Phụ nữ mang thai bị trĩ có phẫu thuật được không?

HƯƠNG SƠN |

Mang thai vốn là hành trình khó khăn và nhiều rủi ro khiến sức khoẻ phụ nữ bị ảnh hưởng ít nhiều. Một trong những bệnh phổ biến thường gặp ở phụ nữ là mắc bệnh trĩ. 

PGS.TS.BS Dương Văn Hải - Trưởng Đơn vị hậu môn trực tràng, Bệnh viện Bình Dân TPHCM cho biết, theo nghiên cứu bệnh trĩ xuất hiện nhiều hơn ở những phụ nữ mang thai hơn là những người không mang thai, chiếm 85% ở 3 tháng giữa và cuối thai kỳ. 

Nguyên nhân lớn nhất khiến phụ nữ mang thai mắc bệnh trĩ là quá trình mang thai khiến phụ nữ bị thay đổi về tâm, sinh lý. 

Vấn đề sinh lý mang thai đã gây ra một số thay đổi làm tăng nội tiết tố progesterone, khiến đường ruột vận động chậm đi, thức ăn chậm đi qua khiến thai phụ dễ bị táo bón. Đồng thời, nội tiết tố progesterone làm cơ thành mạch yếu đi, tĩnh mạch vùng hậu môn cũng yếu nên phụ nữ mang thai bị mắc trĩ. 

Một điều nữa là khi tử cung phát triển sẽ làm tử cung lớn, làm cản trở lưu thông máu huyết và có thể làm ứ máu vùng trực tràng, vì thế tạo ra trĩ. Trong quá trình mang thai cung lượng máu tuần hoàn tăng lên khoảng 25-40% vì thế lượng máu trong cơ thể nhiều nên dễ ứ đọng. 

Ngoài ra, tâm lý phụ nữ mang thai dễ mệt mỏi, không muốn vận động khiến cho trĩ cũng dễ phát triển. Những vấn đề này xuất hiện sẽ có những dấu hiệu như phần hậu môn sẽ tiết dịch, cảm giác căng tức vùng hậu môn, chảy máu từng đợt nhất là sau đi cầu, triệu chứng thoáng qua nhưng cũng không ít trường hợp bị đau nhiều. 

Khi xuất hiện những triệu chứng này, nếu ở giai đoạn 3 tháng giữa và cuối tháng cuối thai kỳ thì bệnh nhân thường được điều trị bảo tồn, tức là thai phụ ăn uống nhiều chất sơ, uống nhiều nước hoặc uống một số thuốc mềm phân, thuốc nhuận trường. 

Tuy nhiên, PGS.TS.BS Dương Văn Hải nhấn mạnh, không khuyến khích sử dụng thuốc nhuận trường vì sẽ khiến tử cung co bóp dẫn đến tình trạng thai phụ sinh non. Vì vậy, muốn sử dụng phải có chỉ định của bác sĩ. 

Lời khuyên của chuyên gia dành cho những sản phụ không may mắc trĩ hoặc đang trong giai đoạn thai kỳ là không nên đứng nhiều hoặc ngồi nhiều, khi ngủ nên nằm nghiêng - đặc biệt nên nằm nghiêng trái vì nghiên cứu cho thấy bên trái rất có lợi cho thai nhi. 

Khi thai phụ ngồi có thể ngồi trên chiếc gối hình tròn lõm ở giữa, nhằm hạn chế tình trạng trĩ xuất hiện khi ngồi. 

Ngoài ra còn những biện pháp khác như ngâm nước nóng 30-45 độ, chườm đá giảm triệu chứng bệnh trĩ, nếu phụ nữ mang thai làm các phương pháp bảo tồn thất bại mới chỉ định mổ. Việc mổ này bác sĩ sẽ làm tối thiểu mục đích giảm triệu chứng, không điều trị triệt để bệnh trĩ vì bệnh nhân đang mang thai ở tháng cuối nếu tác động nhiều rất dễ bị xảy thai.

HƯƠNG SƠN
TIN LIÊN QUAN

Ù tai, một bên mặt bị tê là triệu chứng báo hiệu bệnh gì phổ biến?

HƯƠNG SƠN |

Bệnh liệt mặt ngoại biên hay còn gọi là liệt dây thần kinh số 7, bệnh méo miệng. Đây là tình trạng một bên cơ mặt trở nên yếu hoặc chảy xệ xuống do dây thần kinh điều khiển cơ mặt bị tổn thương, mất chức năng.

Phòng và điều trị thuyên tắc huyết khối tĩnh mạch ở người bệnh ung thư

Nguyễn Ly |

Đối với những người bị mắc ung thư, cơ thể phải đối mặt với nhiều biến chứng của bệnh có thể dẫn đến suy kiệt và tử vong. Một trong những biến chứng phổ biến là thuyên tắc huyết khối tĩnh mạch, tỉ lệ tử vong cao hơn 50% so với người bệnh ung thư không mắc thuyên tắc tĩnh mạch khối.

Mẹo chăm sóc da tiết kiệm chi phí

HƯƠNG SƠN |

Khi bắt đầu chăm sóc da không nhất thiết phải sử dụng những sản phẩm đắt tiền mới có thể mang lại hiệu quả cao. Chúng ta có thể theo các bước chăm sóc da cơ bản sau đây để có một làn da khoẻ mạnh, mà vẫn tiết kiệm chi phí. 

Ù tai, một bên mặt bị tê là triệu chứng báo hiệu bệnh gì phổ biến?

HƯƠNG SƠN |

Bệnh liệt mặt ngoại biên hay còn gọi là liệt dây thần kinh số 7, bệnh méo miệng. Đây là tình trạng một bên cơ mặt trở nên yếu hoặc chảy xệ xuống do dây thần kinh điều khiển cơ mặt bị tổn thương, mất chức năng.

Phòng và điều trị thuyên tắc huyết khối tĩnh mạch ở người bệnh ung thư

Nguyễn Ly |

Đối với những người bị mắc ung thư, cơ thể phải đối mặt với nhiều biến chứng của bệnh có thể dẫn đến suy kiệt và tử vong. Một trong những biến chứng phổ biến là thuyên tắc huyết khối tĩnh mạch, tỉ lệ tử vong cao hơn 50% so với người bệnh ung thư không mắc thuyên tắc tĩnh mạch khối.

Mẹo chăm sóc da tiết kiệm chi phí

HƯƠNG SƠN |

Khi bắt đầu chăm sóc da không nhất thiết phải sử dụng những sản phẩm đắt tiền mới có thể mang lại hiệu quả cao. Chúng ta có thể theo các bước chăm sóc da cơ bản sau đây để có một làn da khoẻ mạnh, mà vẫn tiết kiệm chi phí.