọng ca Trữ tình 2022 đã tìm được quán quân. Kết quả đồng quán quân và top 5 chung cuộc với nhiều bất ngờ. Trong đó, thí sinh chọn hát bài "Bậu ơi đừng khóc" của Phi Nhung đã giành ngôi vị cao nhất.

Lê Trang xúc động khi nhắc tới cố nghệ sĩ Phi Nhung

Linh Chi |

Tập 27 "Ca sĩ bí ẩn – Làn sóng mới" vừa lên sóng với nhiều khoảnh khắc đáng nhớ, xúc động. Diễn viên Lê Trang hát ca khúc “Thương chị” tưởng nhớ cố nghệ sĩ Phi Nhung

Các con nuôi tưởng nhớ cố ca sĩ Phi Nhung

DI PY |

Các con nuôi và phía gia đình đã tổ chức buổi lễ cầu siêu tại nhà riêng cho nữ ca sĩ Phi Nhung.

Hamlet Trương giữ ca khúc hit của Phi Nhung làm kỷ niệm 

DI PY |

Hamlet Trương - nhạc sĩ sáng tác bản hit "Bậu ơi, đừng khóc" cho Phi Nhung sẽ không bán ca khúc này cho bất kỳ ai mà giữ làm kỷ niệm đẹp với cố ca sĩ.

Chọn ca khúc của Phi Nhung, thí sinh đạt quán quân "Giọng ca Trữ tình"

DI PY |

Sau hơn 2 tháng tuyển chọn, cuộc thi Giọng ca Trữ tình 2022 đã tìm được quán quân. Kết quả đồng quán quân và top 5 chung cuộc với nhiều bất ngờ. Trong đó, thí sinh chọn hát bài "Bậu ơi đừng khóc" của Phi Nhung đã giành ngôi vị cao nhất.

Lê Trang xúc động khi nhắc tới cố nghệ sĩ Phi Nhung

Linh Chi |

Tập 27 "Ca sĩ bí ẩn – Làn sóng mới" vừa lên sóng với nhiều khoảnh khắc đáng nhớ, xúc động. Diễn viên Lê Trang hát ca khúc “Thương chị” tưởng nhớ cố nghệ sĩ Phi Nhung

Các con nuôi tưởng nhớ cố ca sĩ Phi Nhung

DI PY |

Các con nuôi và phía gia đình đã tổ chức buổi lễ cầu siêu tại nhà riêng cho nữ ca sĩ Phi Nhung.

Hamlet Trương giữ ca khúc hit của Phi Nhung làm kỷ niệm 

DI PY |

Hamlet Trương - nhạc sĩ sáng tác bản hit "Bậu ơi, đừng khóc" cho Phi Nhung sẽ không bán ca khúc này cho bất kỳ ai mà giữ làm kỷ niệm đẹp với cố ca sĩ.