TPHCM kích hoạt lại Chương trình khám tại nhà cho người trên 60 tuổi

HỮU HUY - ANH NHÀN |

Theo chỉ đạo của Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thành Phong, thành phố sẽ kích hoạt Chương trình khám tại nhà cho người trên 60 tuổi và công khai danh sách các bệnh viện có dịch vụ khám tại nhà.

Tại cuộc họp Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 TPHCM chiều tối 10.8, ông Nguyễn Thành Phong, Chủ tịch UBND TPHCM cho biết sau nhiều ngày liên tiếp TPHCM chưa phát hiện ca lây nhiễm trong cộng đồng, thành phố vẫn đang kiểm soát tốt dịch bệnh.

Tuy nhiên, Chủ tịch UBND TPHCM vẫn nhấn mạnh tình hình dịch bệnh đang diễn biến rất phức tạp tại một số nước trên thế giới và trong khu vực, TPHCM là đô thị kinh tế mở, chịu tác động và ảnh hưởng nặng nề bởi dịch bệnh COVID-19.

Do đó, người đứng đầu UBND TPHCM yêu cầu Sở Y tế thành phố tiếp tục thực hiện nghiêm quy trình Bệnh viện an toàn do Bộ Y tế ban hành, có phương án phân luồng, phân nhóm điều trị, bảo vệ an toàn cho bệnh nhân trên 60 tuổi có bệnh lý nền như tim mạch, suy thận mãn, ung thư…

“Tuyệt đối không lơ là, chủ quan để xảy ra dịch bệnh tại bệnh viện. Kích hoạt Chương trình khám tại nhà cho người trên 60 tuổi và công khai danh sách các bệnh viện khám tại nhà. Huy động các y bác sĩ giỏi để điều trị cho các ca nhiễm, không để xảy ra tử vong, không để lây nhiễm chéo cho cán bộ y tế”- ông Nguyễn Thành Phong chỉ đạo.

Thực hiện khai báo y tế, tầm soát thân nhiệt đối với bệnh nhân, thân nhân bệnh nhân vào Bệnh viện 115. Ảnh: Hữu Huy
Thực hiện khai báo y tế, tầm soát thân nhiệt đối với bệnh nhân, thân nhân bệnh nhân vào Bệnh viện 115. Ảnh: Hữu Huy

Trước đó, trong đợt dịch thứ nhất, vào đầu tháng 4.2020, Sở Y tế TPHCM đã yêu cầu các cơ sở y tế cử bác sĩ đến nhà khám chữa bệnh hoặc trao đổi qua điện thoại với bệnh nhân trên 60 tuổi.

Theo đó, Sở Y tế đã thống nhất cùng Bảo hiểm Xã hội TPHCM phương án khám chữa bệnh và cấp thuốc tại nhà với người bệnh từ 60 tuổi trở lên mắc các bệnh lý thông thường, bệnh mạn tính. Các bệnh viện, trung tâm y tế, phòng y tế quận huyện, phòng khám đa khoa căn cứ vào danh sách người bệnh đang được theo dõi và cấp thuốc định kỳ để thực hiện.

Tuỳ tình hình thực tế mỗi cơ sở y tế, có thể triển khai các hình thức khác nhau nhằm tạo điều kiện tốt nhất cho người bệnh. Với người cao tuổi mắc bệnh lý thông thường, không cần nhập viện để điều trị, có thể phân công bác sĩ, điều dưỡng đến khám chữa bệnh tại nhà.

Nếu số lượng người bệnh đông, người bệnh ở xa..., cơ sở y tế phân công bác sĩ thăm khám, trao đổi qua điện thoại cùng người bệnh. Tình trạng người bệnh ổn định và có chỉ định tiếp tục sử dụng thuốc như lần khám trước liền kề, bác sĩ kê đơn thuốc cho người bệnh đủ sử dụng trong một tháng.

Nhân viên y tế giao thuốc tại nhà cho người bệnh. Người nhà có thể đến nhận thuốc cho người bệnh tại cơ sở y tế, mang theo chứng minh nhân dân của người đến lĩnh thuốc thay, chứng minh nhân dân hoặc giấy tờ tùy thân và thẻ bảo hiểm y tế của người bệnh, ký tên và ghi rõ mối quan hệ với người bệnh.

