TPHCM ghi nhận 361 ca sốt xuất huyết trong 1 tuần

Huyền Trân |

TPHCM ghi nhận 361 trường hợp mắc bệnh sốt xuất huyết trong tuần thứ 48 của năm 2023, giảm 26,1% so với trung bình 4 tuần trước.

Ngày 8.12, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TPHCM đã thông tin về tình hình dịch bệnh trên địa bàn TPHCM trong tuần 48 (tính từ ngày 27.11.2023 đến ngày 3.12.2023). Theo đó, tuần 48 trên địa bàn TPHCM ghi nhận 361 trường hợp mắc bệnh sốt xuất huyết, giảm 26,1% so với trung bình 4 tuần trước. Tổng số ca sốt xuất huyết tích lũy từ đầu năm 2023 đến nay là 17.393 ca.

Riêng với dịch bệnh tay chân miệng, tuần 48, TPHCM cũng ghi nhận 761 trường hợp, giảm 49,1% so với trung bình 4 tuần trước. Tổng số ca tay chân miệng tích lũy từ đầu năm 2023 đến tuần 48 là 41.318 ca.

Theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TPHCM, dù tình hình dịch bệnh đang giảm, song người dân không nên lơ là và cần tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng bệnh theo khuyến cáo của ngành y tế.

Cụ thể, để phòng dịch tay chân miệng, phụ huynh, người chăm sóc trẻ, giáo viên cần thực hiện các biện pháp sau: Rửa tay thường xuyên bằng xà phòng dưới vòi nước chảy cho trẻ và người chăm sóc trẻ; thường xuyên lau sạch các bề mặt, dụng cụ trẻ tiếp xúc hàng ngày; khi trẻ mắc bệnh hãy để trẻ ở nhà ít nhất 10 ngày để theo dõi sát diễn biến bệnh của trẻ.

Để phòng bệnh sốt xuất huyết, mỗi người dân cần chủ động thực hiện các biện pháp: Tìm và loại bỏ nơi sinh sản của muỗi bằng cách ngăn cản muỗi tiếp xúc nguồn nước; diệt loăng quăng và thường xuyên vệ sinh, làm sạch vật chứa nước; diệt muỗi và phòng tránh muỗi chích bằng cách ngủ mùng (màn); bôi hoặc xịt trên da sản phẩm chống muỗi chứa các hoạt chất được chứng nhận đảm bảo an toàn và hiệu quả…

Huyền Trân
TIN LIÊN QUAN

Bệnh tay chân miệng và sốt xuất huyết tại TPHCM đều giảm

Huyền Trân |

Ngày 15.11, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TPHCM cho biết, trong tuần qua, tình hình dịch bệnh tay chân miệng và sốt xuất huyết trên địa bàn TPHCM đều giảm so với trung bình 4 tuần trước đó.

Bệnh tay chân miệng ở TPHCM tiếp tục tăng, bệnh sốt xuất huyết giảm

Huyền Trân |

Ngày 3.11, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TPHCM cho biết, tình hình dịch bệnh trong tuần qua tại TPHCM ghi nhận có 1.902 trường hợp mắc bệnh tay chân miệng, tăng 14% so với trung bình 4 tuần trước.

TPHCM cần nhiều giải pháp căn cơ để giảm tỉ lệ mắc sốt xuất huyết

NGUYỄN LY - CHÂN PHÚC |

TP Hồ Chí Minh - Theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP Hồ Chí Minh, thành phố luôn là địa phương có số ca mắc sốt xuất huyết cao trong cả nước. Thậm chí, dù không phải là mùa dịch, nhưng vẫn ghi nhận trung bình một ngày có khoảng 100 ca bệnh. Vào cao điểm con số này tăng lên từng giờ. Chính vì vậy, TP Hồ Chí Minh đang triển khai nhiều biện pháp để tìm cách phòng chống dịch phù hợp.

Dịch sốt xuất huyết vào mùa, trẻ em là đối tượng nguy cơ nặng cao

Nguyễn Ly - Chân Phúc |

Tính tới nay, dịch bệnh sốt xuất huyết (SXH) vẫn chưa có vaccine đặc trị. Cách duy nhất để phòng tránh bệnh là ngủ mùng và diệt loăng quăng. Tuy nhiên, hàng năm cứ vào mùa mưa, các tỉnh phía Nam vẫn liên tục tiếp nhận những bệnh nhân mắc SXH phải điều trị tích cực.

Bệnh tay chân miệng và sốt xuất huyết tại TPHCM đều giảm

Huyền Trân |

Ngày 15.11, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TPHCM cho biết, trong tuần qua, tình hình dịch bệnh tay chân miệng và sốt xuất huyết trên địa bàn TPHCM đều giảm so với trung bình 4 tuần trước đó.

Bệnh tay chân miệng ở TPHCM tiếp tục tăng, bệnh sốt xuất huyết giảm

Huyền Trân |

Ngày 3.11, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TPHCM cho biết, tình hình dịch bệnh trong tuần qua tại TPHCM ghi nhận có 1.902 trường hợp mắc bệnh tay chân miệng, tăng 14% so với trung bình 4 tuần trước.

TPHCM cần nhiều giải pháp căn cơ để giảm tỉ lệ mắc sốt xuất huyết

NGUYỄN LY - CHÂN PHÚC |

TP Hồ Chí Minh - Theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP Hồ Chí Minh, thành phố luôn là địa phương có số ca mắc sốt xuất huyết cao trong cả nước. Thậm chí, dù không phải là mùa dịch, nhưng vẫn ghi nhận trung bình một ngày có khoảng 100 ca bệnh. Vào cao điểm con số này tăng lên từng giờ. Chính vì vậy, TP Hồ Chí Minh đang triển khai nhiều biện pháp để tìm cách phòng chống dịch phù hợp.

Dịch sốt xuất huyết vào mùa, trẻ em là đối tượng nguy cơ nặng cao

Nguyễn Ly - Chân Phúc |

Tính tới nay, dịch bệnh sốt xuất huyết (SXH) vẫn chưa có vaccine đặc trị. Cách duy nhất để phòng tránh bệnh là ngủ mùng và diệt loăng quăng. Tuy nhiên, hàng năm cứ vào mùa mưa, các tỉnh phía Nam vẫn liên tục tiếp nhận những bệnh nhân mắc SXH phải điều trị tích cực.