Khi trẻ không tập trung, cha mẹ nên làm gì?

Thanh Ngọc (ghi) |

Chuyên gia tâm lý Nguyễn Thị Mỹ Dung - Đơn vị tâm lý Bệnh viện Nhi đồng Thành phố (TPHCM) đưa ra một số lời khuyên dành cho cha mẹ khi trẻ không tập trung. 

Không phàn nàn, chỉ trích trẻ

Nếu trẻ không bận tâm đến cha mẹ hoặc không làm bài tập về nhà. Nhiều cha mẹ nóng giận, la mắng trẻ. Nếu điều này xảy ra, cha mẹ chỉ cần xin lỗi và trấn an trẻ rằng cha mẹ yêu trẻ, đồng thời, giải thích rằng hành vi của trẻ đôi khi khiến cha mẹ khó chịu, tức giận.

Hạn chế việc sử dụng thiết bị điện tử trong nhà

Nhiều trẻ em không tiếp nhận tiếng ồn tốt như người lớn. Điều này có nghĩa là khi bật tivi, trẻ vẫn cố gắng làm bài tập về nhà. Từ đó, có thể ảnh hưởng đến khả năng tập trung của trẻ.

Điều quan trọng là phụ huyng nên giới hạn trẻ thời gian sử dụng thiết bị mỗi ngày. Các chuyên gia khuyến cáo phụ huynh nên tránh đặt tivi trong phòng của trẻ và tắt tivi khi cha mẹ không xem một chương trình cụ thể.

Chuẩn bị phòng, góc học tập cho trẻ

Không để bàn học trẻ ở nơi nhiều người qua lại hoặc gần cửa sổ. Không để đồ chơi, đồ ăn hoặc vật dụng không phục vụ học tập trên bàn hoặc xung quanh.

Mặt bàn không có nhiều chi tiết, hoa văn, tốt nhất là một màu. Kệ sách không để nhiều sách, không để truyện, chỉ nên để vài sách vở cần thiết nhất. Khi trẻ học, nên để trẻ quay mặt hướng vào tường.  

Luôn tích cực trước sự hiện diện của trẻ

Cha mẹ không nên tranh cãi với nhau khi trẻ có mặt ở thời điểm đó. Trẻ sẽ lo sợ khi cha mẹ mâu thuẫn, tranh cãi, thậm chí, trẻ sẽ tưởng tượng những điều tồi tệ xảy ra như cha mẹ ly hôn với nhau.

Trao đổi với trẻ những điều tốt đẹp như sự xuất hiện của trẻ là một điều tuyệt vời trong cuộc đời của cha mẹ.

Dành một phần thời gian tập trung chú ý vào trẻ 100%

Cha mẹ nên dành một khoảng thời gian mỗi ngày để ập trung 100% sự chú ý vào trẻ như đọc sách, chơi trò chơi hoặc vẽ tranh. Nếu thích các trò chơi ngoài trời, cha mẹ có thể đến công viên và chơi bóng rổ hoặc quần vợt với trẻ.

Có các quy tắc rõ ràng và thực hiện một cách nhất quán

Cha mẹ nên có thỏa thuận về các quy tắc, thời khóa biểu liên quan đến trẻ. Đồng thời, có cùng quan điểm về kỷ luật, khen thưởng trong học tập với trẻ. 

Đăng ký cho trẻ tham gia một môn thể thao

Đăng ký cho trẻ tham gia một môn thể thao giúp truyền thêm năng lượng cho trẻ. Từ đó, có thể giúp trẻ tập trung hơn. 

Thanh Ngọc (ghi)
TIN LIÊN QUAN

Bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng

QUANG MINH |

Ngày 24.8. Cục Báo chí (Bộ Thông tin Truyền thông) đã tổ chức lớp tập huấn dành cho báo chí về chủ đề “Bảo vệ và hỗ trợ trẻ em tương tác lành mạnh, sáng tạo trên môi trường mạng giai đoạn 2021 - 2025”.

Những cách ứng xử khéo léo của cha mẹ khi con trẻ tức giận

Bảo Anh |

Cha mẹ nên lắng nghe, tin tưởng và kiên nhẫn khi con trẻ tức giận, khó chịu.

Gắp kim băng suýt đâm thủng dạ dày của trẻ 6 tháng tuổi

Thanh Thanh |

TPHCM - Ekip bác sĩ đã gắp kịp thời kim băng suýt đâm thủng dạ dày của bệnh nhi 6 tháng tuổi. Trẻ nhập viện trong tình trạng quấy khóc, bụng chướng nhẹ, hoảng loạn.

Cứu sống trẻ 3 tháng tuổi xuất huyết tiêu hóa nặng do nhiễm giun

Thanh Thanh |

TPHCM - Bệnh nhi 3 tháng tuổi được chẩn đoán xuất huyết tiêu hóa, viêm ruột, nhiễm trùng huyết, nhiễm giun. Được biết, trẻ được cho bú sữa bằng nước sông lắng phèn, không được đun sôi. 

Bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng

QUANG MINH |

Ngày 24.8. Cục Báo chí (Bộ Thông tin Truyền thông) đã tổ chức lớp tập huấn dành cho báo chí về chủ đề “Bảo vệ và hỗ trợ trẻ em tương tác lành mạnh, sáng tạo trên môi trường mạng giai đoạn 2021 - 2025”.

Những cách ứng xử khéo léo của cha mẹ khi con trẻ tức giận

Bảo Anh |

Cha mẹ nên lắng nghe, tin tưởng và kiên nhẫn khi con trẻ tức giận, khó chịu.

Gắp kim băng suýt đâm thủng dạ dày của trẻ 6 tháng tuổi

Thanh Thanh |

TPHCM - Ekip bác sĩ đã gắp kịp thời kim băng suýt đâm thủng dạ dày của bệnh nhi 6 tháng tuổi. Trẻ nhập viện trong tình trạng quấy khóc, bụng chướng nhẹ, hoảng loạn.

Cứu sống trẻ 3 tháng tuổi xuất huyết tiêu hóa nặng do nhiễm giun

Thanh Thanh |

TPHCM - Bệnh nhi 3 tháng tuổi được chẩn đoán xuất huyết tiêu hóa, viêm ruột, nhiễm trùng huyết, nhiễm giun. Được biết, trẻ được cho bú sữa bằng nước sông lắng phèn, không được đun sôi.