Tọa đàm giới trẻ với nghệ thuật sống khỏe mạnh và hạnh phúc

Huân Cao |

Sáng 6.1 tại TPHCM đã diễn ra buổi tọa đàm với chủ đề "Nghệ thuật sống khỏe mạnh và hạnh phúc." Buổi tọa đàm đã thu hút nhiều giới trẻ và doanh nhân trẻ.

Tại buổi tọa đàm, các khách mời đã phân tích về chất lượng cuộc sống của doanh nhân và giới trẻ hiện nay.

Theo đó, thời buổi của công nghệ số, áp lực về kiếm tiền và cống hiến cho xã hội, nhiều doanh nhân và giới trẻ đã lao vào học tập, làm việc với thời gian quay cuồng theo vòng xoáy cuộc sống.

Vì vậy, cần có được sự cân bằng trong công việc, học tập với đời sống tinh thần để có chất lượng cuộc sống tốt là một nghệ thuật.

 
 Giới trẻ và doanh nhân trẻ khởi nghiệp lắng nghe các chuyên gia phân tích.

Với chủ đề "Nghệ thuật sống khỏe mạnh và hạnh phúc", các vị khách mời là chuyên gia đã đưa ra những lời khuyên, những cách thức để có được một cuộc sống khỏe mạnh và hạnh phúc cho giới trẻ.

Theo các chuyên gia, giới trẻ và doanh nhân cần dành thời gian cho bản thân để bình tâm về cuộc sống; dám ước mơ và thực hiện ước mơ; hãy tập trung vào chuyện của chính mình; cởi mở và chấp nhận những góp ý từ người khác; quan tâm nhiều hơn đến người già và trẻ em;...

Buổi tọa đàm diễn ra nhằm giúp cho những doanh nhân, giới trẻ và những người sống bận rộn có thêm hiểu biết về chất lượng cuộc sống, từ đó điểu chỉnh và cân bằng cuộc sống.

Huân Cao
TIN LIÊN QUAN

Vẫn còn đó nỗi lo thức ăn đường phố!

Kim Đồng |

Thời gian qua, chính quyền địa phương đã tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, cũng như tuyên truyền về các hoạt động kinh doanh thức ăn đường phố. Tuy nhiên, hiện nay nhiều điểm kinh doanh tại TPHCM vẫn còn tồn tại tình trạng cơ sở không đảm bảo vệ sinh, người bán dùng tay trần bốc thức ăn… Đây là nỗi lo tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn cho sức khỏe người dân.

Điều trị bệnh loãng xương ở người trẻ

K.L |

Loãng xương gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe và chất lượng cuộc sống của người bệnh. Đặc biệt, trường hợp loãng xương ở người trẻ, đang trong độ tuổi lao động, thì càng ảnh hưởng lớn đến công việc và sự nghiệp của người bệnh.

Hiểm họa khó lường vì ngộ độc khí CO

Kim Đồng |

Gần đây, 4 người trong một gia đình ngụ tại phường Cửa Nam, TP Vinh thành phố Vinh (Nghệ An) được các bác sĩ chẩn đoán ngộ độc khí than, trong đó một người đã tử vong. Các bác sĩ cho biết, than bị đốt cháy trong điều kiện ít Oxy như phòng kín sẽ sản sinh ra khí CO và CO2, đều có tác dụng xấu đến sức khỏe con người.

Chỉ số IQ và EQ – cái nào quan trọng hơn?

Thế Lâm |

Các chuyên gia hàng đầu cho rằng, việc lâu nay các bậc phụ huynh chỉ chú trọng đến chỉ số IQ (chỉ số đo về sự thông minh) trong dinh dưỡng cho trẻ gắn với thành phần DHA là chưa đầy đủ. Còn một chỉ số khác, EQ, được gọi là chỉ số về trí tuệ cảm xúc, cần được quân tâm để giúp cho trẻ phát triển toàn diện.

Vẫn còn đó nỗi lo thức ăn đường phố!

Kim Đồng |

Thời gian qua, chính quyền địa phương đã tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, cũng như tuyên truyền về các hoạt động kinh doanh thức ăn đường phố. Tuy nhiên, hiện nay nhiều điểm kinh doanh tại TPHCM vẫn còn tồn tại tình trạng cơ sở không đảm bảo vệ sinh, người bán dùng tay trần bốc thức ăn… Đây là nỗi lo tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn cho sức khỏe người dân.

Điều trị bệnh loãng xương ở người trẻ

K.L |

Loãng xương gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe và chất lượng cuộc sống của người bệnh. Đặc biệt, trường hợp loãng xương ở người trẻ, đang trong độ tuổi lao động, thì càng ảnh hưởng lớn đến công việc và sự nghiệp của người bệnh.

Hiểm họa khó lường vì ngộ độc khí CO

Kim Đồng |

Gần đây, 4 người trong một gia đình ngụ tại phường Cửa Nam, TP Vinh thành phố Vinh (Nghệ An) được các bác sĩ chẩn đoán ngộ độc khí than, trong đó một người đã tử vong. Các bác sĩ cho biết, than bị đốt cháy trong điều kiện ít Oxy như phòng kín sẽ sản sinh ra khí CO và CO2, đều có tác dụng xấu đến sức khỏe con người.

Chỉ số IQ và EQ – cái nào quan trọng hơn?

Thế Lâm |

Các chuyên gia hàng đầu cho rằng, việc lâu nay các bậc phụ huynh chỉ chú trọng đến chỉ số IQ (chỉ số đo về sự thông minh) trong dinh dưỡng cho trẻ gắn với thành phần DHA là chưa đầy đủ. Còn một chỉ số khác, EQ, được gọi là chỉ số về trí tuệ cảm xúc, cần được quân tâm để giúp cho trẻ phát triển toàn diện.