Gắp con giun 10 cm còn sống trong mắt của người bệnh

Hà Lê |

Các bác sĩ khoa Mắt, Bệnh viện Việt Nam - Thụy Điển Uông Bí (tỉnh Quảng Ninh) vừa tiến hành gắp 1 con giun dài 10 cm trong mắt một nữ người bệnh đến từ Thủy Nguyên (Hải Phòng).

Con giun được gắp ra khỏi mắt của người bệnh. Ảnh: BVCC
Con giun được gắp ra khỏi mắt của người bệnh. Ảnh: BVCC

Người bệnh đến khám tại bệnh viện với triệu chứng đau mắt, cộm, nhìn mờ. Sau khi tiến hành thăm khám, các bác sĩ phát hiện có một con giun trong mắt của người bệnh. Bác sĩ đã cẩn trọng dùng dụng cụ chuyên dụng và gắp được con giun ra ngoài.

Theo các bác sĩ khi giun, sán ở trong mắt lâu dần sẽ gây ra viêm, chảy nước mắt, cộm ngứa, lâu dần sẽ khiến người bệnh nhìn mờ, khó khăn trong sinh hoạt.

Tác nhân khiến người bệnh mắc giun, sán có thể từ đồ ăn, tay chân tiếp xúc với ấu trùng hoặc cũng có thể bị lây từ chó, mèo… Vì vậy, để tránh nhiễm các loại giun, sán nói chung, cần ăn chín, uống sôi; vệ sinh tay sạch sẽ; vệ sinh môi trường sống xung quanh; tẩy giun định kỳ; hạn chế tiếp xúc với chó, mèo…

Những dấu hiệu gợi ý bị mờ mắt do nhiễm giun, sán và cần đến bệnh viện sớm để thăm khám:

- Mờ mắt kéo dài không rõ nguyên nhân, mờ mắt có tính chất tái đi tái lại.

- Mờ mắt nhưng không đau, không viêm đỏ.

- Mắt cộm, ngứa mắt.

- Nhìn mờ cảm giác như nhìn qua sương mù, nhìn thấy nhiều bóng đen (hiện tượng ruồi bay).

- Đôi khi kèm theo dấu hiệu toàn thân như mệt mỏi, mẩn ngứa da, nổi mề đay dị ứng.

Hà Lê
TIN LIÊN QUAN

Phẫu thuật thành công cho bệnh nhân u xơ, u lạc nội mạc tử cung

Hà Lê |

Bệnh viện Phụ Sản Hà Nội vừa phẫu thuật thành công cho nữ bệnh nhân 42 tuổi có khối u xơ tử cung, u lạc nội mạc tử cung kích thước lớn tại 2 buồng trứng.

Bệnh nhân đái tháo đường không điều trị, loét bàn chân vì túi chườm nóng

Hà Lê |

Nam bệnh nhân 45 tuổi đến Bệnh viện Đa khoa Hùng Vương (Phú Thọ) thăm khám trong tình trạng hoại tử, loét hai bàn chân do biến chứng đái tháo đường.

Nhiễm giun sán qua đường da, mắt và ăn uống nguy hiểm như thế nào?

HƯƠNG SƠN |

Bệnh giun sán ở trẻ là bệnh rất thường gặp, tuy nhiên, nếu cha mẹ lơ là, không quan tâm và không điều trị sớm tình trạng này sẽ có nguy cơ đối mặt với nhiều biến chứng khó lường. 

Cứu sống trẻ 3 tháng tuổi xuất huyết tiêu hóa nặng do nhiễm giun

Thanh Thanh |

TPHCM - Bệnh nhi 3 tháng tuổi được chẩn đoán xuất huyết tiêu hóa, viêm ruột, nhiễm trùng huyết, nhiễm giun. Được biết, trẻ được cho bú sữa bằng nước sông lắng phèn, không được đun sôi. 

Phẫu thuật thành công cho bệnh nhân u xơ, u lạc nội mạc tử cung

Hà Lê |

Bệnh viện Phụ Sản Hà Nội vừa phẫu thuật thành công cho nữ bệnh nhân 42 tuổi có khối u xơ tử cung, u lạc nội mạc tử cung kích thước lớn tại 2 buồng trứng.

Bệnh nhân đái tháo đường không điều trị, loét bàn chân vì túi chườm nóng

Hà Lê |

Nam bệnh nhân 45 tuổi đến Bệnh viện Đa khoa Hùng Vương (Phú Thọ) thăm khám trong tình trạng hoại tử, loét hai bàn chân do biến chứng đái tháo đường.

Nhiễm giun sán qua đường da, mắt và ăn uống nguy hiểm như thế nào?

HƯƠNG SƠN |

Bệnh giun sán ở trẻ là bệnh rất thường gặp, tuy nhiên, nếu cha mẹ lơ là, không quan tâm và không điều trị sớm tình trạng này sẽ có nguy cơ đối mặt với nhiều biến chứng khó lường. 

Cứu sống trẻ 3 tháng tuổi xuất huyết tiêu hóa nặng do nhiễm giun

Thanh Thanh |

TPHCM - Bệnh nhi 3 tháng tuổi được chẩn đoán xuất huyết tiêu hóa, viêm ruột, nhiễm trùng huyết, nhiễm giun. Được biết, trẻ được cho bú sữa bằng nước sông lắng phèn, không được đun sôi.