Coi nhẹ mạng sống vì phẫu thuật thẩm mỹ

Hà Lê |

Liên tiếp các ca tai biến do làm đẹp được cảnh báo nhưng mọi người vẫn phớt lờ, thậm chí coi nhẹ mạng sống của bản thân vì cái đẹp trước mắt. Làm đẹp là nhu cầu chính đáng nhưng thực tế đã có không ít tai biến không mong muốn xảy ra.

Tai biến không ngờ từ làm đẹp

Mới đây, ca sĩ Lệ Quyên đã đăng tải hình ảnh mới nhất của cô sau khi phải phẫu thuật tháo bỏ sụn mũi vì bị hoại tử. Cách đây khoảng chục năm, Lệ Quyên quyết định chỉnh sửa mũi của mình để trở nên thanh thoát và thon gọn hơn. Gương mặt của nữ ca sĩ sau ca phẫu thuật này có những thay đổi đáng kể, trở nên xinh đẹp và sang trọng hơn. Tuy nhiên mới đây, cô xuất hiện với một gương mặt khác lạ. Nhiều người đồn đoán cô lại tiếp tục can thiệp thẩm mỹ để chỉnh sửa dung mạo. Thế nhưng, sự thật là Lệ Quyên đã gặp biến chứng từ việc nâng mũi từ trước đó. Sau nhiều năm sống chung với phần sụn mũi nhân tạo, cơ thể Lệ Quyên đã có dấu hiệu đào thải nó. Bác sĩ yêu cầu Lệ Quyên phải tháo sụn mũi ra gấp để tránh nguy cơ nhiễm trùng, hoại tử, gây nguy hiểm đến tính mạng.

Trước đó không lâu, "nữ hoàng dao kéo" Phi Thanh Vân cũng gánh chịu hậu quả từ những biến chứng sau phẫu thuật thẩm mỹ. Sau 10 năm kể từ lần thực hiện ca nâng mũi đầu tiên, chiếc sụn silicone của Phi Thanh Vân đã hết hạn sử dụng.

Có một khoảng thời gian cô xuất hiện trước công chúng với chiếc mũi sưng tấy, thậm chí bị lệch hẳn sang một bên, phần sống vẹo xuống nhìn nhọn hoắt như sắp đâm thủng đầu mũi. Chính bởi vậy, Phi Thanh Vân phải một lần nữa nhờ đến sự giúp đỡ của công nghệ thẩm mỹ để chỉnh sửa lại phần mũi đã hư hỏng.

Ngay những ngày cuối tháng 10, thông tin nữ ca sĩ M.T.V từ Đài Loan (Trung Quốc) trở về Việt Nam do áp suất máy bay lớn nên đã bị "nổ" túi nâng ngực khiến nhiều người bất ngờ. Ngay lập tức nữ ca sĩ phải tới một bệnh viện thẩm mỹ tại TPHCM điều trị.

Theo lời ca sĩ M.T.V, cô đã đặt túi ngực hiệu Euro silicon 7 năm trước. Khi tiến hành thực hiện đặt túi ngực, cơ sở làm đẹp có giấy bảo hành. Theo giấy bảo hành, túi ngực của V sẽ được bảo hành trọn đời. Nghĩa là nếu có vấn đề vỡ túi như trường hợp của V thì bác sĩ và nhà sản xuất túi ngực sẽ có trách nhiệm làm lại cho cô. Tuy nhiên, cơ sở đặt túi đã không còn hoạt động.

Ca sĩ M.T.V đã được phẫu thuật, làm sạch toàn bộ các dịch tràn ra ngoài, dịch đã chuyển màu vàng. Do túi đã bị vỡ khoảng một vài ngày và đổi màu. May mắn là trường hợp này đã được phẫu thuật lấy túi vỡ ra kịp thời nên chưa bị biến chứng.

Theo PGS.TS Đỗ Quang Hùng - Trưởng khoa Tạo hình thẩm mỹ, Bệnh viện Chợ Rẫy TPHCM, vỡ túi ngực trên máy bay khi áp lực lên xuống là rất khó xảy ra. Y văn chưa có ghi nhận nào về việc đi máy bay mà vỡ túi ngực. Dưới áp lực của máy bay thì nó không vỡ túi ngực, mà có thể là sự trùng hợp. Nguyên nhân vỡ túi ngực do co thắt bao xơ, có thể vỡ ngay lúc đầu phẫu thuật viên va chạm dụng cụ, chất lượng túi ngực... Ngoài ra có thể người phẫu thuật đặt túi trong tình trạng nhiễm trùng gây co thắt bao xơ.

Cũng theo PGS.TS Đỗ Quang Hùng, nhìn vào hình ảnh nạn nhân đưa lên mạng xã hội cho thấy một bên túi ngực vàng khè, một bên còn nguyên. Điều đó, cho thấy túi ngực của bệnh nhân đã vỡ lâu rồi.

