Ngày 20.5, Bệnh viện Đa khoa Xuyên Á (huyện Củ Chi, TPHCM) cho biết, đơn vị vừa phẫu thuật thành công cho 3 trường hợp thai ngoài tử cung vỡ, gây sốc mất máu.
Trường hợp thứ 1 là bệnh nhân N.T.N.Q (32 tuổi) nhập viện trong tình trạng đau bụng cấp, chóng mặt. Được biết, chị Q có tiền sử thông tắc vòi trứng do hiếm muộn và bị trễ kinh nguyệt 2 tuần nay.
Kết quả siêu âm cho thấy, dịch ổ bụng nhiều, khối cạnh tử cung bên phải kèm u bì buồng trứng phải. Các bác sĩ nhận định, đây là trường hợp sốc mất máu do thai ngoài tử cung vỡ.
Các bác sĩ nhanh chóng thực hiện hồi sức, bù dịch và thực hiện phẫu thuật cấp cứu, truyền máu ngay để giữ tính mạng bệnh nhân. Trong quá trình mổ nội soi, thám sát thấy tai vòi bên phải tử cung viêm đính kèm 1 khối thai ngoài tử cung kích thước 3x4cm đang chảy máu, ổ bụng nhiều máu cục kèm máu đỏ tươi.
Bệnh nhân được phẫu thuật khống chế chảy máu và cắt tai vòi bên phải có chứa khối thai để cầm máu, hút rửa hết máu trong ổ bụng và lấy ra khoảng 1.800ml máu; cứu được bệnh nhân qua cơn nguy kịch. Bệnh nhân được truyền bổ sung máu trong lúc mổ và thoát khỏi cơn nguy kịch.
Đồng thời, bác sĩ cũng kiểm tra buồng trứng phải thấy có khối u bì kích thước 4x4cm nên đã bóc trọn khối u, đặt dẫn lưu ổ bụng. Sau phẫu thuật, bệnh nhân hồi phục, hết đau bụng và xuất viện.
Cùng ngày, bệnh viện cũng tiếp nhận bệnh nhân H.T.N (37 tuổi) bị đau bụng đột ngột vùng hạ vị, xây xẩm mặt mày. Qua thăm khám, bệnh nhân được chẩn đoán thai ngoài tử cung vỡ gây mất máu, ước lượng máu mất khoảng 1.500ml.
Các bác sĩ tiến hành mổ hở cắt tai vòi tử cung trái chứa khối thai, truyền bổ sung 1 đơn vị máu.
Trường hợp thứ 3 là bệnh nhân N.T.Q.N (27 tuổi) nhập viện theo dõi thai ngoài tử cung vì bị trễ kinh nguyệt, ra huyết âm đạo. Trong đêm, bệnh nhân đau bụng quặn thắt. Kết quả siêu âm xác định tổn thương cạnh phải tử cung và có dịch ổ bụng.
Trong quá trình mổ nội soi, bác sĩ quan sát thấy ống dẫn trứng phải phình to từ đoạn eo đến đoạn loa vòi, có điểm đang rỉ rả máu với kích thước 2x3cm.
Các bác sĩ đã kết hợp cắt đốt tai vòi sát tử cung, cầm máu, lấy hết máu trong ổ bụng. Sau phẫu thuật, bệnh nhân hồi phục tốt và xuất viện sớm.
Qua các ca cấp cứu xuất huyết nội do vỡ thai ngoài tử cung này, bác sĩ Huỳnh Thị Đào - Trưởng Khoa Sản phụ khoa Bệnh viện Đa khoa Xuyên Á cảnh báo hiện tượng thai ngoài tử cung có thể xảy ra ở mọi phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ, có quan hệ tình dục.
Nếu phụ nữ có hiện tượng trễ kinh nguyệt hoặc kinh nguyệt bất thường, đau bụng dưới, ra huyết âm đạo rỉ rả kéo dài, nhất là cơn đau tăng dần, mệt nhiều, vã mồ hôi, ngất xỉu... cần phải được thăm khám và điều trị ngay tại các cơ sở y tế uy tín, tránh nguy cơ tử vong.