"Vào và khóc" - một tấm biển ghi ở "Phòng Khóc". "Tôi cũng lo lắng" - một tấm biển khác ghi. Trong căn phòng đặc biệt này có những chiếc điện thoại cùng với một vài cái tên, trong đó có cả một nhà tâm lý học, mà những người bước vào phòng này có thể gọi khi cảm thấy chán nản, theo Reuters.
Cách đây một tuần, Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sanchez đã công bố riêng một khoản hỗ trợ chăm sóc sức khỏe tâm thần trị giá 100 triệu euro (khoảng 115 triệu USD), bao gồm các dịch vụ như đường dây trợ giúp ngăn tự tử 24/24h.
Kế hoạch được Thủ tướng Tây Ban Nha công bố vào Ngày Sức khỏe Tâm thần Thế giới ngày 10.10. Ông nhấn mạnh: "Đó không phải là một điều cấm kỵ, đó là vấn đề sức khỏe cộng đồng mà chúng ta phải nói đến, khiến nó hữu hình và có hành động phù hợp".
Năm 2019, ở Tây Ban Nha có 3.671 người chết vì tự tử, đây là nguyên nhân tử vong phổ biến thứ hai sau nguyên nhân tự nhiên.
Theo số liệu của chính phủ thì có 1/10 thanh thiếu niên được chẩn đoán mắc tình trạng về tâm thần trong khi 5,8% dân số nói chung bị lo âu.