Khối ung thư kích thước lớn được cắt tách toàn bộ qua nội soi

hà lê |

Khoa Điều trị bệnh ống tiêu hoá, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 đã tiếp nhận một bệnh nhân nam, 60 tuổi, tình cờ phát hiện khối u kích thước rất lớn (8x8cm) tại trực tràng khi đi khám sức khoẻ định kỳ. Bệnh nhân sau đó được nội soi thành công.

Nhận định đây là khối u chưa xâm lấn sâu vào thành ống tiêu hoá, có thể cắt bỏ toàn bộ khối tổn thương qua nội soi bằng kỹ thuật cắt tách hạ niêm mạc, đồng thời tránh cho bệnh nhân phải mang hậu môn nhân tạo, TS Thái Doãn Kỳ - Chủ nhiệm Khoa Điều trị bệnh ống tiêu hoá - cùng kíp can thiệp đã hội chẩn và tiến hành cắt tách toàn bộ khối tổn thương qua nội soi.

Quá trình can thiệp diễn ra thuận lợi trong 2h, bệnh nhân hoàn toàn tỉnh táo, không đau đớn, có thể quan sát được quá trình cắt tách từng mm khối u ra khỏi cơ thể qua màn hình.

Kết thúc can thiệp, cả nhân viên y tế và bệnh nhân đều choáng ngợp bởi khối u khi được cắt và đưa ra bên ngoài có kích thước lên tới 8x8cm.

Kết quả giải phẫu bệnh cho thấy đây là tổn thương ung thư biểu mô tuyến bề mặt - được phân loại là ung thư rất sớm. Các diện cắt đáy và diện cắt bên cũng được đánh giá cẩn thận, kết quả không còn tế bào u, cho thấy khối u đã được cắt bỏ hoàn toàn ở giai đoạn sớm. Sau can thiệp, bệnh nhân hồi phục nhanh chóng, sức khoẻ bình thường như trước can thiệp và được xuất viện chỉ sau 2 ngày.

Theo TS Thái Doãn Kỳ, nội soi tiêu hoá đóng vai trò quan trọng nhất trong sàng lọc, chẩn đoán ung thư ống tiêu hoá và là biện pháp hiệu quả nhất để điều trị ung thư ống tiêu hoá giai đoạn sớm. Các khối u giai đoạn sớm được cắt tách qua nội soi bằng phương pháp ESD giúp điều trị khỏi bệnh, thời gian nằm viện ngắn, ít nguy cơ tai biến, biến chứng, giúp bảo tồn ống tiêu hoá khiến chất lượng cuộc sống của bệnh nhân được đảm bảo như bình thường.

hà lê
TIN LIÊN QUAN

Nội soi ngược dòng tán sỏi cho bệnh nhân bị sỏi niệu quản nặng

Sông Hàn |

Trưa 27.6, các Bác sĩ Khoa Ngoại tổng hợp Bệnh viện 199 - Bộ Công an (tại TP Đà Nẵng) cho biết, đơn vị vừa tiến hành nội soi ngược dòng tán sỏi cho bệnh nhân là quân nhân bị sỏi niệu quản nặng.

Quảng Nam áp dụng thành công nội soi mật tủy ngược dòng ở bệnh nhân u vater

Hoàng Bin |

Chiều 11.6, Bệnh viện Đa khoa Trung ương Quảng Nam lần đầu tiên thực hiện thành công phương pháp phẫu thuật nội soi Ercp (nội soi mật tủy ngược dòng) đặt stent metallic cho bệnh nhân mắc u vater. Đây là kỹ thuật được Bộ Y tế phân loại thủ thuật đặc biệt.

Nội soi cấp cứu lấy dị vật rơi vào dạ dày vì ngủ quên

hà lê |

Các bác sĩ Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên vừa nội soi cấp cứu lấy dị vật rơi vào dạ dày do bệnh nhân nữ 68 tuổi vì ngủ quên.

Nội soi lấy tăm tre đâm xuyên thành dạ dày của bệnh nhân 65 tuổi

Thanh Thanh |

Bệnh nhân 65 tuổi bị đau bụng âm ỉ, nghĩ rằng cơn đau do viêm dạ dày. Khi đến khám tại bệnh viện, bác sĩ phát hiện có dị vật là cây tăm dài 3,5cm cắm xuyên 2 đầu vào thành dạ dày người bệnh.

Nội soi ngược dòng tán sỏi cho bệnh nhân bị sỏi niệu quản nặng

Sông Hàn |

Trưa 27.6, các Bác sĩ Khoa Ngoại tổng hợp Bệnh viện 199 - Bộ Công an (tại TP Đà Nẵng) cho biết, đơn vị vừa tiến hành nội soi ngược dòng tán sỏi cho bệnh nhân là quân nhân bị sỏi niệu quản nặng.

Quảng Nam áp dụng thành công nội soi mật tủy ngược dòng ở bệnh nhân u vater

Hoàng Bin |

Chiều 11.6, Bệnh viện Đa khoa Trung ương Quảng Nam lần đầu tiên thực hiện thành công phương pháp phẫu thuật nội soi Ercp (nội soi mật tủy ngược dòng) đặt stent metallic cho bệnh nhân mắc u vater. Đây là kỹ thuật được Bộ Y tế phân loại thủ thuật đặc biệt.

Nội soi cấp cứu lấy dị vật rơi vào dạ dày vì ngủ quên

hà lê |

Các bác sĩ Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên vừa nội soi cấp cứu lấy dị vật rơi vào dạ dày do bệnh nhân nữ 68 tuổi vì ngủ quên.

Nội soi lấy tăm tre đâm xuyên thành dạ dày của bệnh nhân 65 tuổi

Thanh Thanh |

Bệnh nhân 65 tuổi bị đau bụng âm ỉ, nghĩ rằng cơn đau do viêm dạ dày. Khi đến khám tại bệnh viện, bác sĩ phát hiện có dị vật là cây tăm dài 3,5cm cắm xuyên 2 đầu vào thành dạ dày người bệnh.