Bóc tách thành công bướu cổ to bằng quả bưởi cho nữ bệnh nhân

HÀ ANH CHIẾN |

Ngày 17.10, Bệnh viện Quốc tế Hoàn Mỹ Đồng Nai cho biết, bệnh viện đã phẫu thuật bóc tách bướu cổ “khủng” to bằng quả bưởi và nặng gần 1kg cho nữ bệnh nhân N.T.C.D (35 tuổi, ngụ TP Biên Hoà).

Trước đó, ngày 12.10, chị D nhập viện với một khối bướu to vùng cổ. Chị D cho biết, chị bị bướu cổ từ 2 năm trước và có đi khám tại 1 số bệnh viện nhưng do điều kiện kinh tế khó khăn nên không điều trị can thiệp. Gần đây bướu có dấu hiệu phát triển nhanh, gây biến dạng vùng cổ, chèn ép đường thở và gây mất thẩm mĩ khiến cho chị thiếu tự tin, không dám tiếp xúc với mọi người. 

Sau khi thăm khám và thực hiện các chỉ định cận lâm sàng, Bác sĩ xác định chị D. có bướu lớn (kích thước 15x10cm) vùng cổ kéo dài từ góc hàm bên trái đến hõm ức cần phải phẫu thuật. 

Trước khi phẫu thuật, chị D được làm sinh thiết bằng kỹ thuật FNA cho kết quả lành tính, sau đó chị được các bác sĩ tiến hành phẫu thuật bóc tách bướu cổ “khủng” to bằng quả bưởi và nặng gần 1kg.

Sau mổ, người bệnh phục hồi tốt, sức khỏe ổn định, có thể ăn uống, nói chuyện bình thường, không còn khó thở, không khàn tiếng, đã có thể xuất viện sau 5 ngày.

Theo BS. CKI. Trần Ngọc Lưỡng - Khoa Ngoại Tổng quát, Bệnh viện Quốc tế Hoàn Mỹ Đồng Nai cho biết: Việc bóc tách phải rất cẩn thận và tỉ mỉ do trong quá trình phẫu thuật bác sĩ nhận thấy bướu lớn và có nhiều thuỳ dính và chèn lên thần kinh thanh quản quặt ngược, bó mạch cảnh trái, khí quản. Trường hợp này nếu không phẫu thuật sẽ gây chèn ép đường thở, khàn tiếng, ảnh hưởng đến sinh hoạt và gây tâm lí mặc cảm cho người bệnh.

Bác sĩ Lưỡng khuyến cáo: Người dân khi thấy những dấu hiệu có khối u hoặc nổi hạch to ở cổ, bị khàn giọng, khó nuốt, khó thở, đau vùng cổ, người bệnh cần đến cơ sở y tế uy tín để thăm khám chuyên khoa sớm, để được kiểm tra và điều trị kịp thời.

HÀ ANH CHIẾN
TIN LIÊN QUAN

Đồng Nai: Bắt giữ nhóm đối tượng chơi đá gà ăn tiền trên internet

HÀ ANH CHIẾN |

Ngày 17.10, Đội Cảnh sát hình sự Công an TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai cho biết, đã phối hợp Công an phường Long Bình kiểm tra, phát hiện, bắt quả tang 11 đối tượng đang chơi đá gà ăn tiền trên internet tại căn nhà không số thuộc tổ 20, KP.8A, P.Long Bình, TP Biên Hòa.

Đồng Nai: Công ty Elite Long Thành tuyển dụng 2.000 công nhân

PV |

Do nhu cầu mở rộng sản xuất, Công ty Elite Long Thành, 100% vốn Singapore chuyên sản xuất gia công quần áo thể thao (Địa chỉ: Lô D, KCN Lộc An – Bình Sơn, xã Long An, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai) tuyển dụng 2.000 lao động ở nhiều vị trí. 

Đồng Nai: Đề nghị truy tố 3 bị can làm giả và lưu hành tiền giả

HÀ ANH CHIẾN |

Ngày 15.10, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Đồng Nai vừa kết luận điều tra, chuyển hồ sơ sang Viện KSND tỉnh đề nghị truy tố 3 bị can: Nguyễn Thế Thuận (27 tuổi), Nguyễn Văn Tuấn (36 tuổi) và Trần Trọng Thủy (37 tuổi), đều ngụ TP Biên Hòa, về hành vi làm, tàng trữ, lưu hành tiền giả.

Bị phát hiện, đối tượng cát tặc nhảy xuống sông Đồng Nai bỏ trốn

HÀ ANH CHIẾN |

Ngày 13.10, Công an TP.Biên Hòa, Đồng Nai đang tạm giữ 2 phương tiện để xác minh làm rõ hành vi khai thác và vận chuyển cát trái phép để xử lý theo quy định.

Đồng Nai: Bắt giữ nhóm đối tượng chơi đá gà ăn tiền trên internet

HÀ ANH CHIẾN |

Ngày 17.10, Đội Cảnh sát hình sự Công an TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai cho biết, đã phối hợp Công an phường Long Bình kiểm tra, phát hiện, bắt quả tang 11 đối tượng đang chơi đá gà ăn tiền trên internet tại căn nhà không số thuộc tổ 20, KP.8A, P.Long Bình, TP Biên Hòa.

Đồng Nai: Công ty Elite Long Thành tuyển dụng 2.000 công nhân

PV |

Do nhu cầu mở rộng sản xuất, Công ty Elite Long Thành, 100% vốn Singapore chuyên sản xuất gia công quần áo thể thao (Địa chỉ: Lô D, KCN Lộc An – Bình Sơn, xã Long An, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai) tuyển dụng 2.000 lao động ở nhiều vị trí. 

Đồng Nai: Đề nghị truy tố 3 bị can làm giả và lưu hành tiền giả

HÀ ANH CHIẾN |

Ngày 15.10, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Đồng Nai vừa kết luận điều tra, chuyển hồ sơ sang Viện KSND tỉnh đề nghị truy tố 3 bị can: Nguyễn Thế Thuận (27 tuổi), Nguyễn Văn Tuấn (36 tuổi) và Trần Trọng Thủy (37 tuổi), đều ngụ TP Biên Hòa, về hành vi làm, tàng trữ, lưu hành tiền giả.

Bị phát hiện, đối tượng cát tặc nhảy xuống sông Đồng Nai bỏ trốn

HÀ ANH CHIẾN |

Ngày 13.10, Công an TP.Biên Hòa, Đồng Nai đang tạm giữ 2 phương tiện để xác minh làm rõ hành vi khai thác và vận chuyển cát trái phép để xử lý theo quy định.