Cẩn trọng với ngộ độc khí N2O do hơi bóng cười dịp cận Tết

ANH NHÀN |

Tết Nguyên đán đang cận kề, việc tổ chức tiệc tất niên, vui chơi kèm chơi bóng cười là điều có khả năng xảy ra trong giới trẻ. Sử dụng bóng cười sẽ khiến cơ thể bị nhiễm độc khí N2O, làm mất thăng bằng, mất cảm giác, tổn thương thần kinh thị giác, rối loạn tâm thần dẫn đến những hậu quả khôn lường.

Nhiễm độc N2O do hút bóng cười thường xuyên

Thời gian qua, khoa Nội Thần kinh, Bệnh viện Chợ Rẫy đã tiếp nhận nhiều trường hợp bị nhiễm độc khí N2O do chơi hút bóng cười thường xuyên. Các bệnh nhân này tuổi còn khá trẻ, khỏe mạnh và không có các bệnh mạn tính.

Các bệnh nhân nhập viện trong tình trạng yếu liệt hai chân, không đi lại được và tê tay, chân. Có trường hợp nặng hơn, bị tê lan tỏa đến vùng bụng, ngực. Dấu hiệu khởi đầu là bệnh nhân có triệu chứng thấy mỏi khi đi lại và leo cầu thang đoạn ngắn, sau đó không leo nổi lên cầu thang, đi lại phải vịn và cần sự giúp đỡ của người khác.

Do ban đầu các bệnh nhân không cung cấp thông tin về việc chơi bóng cười nên khi tiếp nhận tại phòng khám hay cấp cứu, các bệnh nhân được chuyển đến khoa Nội Thần kinh vì các triệu chứng yếu liệt không đi lại được và tê chân tay. Tuy nhiên, kết quả cận lâm sàng cho thấy, dấu hiệu bất thường trên phim MRI tủy sống ở cột sau tủy sống cổ, ngực, biểu hiện bất thường khi đo điện cơ.

Để tìm ra nguyên nhân của gây bệnh, Đơn vị Chống độc (Bệnh viện Chợ Rẫy) đã thăm khám, đồng thời kết hợp bệnh sử bệnh nhân cung cấp, xác định nguyên nhân bắt nguồn từ việc các bệnh nhân có chơi hút bóng cười thường xuyên và chơi liên tục nhiều ngày trong thời gian dài dẫn đến tình trạng nhiễm độc khí N2O.

ThS. BS Doãn Uyên Vy - chuyên về bệnh nhiễm độc của Bệnh viện Chợ Rẫy - cho biết: “Sau khi có chẩn đoán nhiễm độc khí N2O do chơi bóng cười, các bệnh nhân sẽ được theo dõi điều trị đặc hiệu trong thời gian nằm viện và tiếp tục theo dõi điều trị ngoại trú cho đến khi bình phục. Để hết hẳn bệnh nhiễm độc thần kinh dạng này, bệnh nhân phải từ bỏ việc chơi hút bóng cười”.

Vui chơi an toàn dịp Tết Nguyên đán phải tránh xa bóng cười

Các bác sĩ Bệnh viện Chợ Rẫy đưa ra cảnh báo, trong dịp Tết Nguyên Đán cận kề, việc tổ chức tiệc vui chơi kèm chơi bóng cười là điều có khả năng xảy ra trong giới trẻ. Dù Việt Nam chưa ghi nhận trường hợp tử vong do hút bóng cười, nhưng Bệnh viện Chợ Rẫy đã tiếp nhận những ca bệnh tổn thương thần kinh và tâm lý tâm thần do chơi hút bóng cười thường xuyên.

Bóng cười sẽ làm cho người dùng bị nhiễm độc khí N2O như thiếu máu đại hồng cầu, da dày sừng, bệnh lý thần kinh trung ương và ngoại biên như làm bị tê chân tay, nặng hơn có thể làm dáng đi mất thăng bằng và cần người hỗ trợ đi lại, mất cảm giác và làm tổn thương thần kinh thị giác.

