Theo bác sĩ Nguyễn Thị Thu Ba, độ tuổi bị mắc chứng u hạt phổi là từ 10 đến 40 tuổi, được gọi là bệnh tự miễn. Tuy nhiên bệnh này được xếp vào loại lành tính và thường không có triệu chứng gì. 70% bệnh nhân sẽ tự khỏi còn 30% sẽ vào giai đoạn nặng.
“U hạt ở phổi giai đoạn một khoảng 80% bệnh nhân sẽ tự khỏi, chỉ có 10% sẽ chuyển qua giai đoạn 2. Giai đoạn 2: 60% sẽ tự khỏi và 10% chuyển qua giai đoạn ba. Giai đoạn ba có khoảng 30% tự khỏi và có khoảng 10% chuyển qua giai đoạn 4.
Giai đoạn 4 là giai đoạn nặng nhất, phổi đã bị xơ hoá, tình trạng nặng dần phải vào bệnh viện thở ô-xy và có nguy cơ tử vong. U hạt ở phổi bác sĩ cũng sẽ điều trị triệu chứng của bệnh nhân. Nếu như bệnh nhân bị khó thở hoặc có các triệu chứng nặng hơn sẽ có loại thuốc đặc trị” - nữ bác sĩ cho biết thêm.
Bác sĩ Thu Ba cũng đưa ra những lưu ý phòng ngừa bệnh u hạt phổi: Thứ nhất, không được hút thuốc lá. Thứ hai, không được hít các chất độc hại. Thứ ba, uống đủ nước, uống hai lít nước một ngày. Thứ tư, tập thể dục thường xuyên, ngủ đủ giấc. Thứ năm ăn uống đầy đủ chất dinh dưỡng và nên đi khám sức khỏe định kỳ.