Khám sức khoẻ tiền hôn nhân cần thiết nhưng chưa được quan tâm

Hà Lê |

Khám sức khỏe tiền hôn nhân là việc làm cần thiết, là bước đệm vững chắc cho một cuộc hôn nhân trọn vẹn và bền vững. Các cặp đôi khám sức khỏe hôn nhân sẽ có thêm kiến thức bổ ích, chuẩn bị tâm lý vững vàng cho cuộc sống lứa đôi.

Trên thực tế, nhiều cặp vợ chồng đã không hiểu ý nghĩa của khám sức khoẻ tiền hôn nhân, để đến khi về chung sống mới phát sinh nhiều vấn đề liên quan đến sức khoẻ.

Nỗi ám ảnh suốt cuộc đời vì bệnh

Tại Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương có nhiều trường hợp là những người trong cùng một gia đình hoặc cùng dòng họ đang điều trị bệnh tan máu bẩm sinh. Tất cả người bệnh đều phải truyền máu trong một thời gian dài với chi phí vô cùng tốn kém, ảnh hưởng không nhỏ đến cuộc sống.

Hằng tháng, bé Lê Khải Nguyên 4 tuổi ở Hà Nam được bố mẹ đưa đến Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương để truyền máu và thải sắt. Nguyên mắc bệnh tan máu bẩm sinh (thalassemia) điều trị 2 năm nay. Nguyên chào đời không có biểu hiện gì bất thường, gia đình cũng không biết bé mắc bệnh. Hai năm sau, mẹ Nguyên sinh bé thứ 2, được ba tháng thì đầu ngón tay bé trắng bệch, người xanh xao. Bác sĩ chẩn đoán cả hai anh em bé Nguyên bị tan máu bẩm sinh, một bệnh phải điều trị suốt đời.

Hiện nay, ở nước ta có khoảng trên 12 triệu người mang gen bệnh tan máu bẩm sinh và có trên 20.000 người bệnh mức độ nặng cần phải điều trị cả đời. Mỗi năm có thêm khoảng 8.000 trẻ em sinh ra bị bệnh thalassemia. Trong đó có khoảng 2.000 trẻ bị bệnh mức độ nặng và khoảng 800 trẻ không thể ra đời do phù thai.

TS.BS Nguyễn Thị Thu Hà - Giám đốc Trung tâm Thalassemia (Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương) cho biết: Thalassemia là bệnh di truyền có tỉ lệ cao nhất trên thế giới. Do là một bệnh đã biết rõ nguyên nhân nên có thể phòng ngừa hiệu quả. Để phòng tránh bệnh tan máu bẩm sinh, các bạn trẻ và những người trong độ tuổi sinh đẻ nên chủ động xét nghiệm, tầm soát gen bệnh càng sớm càng tốt. Người mang gen bệnh cần được tư vấn và quản lý nguồn gen để tránh sinh ra con bị bệnh thể nặng.

GS.TS Hoàng Thị Diễm Tuyết – Giám đốc Bệnh viện Hùng Vương (TPHCM) cho biết: Hai tuần vừa qua, trong số 154 cặp nam nữ thanh niên, công nhân đang chuẩn bị kết hôn được khám sức khỏe cho thấy, những cặp đôi này có độ tuổi trung bình ở nam là 27 tuổi, còn ở nữ là 26 tuổi - độ tuổi được khoa học chứng minh là phù hợp và rất dễ sinh đẻ. Tuy nhiên, qua kiểm tra cho thấy, có rất nhiều cặp đôi có bệnh lý, tình trạng sức khỏe sinh sản không đảm bảo, cần phải theo dõi, chăm sóc mới có thể mang thai cũng như đảm bảo sức khỏe trong tương lai. Đặc biệt, có đến 66% nam giới có tinh dịch đồ bất thường, trong đó có nhiều trường hợp nặng, thậm chí có trường hợp không có tinh trùng; có 5 trường hợp bị giảm dự trữ buồng trứng, chiếm 3,2%.

Sự cần thiết của khám sức khoẻ tiền hôn nhân

Theo bác sĩ Phạm Thuý Nga - Trưởng khoa Hỗ trợ sinh sản và Nam học (Bệnh viện Phụ sản Hà Nội), hiện nay, nhiều bạn trẻ vẫn chưa biết đến khái niệm khám sức khỏe tiền hôn nhân, hoặc rất thờ ơ với việc này. Hầu hết các bạn trẻ chủ yếu tìm hiểu về gia đình, đạo đức, trình độ, tính cách… trước khi cưới, ít người có ý thức tìm hiểu về sức khỏe sinh sản của bạn đời - một trong những yếu tố ảnh hưởng trực tiếp đến cuộc sống hôn nhân.

