Thanh Bạch: Làm giám khảo chương trình thiếu nhi cần cái tâm dành cho trẻ

M.T |

Nghệ sĩ Hồng Vân, Thanh Bạch sẽ ngồi ghế giám khảo Sao nối ngôi phiên bản thiếu nhi 2018 cùng một giám khảo khách mời mỗi đêm thi và 50 khán giả đặc biệt tại phim trường.

Nếu như ở mùa 1 có 6 thí sinh tranh tài thì điểm đặc biệt của mùa 2 là có 5 thí sinh và một cặp thí sinh cùng tranh tài, là hậu duệ những gia đình có truyền thống nghệ thuật.

 
 Các bé trổ tài cùng đạo diễn Đình Toàn.

Đó là bé Bùi Gia Bảo (10 tuổi) – con trai nghệ sĩ hài Quốc Thanh, Khánh Vy (10 tuổi) – con gái ca sĩ Tuấn Hiệp, Y Bình (10 tuổi) – con gái nghệ sĩ cải lương Y Trinh, Khả Hân (6 tuổi) – con gái nuôi diễn viên Hứa Minh Đạt, Tô Anh Thư (10 tuổi) – con gái nuôi biên đạo múa Hoàng Phi.

Bên cạnh đó là hai anh em Minh Nhật và Minh Quang (7 và 8 tuổi) – nối nghiệp xiếc của ông nội là NSƯT Duy Hà.

Giám khảo Thanh Bạch nhận xét về chương trình Sao nối ngôi - phiên bản thiếu nhi mùa 1: “Đây không phải là một cuộc thi hay một sân chơi đơn thuần, mà là một lớp học nghệ thuật ngắn hạn. Tại đây, chỉ trong một thời gian rất ngắn, các em rèn luyện cho mình được rất nhiều kỹ năng, mang đến khán giả rất nhiều tiết mục đẹp mắt và đáng kinh ngạc”. Và anh nhấn mạnh: "Làm giám khảo chương trình thiếu nhi cần cái tâm dành cho trẻ".

 
 Mỗi bé có một năng khiếu nổi bật.

Giám khảo Hồng Vân xúc động chia sẻ về chương trình: “Nhiều người nghĩ khi cha mẹ đã là ngôi sao thì con đường nghệ thuật của những "hậu duệ" đã được trải sẵn hoa hồng nhưng thật ra điều đó là sai. Tôi rất xúc động khi nhìn thấy các thí sinh của Sao nối ngôi nỗ lực hết mình để khẳng định bản thân trong sự nghiệp, tiếp nối sứ mệnh ông bà, cha mẹ đang thực hiện”.

Quán quân Sao nối ngôi - phiên bản thiếu nhi nhận được giải thưởng trị giá 150 triệu đồng, á quân 100 triệu đồng. 

Chương trình Sao nối ngôi - phiên bản thiếu nhi do Đài Phát thanh - Truyền hình Vĩnh Long phối hợp cùng Jet Studio thực hiện, được phát sóng vào lúc 21h thứ tư hàng tuần trên kênh THVL1 từ ngày 12.9.

M.T
TIN LIÊN QUAN

Ngọc Trân, Hoàng My đọ dáng với áo dài truyền thống

M.T |

Chung niềm đam mê dành cho áo dài, Hoàng My đã “rủ” Ngọc Trân cùng thực hiện một bộ ảnh với trang phục này.

MC Nguyên Khang tiết lộ những điều thú vị về thầy trò U23 Việt Nam

M. K |

Mới đây, MC Nguyên Khang vinh dự được chọn dẫn dắt chương trình bên cạnh Hoa hậu Phụ nữ toàn thế giới 2018 - Dương Thuỳ Linh trong lễ vinh danh các vận động viên đạt thành tích xuất sắc tại Asiad. 

Đạo diễn Long Kan: Từ "The Fashion Voyage" tới "Đại hội nhạc Son"

M. K |

Luôn ấp ủ ý tưởng đột phá trong nghệ thuật tạo dựng sân khấu, đạo diễn Long Kan tinh tế gửi gắm những thông điệp theo cách đặc biệt nhất tới khán giả. Show diễn "The Fashion Voyage" vừa qua là nguồn năng lượng tích cực để anh tiến bước đến "Đại nhạc hội Son 2" sắp tới diễn ra tại TP. HCM ngày 6.10.2018.

Nghệ sĩ Việt và muôn vàn cách ứng xử với tình cũ

MAI KA |

Hạnh phúc rồi chia ly vốn dĩ thường tình, nhưng với giới showbiz, cách ứng xử hậu chia tay của họ thường được dư luận chú ý đặc biệt: Có người nhận được lời khen ngợi bởi hành xử văn minh nhưng không ít người lại đối mặt trước lời chê vì sự thái quá, hay “làm màu”.

Ngọc Trân, Hoàng My đọ dáng với áo dài truyền thống

M.T |

Chung niềm đam mê dành cho áo dài, Hoàng My đã “rủ” Ngọc Trân cùng thực hiện một bộ ảnh với trang phục này.

MC Nguyên Khang tiết lộ những điều thú vị về thầy trò U23 Việt Nam

M. K |

Mới đây, MC Nguyên Khang vinh dự được chọn dẫn dắt chương trình bên cạnh Hoa hậu Phụ nữ toàn thế giới 2018 - Dương Thuỳ Linh trong lễ vinh danh các vận động viên đạt thành tích xuất sắc tại Asiad. 

Đạo diễn Long Kan: Từ "The Fashion Voyage" tới "Đại hội nhạc Son"

M. K |

Luôn ấp ủ ý tưởng đột phá trong nghệ thuật tạo dựng sân khấu, đạo diễn Long Kan tinh tế gửi gắm những thông điệp theo cách đặc biệt nhất tới khán giả. Show diễn "The Fashion Voyage" vừa qua là nguồn năng lượng tích cực để anh tiến bước đến "Đại nhạc hội Son 2" sắp tới diễn ra tại TP. HCM ngày 6.10.2018.

Nghệ sĩ Việt và muôn vàn cách ứng xử với tình cũ

MAI KA |

Hạnh phúc rồi chia ly vốn dĩ thường tình, nhưng với giới showbiz, cách ứng xử hậu chia tay của họ thường được dư luận chú ý đặc biệt: Có người nhận được lời khen ngợi bởi hành xử văn minh nhưng không ít người lại đối mặt trước lời chê vì sự thái quá, hay “làm màu”.