Bệnh viện quốc tế đầu tiên tại Việt Nam tròn 20 năm thành lập

NGUYỄN LY |

TP Hồ Chí Minh –Theo lãnh đạo Bộ Y tế, trong hệ thống y tế Việt Nam, vai trò và mối quan hệ khăng khít của y tế tư nhân vốn đầu tư nước ngoài ngày càng được thể hiện rõ. Trong 20 năm thành lập Bệnh viện FV, người dân được tiếp cận y tế chuẩn quốc tế. 

Thời điểm năm 1997, 9 bác sĩ và một luật sư người Pháp đã tiên phong xây dựng một bệnh viện quốc tế với 100% vốn nước ngoài đầu tiên tại Việt Nam.

Bác sĩ Jean-Marcel Guillon - Tổng Giám đốc Bệnh viện FV cho biết, với sứ mệnh xây dựng một cơ sở y tế tiêu chuẩn quốc tế, đây là bệnh viện 100% vốn nước ngoài đầu tiên tại Việt Nam với trang thiết bị cơ sở vật chất hiện đại. 

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Lương Ngọc Khuê, Cục trưởng Cục Quản lý Khám chữa bệnh – Bộ Y tế nhìn nhận, ngoài phục vụ chuyên nghiệp, Bệnh viện FV mời được nhiều chuyên gia phẫu thuật trên thế giới về Việt Nam để điều trị các ca bệnh phức tạp, từ đó giảm chi phí và công sức, thời gian điều trị.    

Ông Dương Anh Đức - Phó Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh ghi nhận đóng góp trong chăm sóc sức khỏe người dân TP thời gian qua, đặc biệt là giai đoạn dịch COVID-19, thu hút nhiều bệnh nhân quốc tế đến TP kết hợp du lịch và khám chữa bệnh. 

NGUYỄN LY
TIN LIÊN QUAN

Trẻ em là đối tượng dễ bị bệnh lao tấn công

Hà Lê |

Các bác sĩ Trung tâm Bệnh nhiệt đới, Bệnh viện Nhi Trung ương vừa tiếp nhận một bé gái 3 tháng tuổi, ở Hoà Bình, nhập viện trong tình trạng ho, khó thở, sốt cao, co giật toàn thân được chẩn đoán mắc bệnh lao toàn thể bao gồm: lao phổi và lao màng não.

Cảnh báo bệnh lí thuyên tắc phổi

Thanh Thanh |

Thuyên tắc phổi là bệnh lí cấp tính nguy hiểm nếu không được điều trị kịp thời rất nguy hiểm. Hiện nay, với mô hình đội nhóm phản ứng nhanh trong điều trị thuyên tắc phổi, người bệnh được điều trị kịp thời, giảm tỉ lệ tử vong và tránh được các biến chứng lâu dài của bệnh.

Điều trị kịp thời bệnh tắc hẹp động mạch chi, tránh phải cắt cụt chi

Thanh Chân |

Tắc hẹp động mạch chi là bệnh cảnh cấp cứu và nguy hiểm nhất đối với động mạch ngoại biên. Tuân thủ điều trị đóng vai trò quan trọng trong việc phòng ngừa bệnh tiến triển cũng như các biến chứng nguy hiểm có thể xảy ra.

Trẻ em là đối tượng dễ bị bệnh lao tấn công

Hà Lê |

Các bác sĩ Trung tâm Bệnh nhiệt đới, Bệnh viện Nhi Trung ương vừa tiếp nhận một bé gái 3 tháng tuổi, ở Hoà Bình, nhập viện trong tình trạng ho, khó thở, sốt cao, co giật toàn thân được chẩn đoán mắc bệnh lao toàn thể bao gồm: lao phổi và lao màng não.

Cảnh báo bệnh lí thuyên tắc phổi

Thanh Thanh |

Thuyên tắc phổi là bệnh lí cấp tính nguy hiểm nếu không được điều trị kịp thời rất nguy hiểm. Hiện nay, với mô hình đội nhóm phản ứng nhanh trong điều trị thuyên tắc phổi, người bệnh được điều trị kịp thời, giảm tỉ lệ tử vong và tránh được các biến chứng lâu dài của bệnh.

Điều trị kịp thời bệnh tắc hẹp động mạch chi, tránh phải cắt cụt chi

Thanh Chân |

Tắc hẹp động mạch chi là bệnh cảnh cấp cứu và nguy hiểm nhất đối với động mạch ngoại biên. Tuân thủ điều trị đóng vai trò quan trọng trong việc phòng ngừa bệnh tiến triển cũng như các biến chứng nguy hiểm có thể xảy ra.