Không phải thẩm mỹ nào cũng đẹp lên, an toàn

Có nhiều người đã phải bỏ ra một số tiền lớn để quyết tâm thay đổi tạo hóa, tìm đến vẻ đẹp nhân tạo. Mải mê làm đẹp, họ quên mất yếu tố an toàn, sẵn sàng chịu đựng mọi đau đớn mà không biết rằng có những loại phẫu thuật thẩm mỹ không nên làm vì quá nhiều rủi ro, thậm chí tàn phá cơ thể con người.

GS.TS Trần Thiết Sơn, Trưởng khoa Phẫu thuật tạo hình, Bệnh viện Xanh Pôn, Hà Nội chia sẻ: Phẫu thuật thẩm mỹ không đơn giản, phải có nền tảng sức khỏe tốt để trải qua một cuộc phẫu thuật. Các bác sĩ luôn có sự thoả hiệp với bệnh nhân. Trên cơ sở đó, bác sĩ đưa ra phương án phù hợp với người bệnh. Nếu không đạt được thoả hiệp với người bệnh, bác sĩ sẽ không thực hiện phẫu thuật thẩm mỹ cho người đó.

Hiện có 2 nhóm khách hàng thực hiện phẫu thuật thẩm mỹ. Nhóm thứ nhất, họ thay đổi diện mạo để chứng tỏ tiềm lực tài chính, không quan tâm mất bao nhiêu tiền miễn là cơ thể thay đổi. Nhóm còn lại ngại nói đến phẫu thuật thẩm mỹ vì quan niệm chỉ có người xấu mới phải trông chờ vào bác sĩ.

"Phẫu thuật thẩm mỹ không phải là cây đũa thần với tất cả mọi người. Chúng ta cần biết mình có nhược điểm gì về diện mạo để khắc phục và hoàn thiện hơn nhưng không nên làm mất hoàn toàn ngoại hình của mình”, GS.TS Trần Thiết Sơn nói.

Hậu quả của việc làm đẹp đã có rất nhiều và trong số đó hầu hết nạn nhân đều làm đẹp ở những cơ sở nhỏ, không có uy tín, thậm chí là cơ sở không được cấp phép.

GS.TS Trần Thiết Sơn cho biết, ông là người đã phải giải cứu nhiều ca thập tử nhất sinh do làm đẹp ở bên ngoài bị biến chứng vào cấp cứu. Nhiều cơ sở thẩm mỹ ở ngoài còn lợi dụng vào nhu cầu làm đẹp của chị em để thổi phồng hiệu quả, thần thánh hóa biến xấu thành đẹp, cải lão hoàn đồng để chị em bị mê hoặc, dẫn dụ. Và đặc biệt là người Việt có tâm lý thích làm đẹp nhưng lại chọn chỗ phải “ngon, bổ, rẻ” mà gây mất mạng, thiệt thân. 

Chính tay GS.TS Sơn đã thực hiện nhiều ca giải quyết hậụ quả của chất làm đầy (Filler). Thực chất, chất làm đầy không còn quá xa lạ với phái đẹp vì nó thường được dùng cho các phẫu thuật bơm môi, nâng ngực... Sử dụng chất này có ưu điểm nhanh, không đau, nhưng sử dụng quá đà, không đảm bảo sẽ gánh hậu quả. Bệnh nhân tìm đến cầu cứu bác sĩ khi phần tiêm chất làm đầy đã tan nát, huỷ hoại sắc đẹp.

GS.TS Trần Thiết Sơn cảnh báo, một số cơ sở spa, thẩm mỹ viện không chỉ có tay nghề yếu kém mà còn hành nghề chui, gây ra những biến chứng đáng tiếc cho nạn nhân, thậm chí còn khiến nạn nhân mất mạng. Spa không được phép hút mỡ bụng, cắt mí nhưng vẫn lén lút làm. Muốn đẹp nhưng phải rẻ là lựa chọn của nhiều người và họ đã vô tình cuốn vào vòng xoáy làm đẹp, tìm đến cơ sở quảng cáo làm đẹp và tiền mất tật mang. 
Chị em làm đẹp nên chọn một cơ sở thẩm mỹ uy tín, có giấy phép hoạt động khám chữa bệnh của chuyên ngành phẫu thuật thẩm mỹ, giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh đầy đủ. Tốt nhất, theo bác sĩ, để làm đẹp, chị em không nên ham rẻ, tin những nguồn hàng không rõ nguồn gốc để rước họa vào thân, để miệng méo, cằm lệch.