Ngoài ra, nghiện khí cười N2O còn gây tình trạng rối loạn tâm thần, làm cho người dùng nghiện bóng cười bị trầm cảm, lo lắng, sợ hãi, thái độ cư xử bất đồng, hung hăng, ảo giác, ảo tưởng. Ở những người dùng bóng cười có bệnh lý viêm xoang, sẽ làm tăng đau xoang và có thể làm thủng màng nhĩ khi có tăng áp lực của N2O đi qua tai giữa. Đáng sợ hơn, những trường hợp dùng loại bóng cười có pha trộn lượng khí oxy dưới 20% thì khả năng có nguy cơ tử vong cao do trụy tim mạch, thiếu oxy nặng.

ANH NHÀN
TIN LIÊN QUAN

Xuất huyết não ở người nghiện rượu

Hà Lê |

Gần đây, Trung tâm Đột quỵ não – Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 thường xuyên tiếp nhận người bệnh bị xuất huyết não do nghiện rượu.

Cứu sống người bệnh nghiện rượu bị viêm tuỵ cấp, sốc nhiễm khuẩn

Hà Lê |

Các bác sĩ Khoa Hồi sức tích cực Nội (Bệnh viện Việt Nam - Thuỵ Điển Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh) vừa cấp cứu thành công một trường hợp người bệnh bị viêm tuỵ cấp, sốc nhiễm khuẩn diễn biến nhanh hiếm gặp.

Sốc: Xuất hiện chất ma túy mới với hình dạng "nước xoài"

Tú Anh |

Cơ quan CSĐT Công an Quận 5, TPHCM, cho biết vừa bắt được vụ mua bán một loại ma túy mới được ngụy trang trong gói nilông có dòng chữ 'Crispy Fruit Mango' ( hay còn gọi "nước xoài").

TPHCM: 2 tháng bắt hơn 1.000 đối tượng mua bán trái phép chất ma túy

Chân Phúc |

Qua 2 tháng triển khai thực hiện đợt cao điểm, Công an thành phố (CATP) đã phát hiện, xử lý 374 vụ, bắt 1.181 đối tượng tàng trữ, vận chuyển, mua bán trái phép chất ma túy; thu giữ 12,76 kg Heroin, 190,583 kg ma túy tổng hợp, 6,533 kg cần sa, 3 khẩu súng, 63 viên đạn cùng nhiều công cụ, phương tiện hoạt động phạm tội.

Xuất huyết não ở người nghiện rượu

Hà Lê |

Gần đây, Trung tâm Đột quỵ não – Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 thường xuyên tiếp nhận người bệnh bị xuất huyết não do nghiện rượu.

Cứu sống người bệnh nghiện rượu bị viêm tuỵ cấp, sốc nhiễm khuẩn

Hà Lê |

Các bác sĩ Khoa Hồi sức tích cực Nội (Bệnh viện Việt Nam - Thuỵ Điển Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh) vừa cấp cứu thành công một trường hợp người bệnh bị viêm tuỵ cấp, sốc nhiễm khuẩn diễn biến nhanh hiếm gặp.

Sốc: Xuất hiện chất ma túy mới với hình dạng "nước xoài"

Tú Anh |

Cơ quan CSĐT Công an Quận 5, TPHCM, cho biết vừa bắt được vụ mua bán một loại ma túy mới được ngụy trang trong gói nilông có dòng chữ 'Crispy Fruit Mango' ( hay còn gọi "nước xoài").

TPHCM: 2 tháng bắt hơn 1.000 đối tượng mua bán trái phép chất ma túy

Chân Phúc |

Qua 2 tháng triển khai thực hiện đợt cao điểm, Công an thành phố (CATP) đã phát hiện, xử lý 374 vụ, bắt 1.181 đối tượng tàng trữ, vận chuyển, mua bán trái phép chất ma túy; thu giữ 12,76 kg Heroin, 190,583 kg ma túy tổng hợp, 6,533 kg cần sa, 3 khẩu súng, 63 viên đạn cùng nhiều công cụ, phương tiện hoạt động phạm tội.