Để tránh tình trạng người nhà chờ lâu, đơn vị phát thuốc có phương án tổ chức cấp phát thuốc hợp lý như chuẩn bị sẵn cơ số thuốc theo đơn, hẹn giờ đến lĩnh thuốc phù hợp.

Theo Sở Y tế TPHCM, điều này nhằm ngăn chặn nguy cơ lây nhiễm COVID-19, theo chỉ đạo hạn chế tập trung đông người và khuyến khích người dân không ra khỏi nhà khi không cần thiết, đặc biệt với người trên 60 tuổi.

HỮU HUY - ANH NHÀN
TIN LIÊN QUAN

157.650 lít dung dịch sát khuẩn miễn phí hỗ trợ phòng chống COVID-19

HỮU HUY - ANH NHÀN |

Chương trình Trí thức Khoa học Trẻ tình nguyện do Trung tâm Phát triển Khoa học và công Nghệ Trẻ thực hiện đã cung cấp hàng trăm nghìn lít dung dịch sát khuẩn góp phần chung tay phòng chống COVID-19 trên địa bàn TPHCM và các tỉnh thành lân cận. 

Danh sách cơ sở y tế có khả năng xét nghiệm COVID-19 tại TPHCM

ANH NHÀN - HỮU HUY |

13 đơn vị có đủ năng lực triển khai xét nghiệm khẳng định COVID-19 tại TPHCM đang làm việc hết công suất phục vụ nhu cầu xét nghiệm của người dân thành phố. 

Đội phản ứng nhanh Bệnh viện Chợ Rẫy hỗ trợ Bệnh viện phổi Đà Nẵng

Tâm An |

Đội phản ứng nhanh số 4 của Bệnh viện Chợ Rẫy (TPHCM) đã lên đường ra Đà Nẵng hỗ trợ Bệnh viện phổi Đà Nẵng chống dịch COVID-19 vào chiều tối 3.8. 

TPHCM: Triển khai thí điểm ứng dụng kiểm soát cách ly tại nhà

Tâm An |

Để đánh giá hiệu quả triển khai ứng dụng kiểm soát cách ly tại nhà, Đội công nghệ thông tin phòng, chống dịch COVID-19 tại TPHCM đã đề xuất thí điểm ứng dụng này tại địa bàn quận 12 trong thời gian 2 tuần. 

157.650 lít dung dịch sát khuẩn miễn phí hỗ trợ phòng chống COVID-19

HỮU HUY - ANH NHÀN |

Chương trình Trí thức Khoa học Trẻ tình nguyện do Trung tâm Phát triển Khoa học và công Nghệ Trẻ thực hiện đã cung cấp hàng trăm nghìn lít dung dịch sát khuẩn góp phần chung tay phòng chống COVID-19 trên địa bàn TPHCM và các tỉnh thành lân cận. 

Danh sách cơ sở y tế có khả năng xét nghiệm COVID-19 tại TPHCM

ANH NHÀN - HỮU HUY |

13 đơn vị có đủ năng lực triển khai xét nghiệm khẳng định COVID-19 tại TPHCM đang làm việc hết công suất phục vụ nhu cầu xét nghiệm của người dân thành phố. 

Đội phản ứng nhanh Bệnh viện Chợ Rẫy hỗ trợ Bệnh viện phổi Đà Nẵng

Tâm An |

Đội phản ứng nhanh số 4 của Bệnh viện Chợ Rẫy (TPHCM) đã lên đường ra Đà Nẵng hỗ trợ Bệnh viện phổi Đà Nẵng chống dịch COVID-19 vào chiều tối 3.8. 

TPHCM: Triển khai thí điểm ứng dụng kiểm soát cách ly tại nhà

Tâm An |

Để đánh giá hiệu quả triển khai ứng dụng kiểm soát cách ly tại nhà, Đội công nghệ thông tin phòng, chống dịch COVID-19 tại TPHCM đã đề xuất thí điểm ứng dụng này tại địa bàn quận 12 trong thời gian 2 tuần.