Theo khuyến cáo của các chuyên gia những người trẻ dưới 18 tuổi không nên phẫu thuật thẩm mỹ vì đối tượng này đang trong giai đoạn phát triển thể chất, những thay đổi của cơ thể sau đó có thể làm hỏng các phẫu thuật thẩm mỹ đã làm. Ngoài ra, những người trên 40 tuổi hay người mắc chứng huyết áp thấp, bị các bệnh về tim mạch, mắc các chứng bệnh mạn tính như hen suyễn, các bệnh dị ứng... cũng không nên tìm đến phẫu thuật thẩm mỹ.  

Cuối tháng 10, thông tin nữ ca sĩ M.T.V từ Đài Loan (Trung Quốc) trở về Việt Nam do áp suất máy bay lớn nên đã bị "nổ" túi nâng ngực khiến nhiều người bất ngờ. Ngay lập tức nữ ca sĩ phải tới một bệnh viện thẩm mỹ tại TPHCM điều trị.

Hà Lê
TIN LIÊN QUAN

Giải pháp “cứu sống” bệnh nhân kịp thời

KIM ĐỒNG |

Vừa qua, Sở Y tế TPHCM (SYT) cho biết đã đồng ý thực hiện thí điểm mô hình cấp cứu ngoại viện bằng xe gắn máy 2 bánh nhằm mang lại nhiều tiện lợi trong việc tiếp cận, cấp cứu ban đầu cho người bệnh. Theo đó, mô hình này sẽ được Bệnh viện (BV) Đa khoa Sài Gòn phối hợp cùng Trung tâm Cấp cứu 115 của thành phố thực hiện.

Cảnh báo bệnh giang mai bẩm sinh!

K.L |

Vừa qua, các bác sĩ Bệnh viện (BV) Da Liễu TPHCM đã "Báo cáo hàng loạt ca giang mai bẩm sinh" được ghi nhận. Đây là tình trạng cần được cảnh báo đối với thai phụ vì bệnh ảnh hưởng nghiêm trọng đến thai nhi hoặc trẻ sau sinh.

Nguy cơ mù lòa do biến chứng mắt từ đái tháo đường

KIM ĐỒNG |

Biến chứng mắt do đái tháo đường (ĐTĐ) là một trong những nguyên nhân gây mù lòa hàng đầu trên thế giới. Tại Việt Nam, những biến chứng về mắt phổ biến nhất ở người bệnh ĐTĐ là tăng nhãn áp, đục thủy tinh thể và bệnh võng mạc. Biến chứng này sẽ gây giảm thị lực, thậm chí mù lòa nếu không được điều trị đúng.

Truyền dịch xem nhẹ mạng sống

HÀ LÊ |

Chỉ trong vòng chưa đầy 1 tuần, liên tiếp 2 ca tử vong do truyền dịch. Đã có nhiều vụ tử vong do sốc phản vệ khi truyền dịch được báo chí phản ánh nhiều trong thời gian qua nhưng người dân vẫn thờ ơ, coi nhẹ mạng sống của mình.

Giải pháp “cứu sống” bệnh nhân kịp thời

KIM ĐỒNG |

Vừa qua, Sở Y tế TPHCM (SYT) cho biết đã đồng ý thực hiện thí điểm mô hình cấp cứu ngoại viện bằng xe gắn máy 2 bánh nhằm mang lại nhiều tiện lợi trong việc tiếp cận, cấp cứu ban đầu cho người bệnh. Theo đó, mô hình này sẽ được Bệnh viện (BV) Đa khoa Sài Gòn phối hợp cùng Trung tâm Cấp cứu 115 của thành phố thực hiện.

Cảnh báo bệnh giang mai bẩm sinh!

K.L |

Vừa qua, các bác sĩ Bệnh viện (BV) Da Liễu TPHCM đã "Báo cáo hàng loạt ca giang mai bẩm sinh" được ghi nhận. Đây là tình trạng cần được cảnh báo đối với thai phụ vì bệnh ảnh hưởng nghiêm trọng đến thai nhi hoặc trẻ sau sinh.

Nguy cơ mù lòa do biến chứng mắt từ đái tháo đường

KIM ĐỒNG |

Biến chứng mắt do đái tháo đường (ĐTĐ) là một trong những nguyên nhân gây mù lòa hàng đầu trên thế giới. Tại Việt Nam, những biến chứng về mắt phổ biến nhất ở người bệnh ĐTĐ là tăng nhãn áp, đục thủy tinh thể và bệnh võng mạc. Biến chứng này sẽ gây giảm thị lực, thậm chí mù lòa nếu không được điều trị đúng.

Truyền dịch xem nhẹ mạng sống

HÀ LÊ |

Chỉ trong vòng chưa đầy 1 tuần, liên tiếp 2 ca tử vong do truyền dịch. Đã có nhiều vụ tử vong do sốc phản vệ khi truyền dịch được báo chí phản ánh nhiều trong thời gian qua nhưng người dân vẫn thờ ơ, coi nhẹ mạng sống của mình.