Theo đó, bệnh nhân N.T.Đ, 34 tuổi, Quận Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng, đến Bệnh viện 199 khám sức khỏe trong tình trạng đau tức hông và tiểu ra máu. Đáng chú ý, bệnh nhân là quân nhân, thường xuyên thực hiện công tác huấn luyện nhiều nên không có thời gian đi khám sức khỏe, khi phát hiện bệnh lý bất thường, đến cơ sở y tế khám sức khỏe thì thận đã bị ứ nước nhiều.
Qua thăm khám, bác sĩ chuyên khoa chẩn đoán bệnh nhân N.T.Đ bị sỏi niêụ quản phải nặng, cần nhập viện điều trị. Sau đó, bệnh nhân được hướng dẫn thực hiện các bước liên quan như: Xét nghiệm, chụp X-quang, siêu âm bụng, chụp CT hệ tiết niệu… Từ các kết quả, Bác sĩ phát hiện bệnh nhân bị sỏi niệu quản phải nặng, thận phải ứ dịch độ II, kích thước sỏi 14mm.
Bệnh nhân được các Bác sĩ chỉ định can thiệp bằng phương pháp nội soi ngược dòng để tán sỏi. Sau 60 phút, êkip phẫu thuật đã tán sạch sỏi, không bị sót sỏi, bảo tồn tối đa chức năng thận cho bệnh nhân. Dự kiến bệnh nhân sẽ được xuất viện sau 3 ngày hậu phẫu.
Thạc sĩ, Bác sĩ Nội trú Đỗ Văn Hiếu, Khoa Ngoại tổng hợp (Bệnh viện 199) cho biết, với sự phát triển không ngừng của khoa học công nghệ, can thiệp ít xâm lấn bằng phương pháp nội soi ngược dòng ngày càng chiếm ưu thế trong điều trị sỏi tiết niệu. Bệnh nhân hậu phẫu nhẹ nhàng, ít đau hơn, hồi phục nhanh, giảm số ngày nằm viện, tiết kiệm chi phí. Tuy nhiên, đề phòng nguy cơ sỏi tái phát, bệnh nhân cần tuân thủ nghiêm hướng dẫn của Bác sĩ và tái khám định kỳ hoặc nên đi khám ngay khi có triệu chứng đau hông để có những biện pháp, hướng dẫn chăm sóc sức khỏe hiệu quả nhất.