Khám sức khỏe tiền hôn nhân là một việc làm mang lại lợi ích lớn không chỉ về sức khỏe sinh sản mà còn cả thể chất lẫn tinh thần cho cuộc sống hôn nhân của các cặp vợ chồng tương lai. Đây là những việc rất cần thiết, để giúp phòng ngừa, phát hiện và điều trị sớm nhiều căn bệnh di truyền, nguy hiểm, tránh được các hệ lụy không đáng có trong cuộc sống vợ chồng và tương lai của con cái sau này.

"Thực tế cho thấy, không ít cặp vợ chồng sau khi kết hôn đã gặp vấn đề về sức khỏe sinh sản, như: Hiếm muộn, mắc bệnh lây nhiễm qua đường tình dục… Nguyên nhân khiến giới trẻ chưa chủ động đi khám sức khỏe trước hôn nhân là do còn e ngại, nhiều người chủ quan cho rằng mình không có bệnh nên không cần đi khám; một số khác biết mình bị viêm gan B, gia đình có yếu tố di truyền… nên lo sợ nếu bị phát hiện thì không thể kết hôn", bác sĩ Phạm Thuý Nga cho hay.

Các cặp đôi nên có kế hoạch khám trước khi cưới khoảng 3 - 6 tháng, đặc biệt đối với những người dự định sinh con ngay. Việc tiến hành khám sức khỏe tiền hôn nhân của các cặp vợ chồng trẻ cũng được xem là hình thức sàng lọc bước một trong việc nâng cao chất lượng dân số.

Hà Lê
TIN LIÊN QUAN

Cứu sản phụ ngưng tim ở tuần thứ 39 của thai kì

NGUYỄN LY |

TPHCM – Hôm nay 11.12, Bệnh viện Nhân dân Gia Định cho biết vừa cấp cứu thành công mẹ con sản phụ trong tình trạng nguy kịch: mạch huyết áp không ổn định và ngừng tim do bị thuyên tắc ối.

7 lí do khiến sức khỏe sinh sản phụ nữ giảm nhanh

HƯƠNG SƠN (THEO HEALTH) |

Sức khỏe sinh sản của phụ nữ có thể bị ảnh hưởng bởi nhiều yếu tố khác nhau. Dưới đây là 7 lí do khiến sức khỏe sinh sản của phụ nữ giảm nhanh.

Xúc động người mẹ chấp nhận đánh đổi sức khỏe để con gái út được ra đời

An Nhiên |

Vũ Mạnh Cường xúc động nghẹn ngào trước tình mẫu tử thiêng liêng của người mẹ bất chấp sức khỏe để con gái được ra đời.

Phụ nữ mang thai nên khám sức khỏe định kỳ

Hạ Mây |

Bệnh viện Nhân dân Gia Định (TPHCM) vừa cấp cứu thành công trường hợp sản phụ bị viêm tụy cấp nặng (grade E theo Balthazar). Dù hiếm gặp, nhưng qua trường hợp này, các bác sĩ cũng khuyến cáo đến người dân, đặc biệt là phụ nữ mang thai nên khám sức khỏe định kỳ và cần đến ngay các cơ sở y tế gần nhất khi có những triệu chứng bất thường.

Cứu sản phụ ngưng tim ở tuần thứ 39 của thai kì

NGUYỄN LY |

TPHCM – Hôm nay 11.12, Bệnh viện Nhân dân Gia Định cho biết vừa cấp cứu thành công mẹ con sản phụ trong tình trạng nguy kịch: mạch huyết áp không ổn định và ngừng tim do bị thuyên tắc ối.

7 lí do khiến sức khỏe sinh sản phụ nữ giảm nhanh

HƯƠNG SƠN (THEO HEALTH) |

Sức khỏe sinh sản của phụ nữ có thể bị ảnh hưởng bởi nhiều yếu tố khác nhau. Dưới đây là 7 lí do khiến sức khỏe sinh sản của phụ nữ giảm nhanh.

Xúc động người mẹ chấp nhận đánh đổi sức khỏe để con gái út được ra đời

An Nhiên |

Vũ Mạnh Cường xúc động nghẹn ngào trước tình mẫu tử thiêng liêng của người mẹ bất chấp sức khỏe để con gái được ra đời.

Phụ nữ mang thai nên khám sức khỏe định kỳ

Hạ Mây |

Bệnh viện Nhân dân Gia Định (TPHCM) vừa cấp cứu thành công trường hợp sản phụ bị viêm tụy cấp nặng (grade E theo Balthazar). Dù hiếm gặp, nhưng qua trường hợp này, các bác sĩ cũng khuyến cáo đến người dân, đặc biệt là phụ nữ mang thai nên khám sức khỏe định kỳ và cần đến ngay các cơ sở y tế gần nhất khi có những triệu chứng bất thường.