Sau khi dành trọn buổi chiều để nghỉ ngơi cũng như hoàn thành xét nghiệm RT-PCR, HLV trưởng Park Hang-seo đã yêu cầu các học trò xỏ giày ra sân tập ngay tối cùng ngày.
Thầy trò ông Park phải đối diện với 2 thử thách lớn khi đặt chân tới Ả rập Xê út. Đó là sự chênh lệch múi giờ và điều kiện thời tiết nắng nóng khắt nghiệt, với nhiệt độ cao và độ ẩm thấp. Thời điểm đội tuyển ra sân tập là 20h nhưng nhiệt độ vẫn duy trì ở mức 43 độ C, kèm theo cái gió khô rát của vùng sa mạc.
Do đã được thông tin trước về khí hậu của nước bạn, nên ban huấn luyện và các cầu thủ đều không cảm thấy quá bất ngờ. Các giải pháp về y tế cũng đã được các bác sỹ đội tuyển chuẩn bị để đảm bảo sức khỏe cho các thành viên của đội. Bên cạnh đó, lịch ăn ngủ cũng tuân thủ theo múi giờ mới nhằm giúp các cầu thủ điều chỉnh nhịp sinh học trong thời gian sớm nhất.
Buổi tập đầu tiên trên đất khách chỉ kéo dài hơn 1 giờ đồng hồ. HLV Park Hang-seo dành khá nhiều thời gian cho phần khởi động với nội dung chính là chạy vòng quanh sân để giải phóng năng lượng cho các cầu thủ. Tiếp đó, ông chia đội hình để rèn các bài 5 đấu 5 trong phạm vi hẹp.
Tại buổi tập hôm nay, thủ thành Đặng Văn Lâm đã cho thấy sự bắt nhịp trở lại rất nhanh sau gần 2 năm không có cơ hội khoác áo đội tuyển.
Lần thi đấu cuối cùng gần đây nhất của Văn Lâm cùng tuyển Việt Nam đã cách đây đúng 2 năm, trong trận gặp đội tuyển Thái Lan tại vòng loại thứ 2 World Cup 2022.
Cả năm 2020, anh và đồng đội không có dịp sát cánh cùng nhau vì các giải lớn bị hoãn. Thủ thành sinh năm 1993 bay thẳng từ Nhật Bản sang Quatar để hội quân cùng các đồng đội, trước khi di chuyển tiếp sang Ả rập xê út.