Sức khoẻ 24h: Cặp song sinh Trúc Nhi - Diệu Nhi sắp xuất viện

LÂM ANH |

Cặp song sinh Trúc Nhi - Diệu Nhi sắp xuất viện, xuất hiện 4 ổ dịch tại Hải Dương và lợi ích sức khoẻ từ nghệ tươi là những tin tức đáng chú ý trong 24 giờ qua.

Cặp song sinh Trúc Nhi - Diệu Nhi sắp xuất viện

Cặp song sinh Trúc Nhi - Diệu Nhi sẽ xuất viện ngày 30.9 tới sau thời gian dài điều trị kể từ lúc mổ tách rời nhau.

Các bác sĩ Bệnh viện Nhi đồng Thành phố (TPHCM) thông tin, hai bé song sinh Trúc Nhi - Diệu Nhi sẽ xuất viện đúng dịp Trung thu, ở nhà một tháng và tái khám theo lịch hẹn.

Trước khi về nhà, các bác sĩ, điều dưỡng hướng dẫn ba mẹ hai bé chế độ dinh dưỡng, cho con ăn đúng cách và các bài tập vật lý trị liệu, phát triển ngôn ngữ... Hai bé hiện đã ăn cháo thịt, tự cầm bình sữa uống và bắt đầu tập bò trườn, tập đứng.

Sau lần trở về nhà này, dự kiến hai chị em sẽ nhập viện để được phẫu thuật tiếp chỉnh hình hoàn chỉnh các cơ quan còn lại.

Là chỉ huy trưởng của ca mổ, bác sĩ Trương Quang Định, Giám đốc Bệnh viện Nhi đồng Thành phố nhận định, diễn tiến hồi phục của Trúc Nhi - Diệu Nhi đang đi đúng quỹ đạo của một em bé phát triển bình thường.

Hải Dương: Ghi nhận 4 ổ dịch sốt xuất huyết trên địa bàn

Ông Hoàng Văn Huỳnh - Phó Giám đốc Trung tâm kiểm soát bệnh dịch tỉnh Hải Dương (CDC Hải Dương) - cho biết, toàn tỉnh Hải Dương ghi nhận 4 ổ dịch sốt xuất huyết với 36 ca mắc.

Cụ thể, 35 ca được ghi nhận tại các phường Trần Hưng Đạo, Trần Phú, Hải Tân, Phạm Ngũ Lão (TP.Hải Dương), xã Tân Hồng (huyện Bình Giang), xã Cẩm Hưng (huyện Cẩm Giàng) và 1 ca mới ghi nhận ngày 22.9 tại xã Lê Hồng (huyện Thanh Miện) là bệnh nhân P.T.T (sinh năm 1973, là lao động tự do).

Trước tình hình dịch bệnh sốt xuất huyết, ngay từ đầu tháng 8, ngành Y tế tỉnh Hải Dương có văn bản chỉ đạo về tăng cường phòng chống dịch sốt xuất huyết, các địa phương xây dựng kế hoạch phòng dịch theo tình hình thực tế, trên tinh thần triển khai ngay các giải pháp và huy động nguồn lực tại chỗ trong phòng chống dịch bệnh.

Tăng cường sức khỏe nếu uống nghệ tươi đúng cách

Một trong những tác dụng nổi bật nhất của nghệ tươi là làm liền và mờ sẹo nên được các chị em sử dụng rất nhiều. Bên cạnh đó nếu sử dụng hàng ngày, nước nghệ tươi còn giúp bạn thải độc da, hỗ trợ tăng hồng cầu và trao đổi chất tốt hơn.

Không chỉ có những tác dụng về làm đẹp, nghệ còn mang đến nhiều lợi ích cho sức khoẻ nhất là hệ thống đường ruột như: Hỗ trợ điều trị bệnh đau dạ dày, hỗ trợ điều trị bệnh Alzheimer, tốt cho tim mạch, tốt cho hô hấp, giảm lượng đường trong máu, hỗ trợ giảm cân và ngăn ngừa ung thư.

LÂM ANH
TIN LIÊN QUAN

Tăng cường sức khỏe nếu bạn biết uống nghệ tươi đúng cách

AN NHIÊN (Theo BOLDSKY) |

Một trong những tác dụng nổi bật nhất của nghệ tươi là làm liền và mờ sẹo nên được các chị em sử dụng rất nhiều. Bên cạnh đó nếu sử dụng hàng ngày, nước nghệ tươi còn giúp bạn thải độc da, hỗ trợ tăng hồng cầu và trao đổi chất tốt hơn.

Nam giới "bối rối" khi khám rối loạn cương dương

Hà Lê |

Theo thống kê tại Bệnh viện Đại học Y Hà Nội, có khoảng gần 30% các bệnh nhân tới khám Nam khoa vì các rối loạn tình dục, trong đó có khoảng 50% là bệnh lý rối loạn cương dương. Với dân số khoảng 100 triệu người, bệnh lý rối loạn cương dương tại Việt Nam đang là một thách thức y tế lớn ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống của người dân nói chung.

Chuyên gia cảnh báo nguy cơ khi sử dụng bao cao su kém chất lượng

Nhàn Lê |

Bao cao su kém chất lượng tràn lan ngoài thị trường là vấn đề nhức nhối, các cơ quan chức năng đã nhiều lần cảnh báo hiểm họa của việc sử dụng bao cao su kém chất lượng.

Sức khoẻ 24h: Phát hiện cơ sở tái chế 324.000 bao cao su

Khánh Linh |

Cơ sở tái chế bao cao su tại Bình Dương, lưu ý của bác sĩ khi điều trị bệnh gout hay những dấu hiệu nhận biết ngộ độc thực phẩm là những tin tức sức khoẻ đáng quan tâm trong 24 giờ qua.

Tăng cường sức khỏe nếu bạn biết uống nghệ tươi đúng cách

AN NHIÊN (Theo BOLDSKY) |

Một trong những tác dụng nổi bật nhất của nghệ tươi là làm liền và mờ sẹo nên được các chị em sử dụng rất nhiều. Bên cạnh đó nếu sử dụng hàng ngày, nước nghệ tươi còn giúp bạn thải độc da, hỗ trợ tăng hồng cầu và trao đổi chất tốt hơn.

Nam giới "bối rối" khi khám rối loạn cương dương

Hà Lê |

Theo thống kê tại Bệnh viện Đại học Y Hà Nội, có khoảng gần 30% các bệnh nhân tới khám Nam khoa vì các rối loạn tình dục, trong đó có khoảng 50% là bệnh lý rối loạn cương dương. Với dân số khoảng 100 triệu người, bệnh lý rối loạn cương dương tại Việt Nam đang là một thách thức y tế lớn ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống của người dân nói chung.

Chuyên gia cảnh báo nguy cơ khi sử dụng bao cao su kém chất lượng

Nhàn Lê |

Bao cao su kém chất lượng tràn lan ngoài thị trường là vấn đề nhức nhối, các cơ quan chức năng đã nhiều lần cảnh báo hiểm họa của việc sử dụng bao cao su kém chất lượng.

Sức khoẻ 24h: Phát hiện cơ sở tái chế 324.000 bao cao su

Khánh Linh |

Cơ sở tái chế bao cao su tại Bình Dương, lưu ý của bác sĩ khi điều trị bệnh gout hay những dấu hiệu nhận biết ngộ độc thực phẩm là những tin tức sức khoẻ đáng quan tâm trong 24 giờ qua.